Phương Anh sau 12 năm kết hôn với ông xã người lai Pakistan giờ ra sao?

Giọng ca "Sai Mai Điểm Hẹn 2004" trở lại với âm nhạc, tâm sự về chuyện thường xuyên bị “nhầm giới tính”.

Trong tập 8 Ngân Nga Tại Gia tuần này, khán giả được lắng nghe câu chuyện “vào nghề” của NSƯT Nguyễn Phương Anh và Tăng Phúc. Dù cơ duyên đến với âm nhạc khác nhau nhưng họ đều có chung niềm đam mê ca hát và sẵn sàng cháy hết mình trên con đường đã chọn.

Ca sĩ Phương Anh (phải) tâm sự cùng MC Võ Hạ Trâm

Ca sĩ Phương Anh (phải) tâm sự cùng MC Võ Hạ Trâm

Bắt đầu theo học thanh nhạc từ năm 1998 khi vừa tròn 16 tuổi, thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ và các cuộc thi âm nhạc nhưng cho đến khi xuất hiện tại Sao Mai Điểm Hẹn 2004 cái tên Nguyễn Phương Anh mới được khán giả biết đến rộng rãi. Tại cuộc thi, cô liên tục được khen ngợi bởi chất giọng trầm quyến rũ và thường xuyên "lụi tim" khán giả với những bản ballad ngọt ngào, giàu cảm xúc. Không ngoại lệ, giọng ca trầm, dày của Nguyễn Phương Anh cũng khiến Võ Hạ Trâm vô cùng ngưỡng mộ.

Tuy yêu thích giọng ca của đàn chị nhưng nữ MC cũng không ngại “chặt chém” khi có cơ hội. Sau khi hết lời khen ngợi, cô nói: “Giọng hát của chị rất trầm và dày... buổi sáng nghe điện thoại chắc tưởng đàn ông nghe máy ha...”. Bị đàn em “chọc ghẹo”, Nguyễn Phương Anh không hề giận hờn mà còn tỏ ra đồng tình, thở dài buồn phiền đáp: “Chưa ai gọi điện thoại mà gọi bằng chị cả... toàn đoán sai giới tính thôi”.

Phương Anh tâm sự chưa từng được người lạ “gọi bằng chị” qua điện thoại

Phương Anh tâm sự chưa từng được người lạ “gọi bằng chị” qua điện thoại

Nói thêm về chặng đường âm nhạc, Nguyễn Phương Anh tâm sự đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn dành cho sân chơi Sao Mai Điểm Hẹn một tình cảm to lớn. Đây chính là nơi giúp cô khẳng định tên tuổi, bước gần hơn tới khán giả. Ở thời điểm hiện tại, khi đã trở thành vợ, thành mẹ, Nguyễn Phương Anh thừa nhận bản thân ngày càng trở nên dịu dàng, đằm thắm và sâu sắc: “Qua một khoảng thời gian khá dài, sự góp nhặt kinh nghiệm trong cuộc sống cũng được mình thể hiện qua lời hát. Có thể ngày trước mình thích hát cao, thích thể hiện chất giọng dày...còn bây giờ mình quên hết, chỉ muốn thả hồn vào bài hát. Sự trưởng thành này chính là nhờ ông xã và các con, gia đình cho mình thêm nhiều trải nghiệm”.  

Sau khi kết hôn với ông xã người lai Pakistan - anh Muhammad Khan - vào năm 2008, Phương Anh tạm dừng ca hát một thời gian để chăm lo cho gia đình. Khoảng năm 2012, cô sinh đôi hai bé Tường Mai và Hoàng Nam, tiếp tục bỏ ngỏ sự nghiệp để thực hiện thiên chức làm mẹ. Hiện tại nữ ca sĩ đã trở lại với âm nhạc một cách hăng say, nghiêm túc. Tuy không còn trẻ trung, sung sức như thuở mới vào nghề nhưng sự chín chắn, trưởng thành, cuốn hút hiện tại của cô lại trở thành dấu ấn khiến khán giả không thể nào quên.

Tăng Phúc (phải) là khách mời trong tập của nghệ sĩ Phương Anh

Tăng Phúc (phải) là khách mời trong tập của nghệ sĩ Phương Anh

Im lặng lắng nghe câu chuyện của đàn chị, Tăng Phúc cũng xin phép kể lại chặng đường theo đuổi nghệ thuật của bản thân. Không được đào tạo bài bản, cũng không phải “cây văn nghệ” khi ngồi trên ghế nhà trường nhưng khi trưởng thành Tăng Phúc lại tình cờ bén duyên với âm nhạc. Nam ca sĩ hào hứng tâm sự: “Trước khi đi hát em vẫn làm văn phòng, làm 1 nghề không liên quan đến nghệ thuật. Hồi còn nhỏ tham gia văn nghệ không bao giờ được giải cao nên em luôn suy nghĩ chắc do mình hát dở và tự nói với bản thân sẽ cố gắng học để làm kiến trúc sư. 

Sau này lớn đi làm thì lại có nhiều người khen em hát tốt, giọng có chất riêng. Lúc đó em chỉ cover lại cho vui thôi, thể hiện 1 liên khúc gồm những bài của anh chị lớn mà em thích. Video “Ký ức Vpop” đầu tiên của em ra đời ngay trên bàn nhậu, em chỉ làm vui nhưng không ngờ lại có lượt view rất cao, còn có báo phỏng vấn em nữa. Thậm chí, còn có người book show đi hát liên khúc đó làm em không biết báo giá sao, may mắn em gặp được anh quản lý hiện tại, anh cùng công ty đã hướng dẫn em từng bước để tạo dựng tên tuổi riêng”. 

Vì không được đào tạo bài bản nên Tăng Phúc luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện giọng hát và kiến thức âm nhạc. Anh mong muốn sẽ được khán giả đón nhận, ghi nhớ bởi ca khúc riêng chứ không phải những bản cover như trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Lê Hoàng gây tranh cãi vì phát ngôn: ”Tôi rất mừng vì tỷ lệ ly hôn cao”

Đạo diễn "Gái nhảy" đưa ra nhận xét: "Tỷ lệ ly hôn cao chứng tỏ sự phát triển của xã hội".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN