"Quách Tĩnh" Tôn Hưng 3 lần bỏ vợ theo tình trẻ, tuổi xế chiều nhận "trái đắng"

Nam diễn viên từng 3 lần ly hôn, lý do đều là vì ông "có mới nới cũ" nên bỏ bê vợ con để chạy theo tình trẻ.

Trong những năm 80 - 90 của thế kỷ 20, phim kiếm hiệp Trung Quốc, đặc biệt là các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, là món ăn tinh thần được yêu thích của nhiều khán giả nam trẻ tuổi, độ phủ sóng không chỉ ở Trung Quốc đại lục mà còn lan rộng ra Đài Loan, Hong Kong và nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Qua năm tháng, các phiên bản mới lần lượt ra đời với thế hệ diễn viên trẻ, còn các tên tuổi gạo cội từng đảm nhận vai đại hiệp vang danh lừng lẫy một thời giờ đã có hướng đi khác, thậm chí không còn theo đuổi nghiệp diễn nữa.

Tuyến bài “Các "đại hiệp" hết thời giờ ra sao?” sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện ít biết về cuộc sống của các tài tử sau khi bước ra từ các bộ phim kiếm hiệp đình đám năm xưa.

1. Nghệ sĩ đa năng có thu nhập cao nhất nhì showbiz

Quách Tĩnh là một trong những anh hùng được yêu thích nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Là một chàng trai chậm chạp, vụng về và hơi ngốc nghếch, nhưng Quách Tĩnh lại có tướng mạo của một đấng trượng phu, tính tình thật thà, chăm chỉ, dũng cảm và hào sảng. Phiên bản Quách Tĩnh của Tôn Hưng trong Thần điêu đại hiệp 1998 không được đánh giá cao như Huỳnh Nhật Hoa, Trương Trí Lâm, nhưng nam diễn viên lại gây ấn tượng nhờ ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất đỉnh cao.

Tạo hình nhân vật Quách Tĩnh của Tôn Hưng

Tạo hình nhân vật Quách Tĩnh của Tôn Hưng

Ngoài Quách Tĩnh trong Thần điêu đại hiệp 1998, Tôn Hưng còn được giao nhiều vai võ hiệp chính diện khác như Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994), Điền Bá Quang trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001),….

Tôn Hưng là nghệ sĩ đa tài từng có cát - xê cao nhất nhì Cbiz

Tôn Hưng là nghệ sĩ đa tài từng có cát - xê cao nhất nhì Cbiz

Bên cạnh đó, Tôn Hưng còn là một ca sĩ tài ba, nhiều ca khúc nằm trong top thịnh hành và được giới trẻ yêu thích, ông cũng từng phát hành nhiều đĩa nhạc như Để anh rời xaCâu hỏi ngốc nghếchRốt cuộc tôi đang chờ aiỐc sên tình yêu….. Có thể nói, Tôn Hưng là một nghệ sĩ đa – zi – năng có thu nhập cao nhất nhì Cbiz giai đoạn thập niên 90 – 2000.

2. Gã "trai hư" lao đao vì ngoại tình

Đối lập với các nhân vật anh hùng trượng nghĩa, chung tình trong phim, ngoài đời thực, Tôn Hưng là một lãng tử đào hoa, phóng khoáng, từng có 3 cuộc hôn nhân thất bại. Người vợ đầu của tài tử là Phan Dương, không hoạt động trong showbiz, nhưng đồng hành với ông từ những ngày tháng khó khăn chưa có danh tiếng.

Đến khi trở thành một ngôi sao đình đám, Tôn Hưng phải lòng hoa hậu Malaysia Lâm Mỹ Trinh, thoải mái công khai trước công chúng. Đau khổ và tuyệt vọng, Phan Dương quyết định ly hôn và mang theo cô con gái nhỏ.

Tôn Hưng và vợ hai Lâm Mỹ Trinh

Tôn Hưng và vợ hai Lâm Mỹ Trinh

Sau khi chia tay vợ cũ chưa lâu, Tôn Hưng liền kết hôn với Lâm Mỹ Trinh vào năm 2001, hai năm sau liền chào đón con trai Tôn Hằng. Cuộc hôn nhân với người đẹp Malaysia chưa đầy 4 năm, Tôn Hưng lại “ngựa quen đường cũ”, cặp kè với diễn viên múa kém 15 tuổi Lạc Lợi Na. Để được đến với tình trẻ, Tôn Hưng chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản ở Đài Loan và quyền nuôi dưỡng con trai, cuối cùng, Lâm Mỹ Trinh cũng đồng ý ly hôn.

Tài tử và tình trẻ Lạc Lợi Na

Tài tử và tình trẻ Lạc Lợi Na

Năm 2011, tài tử bị bắt vì sử dụng ma túy, đồng phạm không ai khác chính là Lạc Lợi Na. Sau khi bị tam giam 20 ngày, Tôn Hưng được phóng thích và mở họp báo xin lỗi người hâm mộ, còn tình trẻ họ Lạc cũng ra đi không lời từ biệt. Nam diễn viên quay về tìm vợ cũ Lâm Mỹ Trinh, cầu xin bà tha thứ và mong muốn được tái hôn.

Nam diễn viên bật khóc xin lỗi công chúng sau khi được phóng thích

Nam diễn viên bật khóc xin lỗi công chúng sau khi được phóng thích

Sau 3 năm ròng rã theo đuổi, chuộc lỗi, cuối cùng Tôn Hưng cũng được chấp nhận. Vào sinh nhật lần thứ 44 của mình năm 2015, Lâm Mỹ Trinh đã nhận nhẫn cầu hôn của Tôn Hưng, hai người lại một lần nữa về chung một nhà. Câu chuyện của Tôn Hưng khi đó khiến cộng đồng mạng cảm động, ông được công chúng gọi là “lãng tử quay đầu”, nhờ vậy cũng lấy lại được thiện cảm của người hâm mộ cũ.

Nhưng chưa đầy 4 năm sau, Tôn Hưng lại bị bắt gặp thân thiết với một người phụ nữ tóc ngắn màu bạch kim lạ mặt. Hai người không chỉ ngồi cạnh nhau khi dự tiệc mà còn có nhiều cử chỉ thân thiết như ôm ấp, khóa môi giữa chốn đông người. Khi đó, Lâm Mỹ Trinh đã dứt khoát tuyên bố, bà và Tôn Hưng không còn là vợ chồng nữa.

Tôn Hưng thân thiết với người phụ nữ lạ mặt

Tôn Hưng thân thiết với người phụ nữ lạ mặt

Đời tư bê bối khiến sự nghiệp của Tôn Hưng sa sút trầm trọng, ông không còn nhận được lời mời đóng phim, chụp hình quảng cáo hay tham dự sự kiện giải trí nữa. Để có tiền trang trải cuộc sống, Tôn Hưng đi làm DJ trong các quán bar, hát tại hội chợ, trung tâm thương mại. Trái ngược với lối sống xa hoa, trụy lạc trước đây, Tôn Hưng phải mua sắm tại chợ, các sạp hàng rong trên phố và cò kè mặc cả từng đồng với người bán.

"Quách Tĩnh hết thời" phải đến vũ trường làm DJ

"Quách Tĩnh hết thời" phải đến vũ trường làm DJ

Cách đây ít ngày, có người bắt gặp Tôn Hưng đi hát tại một trung tâm thương mại. Vừa ra khỏi sân khấu, tài tử đã rất nhiệt tình, vừa hát vừa bắt tay khán giả, tuy nhiên, số người xem thậm chí còn ít hơn các vệ sĩ có mặt để bảo vệ sân khấu.

Nam diễn viên đi hát nhưng hầu như không có khán giả

Nam diễn viên đi hát nhưng hầu như không có khán giả

Tự tay hủy hoại tiền đồ của chính mình, Tôn Hưng ở tuổi U60 ngày càng tiều tụy, sống lủi thủi, cô độc một mình. Khán giả thậm chí quên mất ông từng là Quách Tĩnh vang bóng một thời mà chỉ nhớ tới các scandal ngoại tình, sử dụng ma túy và luôn dè bỉu, xa lánh.

Lâm Chí Dĩnh được mệnh danh là “mỹ nam không tuổi” trong làng giải trí Hoa ngữ và là người tình màn ảnh của Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ 2003. Sau gần 20 năm bộ phim phát sóng, nam diễn viên gần như đã giải nghệ và có sự nghiệp riêng.

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo: ““Đoàn Dự điển trai nhất màn ảnh” từng đánh bại Jang Dong Gun có cuộc sống ra sao ở tuổi U50?” trên mục Giải trí  24h!

Nguồn: [Link nguồn]

Loạt mỹ nữ Nhật Bản xuống dốc, lao đao vì ma túy

Được khen ngợi về nhan sắc nhưng loạt bê bối đời tư khiến sự nghiệp của loạt mỹ nhân Nhật Bản xuống dốc không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Mộc (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Anh hùng trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN