Ca sỹ nổi tiếng giới underground quyết tâm vô địch Ngôi sao Việt

Soobin Hoàng Sơn khẳng định, anh với Thanh Tùng dù rất thân nhau ngoài đời nhưng sẽ không nhường nhịn nhau trong đêm chung kết Ngôi sao Việt 19/7 tới. “Tôi sẽ dồn toàn sức và tâm huyết vào những tiết mục cuối cùng để hi vọng ghi dấu ấn trong lòng khán giả” – Hoàng Sơn nói.

Giữ vững phong độ ổn định suốt từ vòng loại cuộc thi đến giờ, trước đêm chung kết Ngôi sao Việt, nhiều người dự đoán ngôi vị quán quân sẽ khó lọt khỏi tay Hoàng Sơn – nghệ sĩ nổi tiếng trong giới underground với khả năng hát và sáng tác nổi trội.

Thí sinh này cũng không ngần ngại thừa nhận, anh có những dự đoán mình vô địch đến.... 90%. Tuy nhiên, Soobin khẳng định, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ đến chiến thắng vì muốn tập trung vào tập luyện. “Tôi luôn giữ suy nghĩ trong đầu là không được chủ quan. Nếu vì những dự đoán ấy mà mình mà tự tin thái quá vào bản thân, trong khi có những thí sinh khác làm tốt hơn mình và... giành quán quân thì sao”- Hoàng Sơn chia sẻ.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Thanh Tùng, bạn thân - cũng là ứng viên tiềm năng của ngôi vị quán quân Ngôi sao Việt, Hoàng Sơn cho biết, Sơn và Tùng chơi với nhau khá lâu nên hiểu rõ về nhau. “Những điểm gì chưa được của nhau đều được chúng tôi góp ý thẳng thắn. Khi luôn có người nhìn được ra lỗi và sửa chữa những chỗ chưa tốt cho mình thì đó thực sự là một lợi thế” – Sơn nói.

Ca sỹ nổi tiếng giới underground quyết tâm vô địch Ngôi sao Việt - 1

Soobin Hoàng Sơn tự tin chiến thắng trong đêm chung kết Ngôi sao Việt vào ngày 12/7 tới

Thí sinh này cũng nhấn mạnh, việc cả hai lọt vào đến trận chung kết là quá may mắn, Sơn – Tùng đã trải qua rất nhiều mệt mỏi và căng thẳng lúc tập luyện để cố gắng được đi tiếp. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có mang sự nhường nhịn ngoài đời lên sân khấu của đêm chung kết, Hoàng Sơn cho hay, sẽ dồn toàn sức và tâm huyết vào những tiết mục cuối cùng để hi vọng ghi dấu ấn được trong lòng khán giả.

Chia sẻ về “cuộc chiến” với người bạn thân, Thanh Tùng cho hay, khái niệm về sự tranh đấu giữa Tùng và Sơn đã lâu không còn tồn tại. “Cả hai chúng tôi cùng thống nhất với nhau, nếu cả 2 cùng được đi tiếp ở bất kì vòng thi nào thì cũng dẹp bỏ sự đấu đá sang một bên” – Thanh Tùng nói.

Ca sỹ nổi tiếng giới underground quyết tâm vô địch Ngôi sao Việt - 2

Thanh Tùng không có khái niệm "đấu đá" với Hoàng Sơn ở cuộc thi này

Bật mí thêm về đối thủ đáng nể nhất ở Ngôi sao Việt, Hoàng Sơn bất ngờ cho rằng đó không phải Thanh Tùng mà chính là Thu Giang – người chăm chỉ luyện tập nhất trong bất cứ vòng thi nào. “Không những thế, Giang có lợi thế là hát và nhảy rất tốt” - Soobin Hoàng Sơn đánh giá.

Trước đánh giá này của đối thủ nặng ký, Thu Giang cho hay, cô biết được điểm yếu của mình nên luôn phải nỗ lực luyện tập. “Thanh Tùng bứt phá rất mạnh, Soobin Hoàng Sơn từng học nhạc viện, đi diễn nhiều nên có kinh nghiệm sân khấu. Trong khi đó, tôi là người tay ngang, mới chỉ đi hát phòng trà chứ chưa đứng trên sân khấu lớn” – thí sinh xinh đẹp chia sẻ.

Ca sỹ nổi tiếng giới underground quyết tâm vô địch Ngôi sao Việt - 3

Thu Giang chính là thí sinh khiến Hoàng Sơn "nể"

Cô cũng tâm sự, luôn tự nhủ phải cố gắng luyện tập để không bị khớp khi lên sân khấu lớn, bởi kinh nghiệm sân khấu là điều rất quan trọng. Thu Giang từng tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng tại New Zealand, làm việc tại ngân hàng ANZ được vài tháng rồi lại nghỉ vì niềm đam mê duy nhất của cô là âm nhạc. “Khi đăng ký tham gia chương trình Ngôi sao Việt, tôi đã xin được học bổng đi học thạc sĩ tại Đài Loan nhưng sau đó đã bỏ lại hết. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nếu đi học tôi sẽ không đạt được những gì mình muốn trong cuộc đời” – cô gái đầy đam mê chia sẻ.

Tập 18 Ngôi sao Việt phát sóng lúc 20 giờ tối thứ 7 – 12/7 sẽ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất có mặt trong đêm chung kết diễn ra tại Hà Nội tối 19/7. Trong đêm chung kết, ngoài phần trình diễn hết mình của các thí sinh còn có sự góp mặt của Ailee, nữ ca sĩ được coi là Beyonce phiên bản Hàn. Ailee sẽ cùng vũ đoàn đến từ Hàn Quốc của mình cống hiến cho khán giả những bản hit của cô.

Ngồi ghế nóng trong đêm chung kết nhiều kịch tính này là Phương Thanh cùng hai nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc. Thay vị trí của giám khảo John Huy Trần trong đêm thi đấu quyết định này là Lưu Thiên Hương, nữ nhạc sĩ tài năng có nhiều sáng tác được thí sinh Ngôi sao Việt lựa chọn trong cuộc thi này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])
Ngôi sao Việt: Show truyền hình 7,5 tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN