Quán quân Ngôi sao Việt từng chiến thắng trước Soobin và Suni Hạ Linh, giờ ra sao?

Quán quân Ngôi Sao Việt năm 2014 là Tùng Mini, anh vượt qua nhiều cái tên như Soobin, Suni Hạ Linh, Kay Trần, Erik... để có chiến thắng thuyết phục, nhưng cuối cùng không chọn hoạt động trong showbiz.

Năm 2014, đài truyền hình Việt Nam kết hợp với ê-kíp Hàn Quốc tổ chức cuộc thi Ngôi Sao Việt nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc mới. Thí sinh tham gia chương trình được đưa sang Hàn đào tạo trong thời gian ngắn và phải thể hiện sự tiến bộ về kỹ năng hát, nhảy.

Tham gia chương trình năm đó có một loạt những nhân tố sẽ trở thành những ngôi sao của nền giải trí Việt sau này. Nổi bật trong số đó có thể kể đến Suni Hạ Linh, SOOBIN, Kay Trần, các thành viên nhóm LIME, Lou Hoàng, Erik...

SOOBIN (lúc đó còn lấy nghệ danh là Soobin Hoàng Sơn) và Suni Hạ Linh trong chương trình Ngôi Sao Việt.

SOOBIN (lúc đó còn lấy nghệ danh là Soobin Hoàng Sơn) và Suni Hạ Linh trong chương trình Ngôi Sao Việt.

Suni Hạ Linh đạt Top 4 chung cuộc, không được đánh giá quá cao vì điểm yếu về giọng hát. Khác với phong cách cá tính, nóng bỏng trong cuộc thi, khi ra mắt sản phẩm sau này, Suni Hạ Linh đi theo hướng "kẹo ngọt".

Một nhân tố khác là Kay Trần cũng có tham gia chương trình. Không may mắn tiến sâu vào trong cuộc thi, rapper này phải mất 4 năm để định vị hình ảnh trên thị trường âm nhạc Việt. 

Vượt qua nhiều thí sinh nặng ký, trong đó có á quân Soobin Hoàng Sơn, để giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Ngôi Sao Việt 2014, ca sĩ Tùng Mini (Lê Thanh Tùng) bỗng biết mất khỏi làng giải trí Việt khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tùng Mini từng bật mí việc tham gia chương trình "cho vui" và chủ yếu mong muốn cổ vũ người bạn thân SOOBIN.

Tùng Mini từng bật mí việc tham gia chương trình "cho vui" và chủ yếu mong muốn cổ vũ người bạn thân SOOBIN.

Sau khi chiến thắng, Tùng Mini được đưa sang Hàn Quốc tập huấn và sản xuất MV vào năm 2015. Sau đó vì cảm thấy không phù hợp với định hướng của bản thân, Tùng Mini từ chối việc kí hợp đồng kéo dài 7 năm với phía công ty quản lý.

Sau đó, anh đối mặt với một số khủng hoảng cá nhân, về chuyện gia đình và trong công việc. Ngoài ra, Tùng Mini cũng phải giành thời gian để vực lại công ty trong lĩnh vực kinh doanh, cũng như vượt qua được cú sốc tinh thần. Ca sĩ này cũng chỉ có một sản phẩm duy nhất trước khi tiếp tục "biến mất" khỏi làng giải trí Việt. 

Tùng Mini từng nhận được nhiều kỳ vọng sau khi đăng quang.

Tùng Mini từng nhận được nhiều kỳ vọng sau khi đăng quang.

Sau nhiều năm, Tùng Mini đã lập gia đình, có con trai và tập trung cho công việc kinh doanh

Hiện tại, Tùng Mini là chủ của một chuỗi nhà hàng nướng Hàn Quốc tại Hà Nội, nổi tiếng với mô hình hải sản nướng. Bên cạnh đó, anh đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tại một công ty kiến trúc và thực hiện phần xây dựng cho nhiều biệt thự, khách sạn lớn tại Việt Nam.

Cuộc sống hiện tại của Tùng Mini khiến nhiều khán giả bất ngờ nhưng cũng bày tỏ sự ủng hộ. "Vẫn nhớ Tùng Mini năm đó hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên rất hay. Nhưng mà giàu rồi chen chân showbiz làm gì. Bản thân ảnh cũng đi thi cho vui chứ ham đâu", người dùng N.H bình luận.

Với việc Suni Hạ Linh sắp tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 của Trung Quốc, khán giả một lần nữa nhắc về Tùng Mini như một quán quân đáng tiếc của âm nhạc Việt.

Suni Hạ Linh đang có mặt tại Trung Quốc, chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình thực tế đình đám.

Nguồn: [Link nguồn]

Với việc là đại diện Việt Nam duy nhất tại "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" năm nay, Suni Hạ Linh sẽ đối đầu với những đối thủ "đáng gờm" đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BÌNH VŨ ([Tên nguồn])
Ngôi sao Việt: Show truyền hình 7,5 tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN