Singapore hưởng lợi gì khi độc quyền tổ chức concert Taylor Swift?

Sự kiện: Taylor Swift

Theo nhiều chuyên gia, 6 buổi biểu diễn độc quyền của Taylor Swift dự kiến mang lại 500 triệu USD cho nền kinh tế Singapore.

Ca sĩ Taylor Swift sẽ tổ chức 6 đêm diễn “The Eras Tour” tại sân vận động quốc gia Singapore từ ngày 2 đến 9/3. Đây là điểm dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á của siêu sao nhạc pop.

Việc Singapore ký được hợp đồng độc quyền tổ chức tour diễn của Taylor Swift đã gây xôn xao cả khu vực. Các quốc gia khác như Indonesia, Thái Lan,Việt Nam… như được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để mời thêm những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới đến với nước mình, nhằm thúc đẩy du lịch và kinh tế.

“The Eras Tour” của Taylor Swift mang lại nguồn kinh tế "khủng" cho Singapore.

Mới đây, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore Edwin Tong cho biết trước Quốc hội nước này rằng nền kinh tế sẽ hưởng lợi lớn từ các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift tại đây. "Tôi có thể đảm bảo trước các nghị sĩ rằng lợi ích kinh tế với Singapore là rất lớn và vượt xa số tiền chi ra để Taylor Swift đến đây biểu diễn", ông nói.

Vị này liệt kê các lợi ích kinh tế trực tiếp gồm số lượt khách du lịch, chi phí cho vé máy bay, vé xem biểu diễn, dịch vụ ăn uống, khách sạn, cũng như các hoạt động giải trí, mua sắm… ở Singapore. Theo đó, khoảng 70% khách đến xem show diễn là người nước ngoài.

Nhu cầu mua vé xem concert Taylor Swift vẫn cao.

Nhu cầu mua vé xem concert Taylor Swift vẫn cao.

Trước Taylor Swift, Singapore cũng đón nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng khác như Coldplay, Ed Sheeran, Bruno Mars hay Blackpink, góp phần tăng trưởng kinh tế mới, khi nguồn thu cho mỗi sự kiện ước tính lên đến hàng trăm triệu SGD.

Hòa cùng trào lưu đi đu idol, nhiều sao Việt như Lý Hùng, Thanh Thanh Huyền, Ngọc Thanh Tâm, Phùng Khánh Linh, Đỗ Mỹ Linh, Thiều Bảo Trâm, Thiều Bảo Trang… đã “khăn gói” sang Singapore xem show Taylor Swift cùng hàng chục nghìn fan trên khắp thế giới.

Lý Hùng cho biết yêu mến, theo dõi sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift nhiều năm qua, nên khi biết nữ ca sĩ làm tour ở Đông Nam Á đã lên kế hoạch đi thưởng thức. Diễn viên mua vé hạng VIP gần 22 triệu đồng, chưa bao gồm tiền vé máy bay, khách sạn, ăn uống. Sau đêm nhạc, anh nói có trải nghiệm đáng nhớ, khen sự kiện tổ chức chuyên nghiệp, an toàn, Taylor Swift biểu diễn nhiều nhạc phẩm giàu cảm xúc.

Lý Hùng hào hứng đi đu idol.

Lý Hùng hào hứng đi đu idol.

Thanh Thanh Huyền cho biết, cô sang Singapore 4 ngày 3 đêm để xem show, kết hợp du lịch. Cô tiết lộ giá vé khứ hồi từ TP.HCM sang Singapore là 7 triệu đồng. Vé xem show là 22 triệu đồng. 2 ngày đầu, nữ MC ở trung tâm Orchard, giá thuê phòng mỗi đêm là 12 triệu đồng.

Một khán giả Việt xem concert Taylor Swift cho biết, sân khấu rất xứng đáng đồng tiền, từ dàn dựng cho đến hát và nhảy. Giá vé show được công bố trên trang web chính thức với gói tiêu chuẩn dao động từ 108 USD - 348 USD. Gói VIP từ 328 USD - 1.228 USD.

“Nếu mua vé sớm thì có nhiều mức giá hợp lý. Còn về sau chỉ còn vé VIP là chủ yếu. Ngoài tiền vé còn chi phí đi lại, khách sạn, ăn uống… nên tiêu tốn tầm vài chục triệu đồng”, khán giả P.N chia sẻ.

Khán giả Việt đội nón lá, mặc áo dài xem show diễn. 

“Show diễn của BlackPink ở Việt Nam vào cuối năm ngoái rất tuyệt nhưng thật sự khâu tổ chức không bằng Taylor Swift được. Tổ chức của Singapore hiện đại và rất tuyệt vời, toàn bộ khu vực Marina Bay chỉ bật nhạc của Taylor Swift, có ba khu chụp hình check-in cho fan tại đây rất đầu tư”, khán giả N.H bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đầu tháng 3, Loan Vương làm tiếp viên cho một chuyến bay sang Anh, quãng đường kéo dài 13 tiếng đồng hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Taylor Swift Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN