"Sa Tăng thật thà nhất Tây Du Ký" rơi vào cảnh nợ nần, bị nhà đài đuổi việc

Nam diễn viên không chỉ bị tổn thất kinh tế mà còn ảnh hưởng danh tiếng do vướng vào vụ kiện lừa đảo.

Mạch Trường Thanh từng là tên tuổi diễn viên phụ nổi tiếng của Hong Kong. Những năm gần đây, sự nghiệp nam diễn viên tuột dốc kèm theo kinh tế sa sút vì phải thế chấp nhà trả nợ cho vợ.

Sa Tăng thật thà nhất "Tây Du Ký" rơi vào cảnh nợ nần

Mạch Trường Thanh là diễn viên quen mặt trong hàng loạt phim hành động và cổ trang "ăn khách" như "Mưu Dũng Kỳ Phùng", "Nghĩa Hải Hào Tình",... Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là vai diễn Sa Tăng ngốc nghếch, thật thà trong "Tây Du Ký" bản TVB năm 1996 và vai Du Thản Chi - chàng trai có gương mặt xấu xí nhưng cực kỳ si tình trong "Thiên Long Bát Bộ". Nam diễn viên còn từng thắng giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải TVB năm 2010.

Mạch Trường Thanh đóng vai Sa Tăng ngốc nghếch trong phiên bản "Tây Du Ký 1996".

Mạch Trường Thanh đóng vai Sa Tăng ngốc nghếch trong phiên bản "Tây Du Ký 1996".

Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử lao dốc nhanh chóng sau nhiều năm rơi vào cảnh nợ nần. Năm 2014, bà xã của nam diễn viên và một người bạn cùng góp vốn đầu tư làm ăn, tiền lãi chuyển vào tài khoản của Mạch Trường Thanh. Sau đó, người phụ nữ có tên Hoàng Mỹ Phương tố cáo số tiền lãi ấy là do Mạch Trường Thanh ăn cắp từ thẻ của công ty cô. Cô này yêu cầu vợ chồng tài tử TVB trả nợ và còn đến trụ sở công ty nơi nam diễn viên làm việc để gây náo loạn.

Sau vụ bê bối, nam diễn viên bị cắt vai diễn, mất hợp đồng quảng cáo và bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Có thời điểm cát-xê của anh chỉ có 70 USD (1,6 triệu đồng). Sự nghiệp lao dốc, nam tài tử quyết định kiện và đòi bồi thường tổn thất, đồng thời yêu cầu tòa đưa lệnh cấm Hoàng Mỹ Phương cùng công ty cô không làm tổn hại uy tín của mình. Thế nhưng, phía Hoàng Mỹ Phương cũng yêu cầu nam diễn viên hoàn trả 130.000 USD (gần 3 tỷ đồng). Vụ kiện kéo dài khiến nam diễn viên ngày càng "lún sâu" trong nợ nần.

Nam diễn viên rơi vào cảnh nợ nần sau vụ bê bối lừa đảo.

Nam diễn viên rơi vào cảnh nợ nần sau vụ bê bối lừa đảo.

Trong 6 năm theo đuổi vụ kiện, vợ chồng nam diễn viên Mạch Trường Thanh đã tổn thất 520.000 USD (gần 12 tỷ đồng) khiến họ phải thế chấp nhà, vay hơn 258.000 USD (gần 6 tỷ đồng) để trả cho bạn bè. Chia sẻ trước truyền thông, nam diễn viên ngậm ngùi: “Vợ chồng chúng tôi thiết hại hơn 500.000 USD trong 6 năm qua. Chúng tôi vừa vay vừa đóng lãi, sau đó lại thế chấp căn nhà mình đang ở để trả nợ cho bạn bè. Sự nghiệp không còn, cuộc sống mỗi ngày trở nên tồi tệ hơn. Nếu là thủ phạm, chúng tôi chấp nhận hoàn toàn đền bù mọi thiệt hại, trong khi bản thân cũng là người bị hại”.

Bị nhà đài đuổi việc, bươn trải kiếm sống

Mạch Trường Thanh làm công việc chân tay để kiếm sống.

Mạch Trường Thanh làm công việc chân tay để kiếm sống.

Mới đây, trang Sohu có bài đăng đưa tin về cuộc sống hiện tại của cựu diễn viên TVB Mạch Trường Thanh. Ở tuổi 53, anh gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để kiếm tiền mưu sinh, tài tử phải làm nhiều công việc lao động chân tay như giao hàng, phục vụ quán ăn, đóng gói đồ. Nam diễn viên chia sẻ, có những tháng anh phải chi tiêu tằn tiện, chỉ khoảng 65 USD (1,5 triệu đồng) cho sinh hoạt.

Mạch Trường Thanh chia sẻ rằng anh đã kết thúc hợp đồng với nhà đài TVB. Tuy nhiên trên thực tế, từ sau biến cố về nợ nần, nam diễn viên đã bị công ty "đóng băng" mọi hoạt động. Năm 2016, anh từng kết thúc hợp đồng với TVB nhưng sau đó quay trở lại làm MC và đóng vai phụ cho một vài bộ phim truyền hình. Vào tháng 10/2020, Mạch Trường Thanh chính thức kết thúc với TVB và rơi vào tình trạng thất nghiệp. 

Vụ tạt sơn nhà hàng của Mạch Trường Thanh vào hồi tháng 10/2020.

Vụ tạt sơn nhà hàng của Mạch Trường Thanh vào hồi tháng 10/2020.

Hiện tại, Mạch Trường Thanh mở một quán ăn nhanh và trà sữa. Vì để tiết kiệm chi phí cho nhân công, nam tài tử 53 tuổi không ngại tự mình làm người phục vụ và đi giao hàng. Ngoài ra, nam diễn viên còn hợp tác mở nhà hàng kinh doanh cùng một số người bạn khác. Hồi tháng 10/2020, nhà hàng của Mạch Trường Thanh kinh doanh bò wagyu, tọa lạc tại khu Vịnh Đồng La, Hong Kong bị tạt sơn đỏ đầy trên tường và lối vào. Tin tức nhà hàng của Mạch Trường Thanh bị tạt sơn đỏ khiến dư luận hoang mang. Nhiều người cho rằng anh đang bị kẻ khác quấy rối vì liên quan đến bê bối lừa đảo tiền bạc từ 6 năm trước.

Diện mạo già nua của Mạch Trường Thanh khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình.

Diện mạo già nua của Mạch Trường Thanh khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình.

Sau 2 năm sự nghiệp nghệ thuật bị "đóng băng", Mạch Trường Thanh cũng trở lại với công việc bán thời gian dưới vai trò MC. Mới đây, khi xuất hiên trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên có diện mạo xuống sắc bởi râu ria rậm rạp. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn thường xuyên chia sẻ những video hài hước, vui nhộn lên mạng xã hội nhằm thu hút nhiều sự tương tác của khán giả.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đường Tăng” phong lưu nhất Tây Du Ký, phản bội vợ và người tình, U60 đi bán bảo hiểm mưu sinh

Từng là tài tử được hàng triệu người mến mộ nhưng nam diễn viên đã hủy hoại tên tuổi của mình vì những bê bối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Tổng hợp từ Sohu và On) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Tây Du Ký 1986 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN