Phản ứng của Nhã Phương khi Trường Giang đóng cảnh tình tứ với hoa hậu Tiểu Vy

"Khi xem phim, tôi không nghĩ người trên màn ảnh là chồng mình", Nhã Phương nhận xét.

Chiều 19/12, buổi họp báo ra mắt bộ phim “Chủ Tịch Giao Hàng” của Trường Giang đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Xuất hiện tại thảm đỏ có bà xã Nhã Phương, Tiểu Vy - nữ chính của phim, HIEUTHUHAI, NS Tạ Minh Tâm, Phát La, NS Đức Thịnh, Lê Nhân, Puka, Hà Hiền, Liêu Hà Trinh…

Tại buổi ra mắt phim mới, Trường Giang đã có những chia sẻ đặc biệt liên quan đến dự án đầy tâm huyết của mình. Anh cho biết đây là món quà anh gửi tặng fan, không có ý định làm phần 2 chiếu rạp. Nam nghệ sĩ mong muốn fan của mình ở tất cả mọi tầng lớp đều có thể xem phim.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương trong buổi ra mắt phim mới

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương trong buổi ra mắt phim mới

Phim “Chủ Tịch Giao Hàng” của Trường Giang sẽ tập trung chủ yếu vào cuộc sống éo le của chàng chủ tịch kiêm shipper Bùi Ban Bường. Bên cạnh đó, còn có chuyện tình cảm vừa lãng mạn, vừa hài hước giữa Bùi Ban Bường và Đỗ Kim Khánh (do Tiểu Vy đảm nhận). Phim sẽ bao gồm 5 tập và được công chiếu vào ngày 22/12 sắp tới.

Với việc ông xã Trường Giang đóng cặp với người đẹp Tiểu Vy, Nhã Phương đã lên tiếng bình luận sau khi xem những cảnh diễn yêu đương của chồng trong phim mới: "Khi xem phim, tôi không nghĩ người trên màn ảnh là chồng mình vì câu chuyện quá ngôn tình và dễ thương. Tôi hoàn toàn nhập tâm vào phim. Tất nhiên, HIEUTHUHAI đóng với Tiểu Vy sẽ đẹp hơn, nhưng chồng tôi cũng được. Tôi chưa từng để ý anh ấy đóng cặp với ai. Tôi không ngại hay ghen".

Nhã Phương không ngại nếu Trường Giang có nhiều cảnh tình cảm với Tiểu Vy trong phim mới

Nhã Phương không ngại nếu Trường Giang có nhiều cảnh tình cảm với Tiểu Vy trong phim mới

Về việc mời HIEUTHUHAI và Tiểu Vy tham gia bộ phim dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất, Trường Giang nhận định: “Thứ nhất, mình thích thì mình mời vì mình không thể làm việc với người mình không thích. Thứ hai, Tiểu Vy đẹp là chuyện đương nhiên. Hoa hậu phải đẹp chứ! Còn điều tôi thích nhất ở Vy là sự mộc mạc. Có thể bé diễn không hay bằng, không nhiều kỹ thuật bằng những người khác nhưng sự chân phương lại có hơn những người khác.

Còn Hiếu, tôi rất thương Hiếu trong nhóm 2 Ngày 1 Đêm vì non nớt. Và tôi cũng nói chuyện với Hiếu nhiều lần rồi. Nếu sau này đóng phim điện ảnh phải đi học, kể cả tôi mời cũng đừng đóng nếu không được học. Tôi nói chuyện rất rõ với Hiếu về việc đi học và Hiếu đồng ý với điều đó. Còn đây chỉ là một phim gọi là “thực tập” để chạm ngõ, để biết điện ảnh là gì, máy là gì, âm thanh ánh sáng là gì và cơ chế một đoàn phim hoạt động thế nào, Hiếu đã biết rất rõ.

Sau này mọi người sẽ thấy Hiếu ở một phim điện ảnh - tôi chắc chắn về điều đó và sẽ là vai chính rất hay. Còn đóng với ai, nhà sản xuất nào, đạo diễn nào, bạn diễn là ai Hiếu sẽ tự chọn. Việc của Hiếu bây giờ là học, và Hiếu hiện tại đang học rất nhiều thứ. Qua năm sau sẽ thấy sự bùng nổ của Hiếu hơn năm nay”.

Trường Giang chia sẻ lý do mời HIEUTHUHAI và Tiểu Vy

Trường Giang chia sẻ lý do mời HIEUTHUHAI và Tiểu Vy

Đây là lần đầu tiên cả hai chạm ngõ phim ảnh dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất

Đây là lần đầu tiên cả hai chạm ngõ phim ảnh dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất

Điều đặc biệt nhất trong buổi họp báo phải kể đến màn xuất hiện của Anh Tú trong vai trò ca sĩ. Anh đảm nhận trọng trách trình bày nhạc phim do Trường Giang sáng tác, Đoàn Minh Vũ đảm nhận vai trò hòa âm phối khí và Liêu Hưng là người Mix Master. Đây là tiết mục được giữ bí mật cho đến phút chót. Ca khúc nhạc phim có tên “Không Nhất Thiết Phải Cùng Nhau” là bản nhạc ballad đầy da diết, kể về câu chuyện tình yêu buồn giữa đôi nam nữ.

Chia sẻ về màn trình diễn của mình, Anh Tú nói: “Anh Giang đưa cho tôi bài này cũng mới đây. Nhưng khi anh Giang đưa, tôi đã thấy rất xúc động. Tôi nói với anh là chỉ cần nghe mấy câu đầu là tôi đã thấy thích. Đây là bài hát chạm tới trái tim của tôi, ngay cả khi thu âm cũng vậy. Và anh Giang là người rất khó tính nên thu bài này phải mất 5 tiếng đồng hồ, vì anh ấy muốn chỉnh từng chữ một để đúng với cảm xúc của bài hát”.

"Mười Khó" mời Anh Tú hát nhạc phim do chính anh sáng tác

"Mười Khó" mời Anh Tú hát nhạc phim do chính anh sáng tác

Nhã Phương chăm chú dõi theo Trường Giang trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

Nhã Phương chăm chú dõi theo Trường Giang trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

Lúc này, “Mười khó” cũng lên sân khấu và nói đôi lời về bài hát do chính anh sáng tác: “Cứ như thông lệ là khi thực hiện một bộ phim, tôi sẽ tự sáng tác một bài hát, dù tôi chỉ biết chút ít chứ không nhiều về âm nhạc. Bài này tôi viết trong khoảng 20 phút”.

Chia sẻ về bộ phim đầy tâm huyết của mình, Trường Giang nói: “Không có sự đầu tư nào xâm chiếm nội dung của tôi vì tôi có đủ tiền để làm phim. Tôi cũng không chiếu trên một app nào cả vì tôi muốn khán giả ở dưới tỉnh - những người không thể kiếm một ngày 30 nghìn đồng, họ vẫn được xem miễn phí, bởi vì họ không phải tốn tiền mua app. Về poster, ý tưởng đầu tiên của tôi chỉ là chiếc xe và thùng hàng. Nhưng tôi nói không được, đánh đố khán giả! Những người ở tầng lớp bình dân có, giàu có, không có tiền cũng có. Tôi muốn đơn giản cho họ dễ nhận diện.

Thật ra có nhiều ý tưởng được đưa ra nhưng tôi vẫn đảm bảo cho khán giả của tôi những điều họ cần nhất, chứ không phải tạo ra một tác phẩm kinh khủng khiếp. Cuộc sống đã quá nhiều mệt mỏi rồi, chúng ta đừng đánh đố nhau kể cả một poster. Bộ phim này là một bộ phim riêng biệt và sẽ chẳng liên quan đến những phim sắp tới tôi làm ở rạp. Tôi sẽ làm nhiều phim rạp và tết năm sau sẽ có nếu như mọi thứ thuận lợi. Còn bộ phim này là một món quà của tôi dành cho khán giả. Đơn giản vậy thôi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Midu ”hẹn hò” người tình màn ảnh, thân mật thế nào mà được fan ghép đôi?

Cặp đôi từng vướng tin đồn yêu đương sau khi đóng chung "4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Trường Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN