Phim có Nhã Phương bị nhận xét "tam quan lệch lạc", cổ xúy ngoại tình

Sự kiện: Nhã Phương

Yêu Trước Ngày Cưới đang trở thành chủ đề tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Yêu Trước Ngày Cưới là bộ phim truyền hình nói về tình yêu và lối sống tình dục của giới trẻ ngày nay. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt chủ đề thảo luận nội dung phim sôi nổi. Trong đó, không ít thắc mắc cho rằng liệu rằng bộ phim có đang cổ xúy chuyện ngoại tình.

Bộ phim có mặt Nhã Phương, Song Luân bị cho là phim rác, cổ súy ngoại tình.

Một fanpage lớn về phim ảnh nhận định: "Đây là bộ phim rác, cổ súy ngoại tình với thông điệp: ngoại tình cũng chả sao vì tình yêu luôn đúng. Nhã Phương còng lưng gánh diễn xuất. Bạn không nhìn nhầm đâu, bởi từ diễn xuất đến cách xây dựng nhân vật của Nhã Phương ổn nhất so với mặt bằng phim. 

Tam quan lệch lạc đúng là câu nói xứng với phim này. Nữ chính giỏi 'hy sinh', nam chính giỏi đổ lỗi. Nữ chính được xây dựng ra vẻ thanh cao, nhưng vì mua nhà giá rẻ (cho chồng sắp cưới) mà ngủ với nam chính. Nam chính là tổng tài đẹp trai, nhiều tiền, mỗi tội mê gái lạ. Ngoài Nhã Phương thì dàn cast còn lại đơ, đơ cả giọng lẫn diễn xuất, gồng, thành ra diễn xuất cả phim đều sượng trân".

Quan điểm này nhận về hơn 7 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận. Khán giả T.N viết: "Nói thật, diễn viên Việt hình như hơi ít sự tự trọng khi cầm kịch bản đọc và nhận lời tham gia, thứ gì cũng nhào vô làm.

Biên kịch non yếu, đạo diễn kém,... mà vẫn hợp tác như đang tự dìm chết mình vậy. Từ sau khi coi phim này, mình ghét triệt để dàn diễn viên luôn. Bao nhiêu hảo cảm trước giờ điều tan biến trong một nốt nhạc".

Dàn diễn viên bị chê thậm tệ của Yêu Trước Ngày Cưới.

Dàn diễn viên bị chê thậm tệ của Yêu Trước Ngày Cưới.

Yêu Trước Ngày Cưới quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt: NSƯT Mỹ Duyên, nghệ sĩ Hoàng Trinh, diễn viên Lê Khánh, Nhã Phương, Cao Thái Hà, Quốc Anh, Hữu Vi, Minh Trang, Song Luân, Sĩ Thanh, Bi Max, Trịnh Thảo, Sơn Soho, Khánh Linh… Phim được làm lại từ tác phẩm Chúng Ta Không Thể Là Bạn của Đài Loan, một series về đề tài ngoại tình từng gây tranh cãi và gây sốt khi phát sóng năm 2019.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo từng lên tiếng giải thích về vấn đề này: "Nếu Dũng tập trung cho sự nghiệp thì Nhật Phương cũng ủng hộ, thậm chí phối hợp khá tốt. Nhưng có thời điểm con người ta phải biết cách cân bằng và dung hòa. Nếu như mình có mục tiêu và đi mãi theo nó, tình cảm như một cái cây không chăm bón, chăm sóc một thời gian nó sẽ yếu đi, gặp vấn đề.

Theo tôi hai nhân vật không sai, chỉ là ở các thời điểm khác nhau họ cần những thứ khác nhau. Dũng cần sự nghiệp trong khi Phương cần một mối quan hệ bền vững. Phương cần sự công tâm vì cô ấy đang đối diện với  sự cám dỗ và những cám dỗ ấy là một phần cô ấy đang cần ở Dũng”.

Vai diễn của Song Luân bị nhận định là "đơ", thoại thiếu tự nhiên.

Vai diễn của Song Luân bị nhận định là "đơ", thoại thiếu tự nhiên.

Những ý kiến trái chiều một mặt làm tăng sự chú ý và tò mò của công chúng, mặt khác, nó cũng tạo ra một cuộc thảo luận rộng rãi về chủ đề ngoại tình trong xã hội hiện đại. Sau khi nhận được nhiều ý kiến đa dạng từ khán giả, Song Luân cho biết gần đây anh đã ngừng đọc bình luận của người xem để không bị ảnh hưởng quá nhiều đến các dự án khác.

Song Luân tâm sự: "Theo Luân, ý kiến trái chiều là điều bắt buộc. Từ khi đọc kịch bản 'Yêu Trước Ngày Cưới' mình đã thấy chắc chắn phải có nhiều trái chiều. Hi vọng đến cuối khán giả hiểu được tại sao nhân vật cư xử như vậy. Tất cả đều có lý do. Tất nhiên, bản thân Song Luân muốn nhấn mạnh một lần nữa ở đây chia thành nhiều phe: Truyền thống và hiện đại với nhiều góc nhìn. Mỗi bên đều có quan điểm đúng riêng".

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh đánh ghen của Sĩ Thanh và Nhã Phương hút 300 triệu lượt xem

“Tay Nhã Phương tát cái nào ra cái đó“, Sĩ Thanh chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BÌNH VŨ ([Tên nguồn])
Nhã Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN