Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, trổ tài ít biết trong phim ca nhạc mới

Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, đánh chắt, chơi chuyền như trẻ nhỏ.

Búi tóc trái đào tinh nghịch, nô đùa cùng đám trẻ con lối xóm, trổ tài đánh chắt, chơi chuyền... những hình ảnh của ca sĩ Phạm Phương Thảo khiến khán giả như được trở về tuổi thơ trọn vẹn cùng cô ở hậu trường phim ca nhạc “Mong manh em” sắp phát sóng ngày 28/12 tới đây trên VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, trổ tài ít biết trong phim ca nhạc mới - 1

Đã lâu không đánh chắt, chơi chuyền, nhưng Phạm Phương Thảo đã ngay lập tức chơi trò chơi thơ ấu này rất điệu nghệ, cô cũng tiết lộ ngày bé chơi trò này cực giỏi. Dù chỉ là quay hình nhưng Phạm Phương Thảo hạnh phúc khi được sống lại những năm tháng thơ ấu gắn bó với trò chơi dân gian này.

Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, trổ tài ít biết trong phim ca nhạc mới - 2

“Mong manh em” là  bộ phim ca nhạc do Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam sản xuất, đạo diễn Dương Lan Hương thực hiện. Bộ phim ca nhạc còn có sự góp mặt của diễn viên Tiến Lộc cùng Việt Tùng. "Mong manh em" xoay quanh cô gái có một tâm hồn mong manh trong tình yêu. Nhưng số phận thách thức khi người cô yêu chết lúc chưa tròn đôi mươi khiến cô mãi đau đớn, luyến thương hình bóng một người đã khuất.

Phim ca nhạc “Mong manh em” khắc hoạ đậm nét hình ảnh người phụ nữ qua diễn xuất của Phạm Phương Thảo từ lúc ấu thơ, hồn nhiên, tuổi học trò cắp sách đến trường cùng tình yêu đầu đời e ấp, mơ mộng, đến khi gặp sóng gió cuộc đời triền miên nước mắt và khi trưởng thành chững chạc.

Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, trổ tài ít biết trong phim ca nhạc mới - 3

Đặc biệt, bộ phim không chỉ lấy tên ca khúc “Mong manh em” từng ghi dấu ấn cho sự nghiệp sáng tác của Phạm Phương Thảo làm tên phim, mà 4/7 ca khúc mà Phạm Phương Thảo thể hiện trong phim là do cô sáng tác. “Điều đó khích lệ tinh thần cũng như tạo cảm hứng rất lớn cho tôi ngay từ khi cùng đạo diễn Dương Lan Hương xây dựng kịch bản” - Phạm Phương Thảo chia sẻ.

Trong hình ảnh hậu trường phim, Phạm Phương Thảo cùng Tiến Lộc đã khiến khán gỉa thấy xao xuyến với những hình ảnh thời học trò trong veo cùng mối tình đầu đáng yêu, cả hai có nhiều cảnh diễn vô cùng tình cảm, thân thiết như một cặp tình nhân thực sự. Tiến Lộc và Phạm Phương Thảo đã từng rất ăn ý khi vào vai tình nhân trong những dự án MV trước đây của cô như “Chàng vinh quy”, “Có thương nhau thì về”, đến phim ca nhạc “Mong manh em” Phạm Phương Thảo và Tiến Lộc đã vô cùng thoải mái khi diễn những cảnh tình cảm, ôm ấp.

Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, trổ tài ít biết trong phim ca nhạc mới - 4

Tuy là ca sĩ nhưng Phạm Phương Thảo được đạo diễn Dương Lan Hương cũng như ekip làm phim rất khen ngợi về khả năng diễn xuất. Vai diễn của cô đòi hỏi sự biến hoá đa dạng trong hình ảnh cũng như trong cảm xúc. Phạm Phương Thảo khiến đạo diễn Dương Lan Hương bất ngờ khi cô diễn xuất không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp.

“Tôi cũng khá áp lực lúc nhập cuộc do vừa là ca sĩ vừa tham gia diễn xuất. Nhân vật tôi hoá thân lại đa chiều về biểu cảm trong khi phải diễn theo âm nhạc là chính chứ không được thoại nhiều. Tôi khóc ngon lành suốt nhiều ngày quay, điều mà tôi chưa bao giờ làm được khi đóng MV. Có những phân đoạn tôi diễn khóc xong mà cả đoàn vỗ tay khiến tôi thực sự xúc động trước sự động viên tinh thần của mọi người dành cho mình. Tôi muốn cảm ơn thật nhiều tới Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam, đặc biệt cảm ơn đạo diễn Dương Lan Hương đã “năn nỉ” để tôi có thêm một dấu ấn trong sự nghiệp. Cảm ơn 2 bạn diễn Tiến Lộc và Việt Tùng cùng các bạn diễn đã tạo nhiều cảm xúc cho tôi” - Phạm Phương Thảo chia sẻ.

Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, trổ tài ít biết trong phim ca nhạc mới - 5

Ban đầu Phạm Phương Thảo từ chối dự án phim ca nhạc này do không sắp xếp được thời gian. Nhưng đạo diễn Dương Lan Hương đã cố gắng thuyết phục, “năn nỉ” cô tham gia. Bộ phim đã “ngốn” 10 ngày quay của ekip, mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya. Đạo diễn Dương Lan Hương rất hài lòng về nữ ca sĩ - diễn viên của mình, không chỉ nghiêm túc, chuyên nghiệp, cô còn luôn biết tạo cảm xúc cho các diễn viên cũng như cả ekip với nụ cười luôn nở trên môi và những trò tinh nghịch nơi hậu trường. Phạm Phương Thảo cho biết, dẫu vất vả nhưng cô thực sự hạnh phúc khi mình có một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp với phim ca nhạc “Mong manh em”.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An. Cô trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen. Năm 2003, nữ ca sĩ đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Cô cũng là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT (năm 2016). Ngoài ca hát, Phạm Phương Thảo đã thành công khi lấn sân sang lĩnh vực sáng tác với những ca khúc nổi tiếng như Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình...

Phạm Phương Thảo búi tóc trái đào, trổ tài ít biết trong phim ca nhạc mới - 6

Cách đây không lâu, Phạm Phương Thảo bị đàn em là Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga tố bán bản quyền tác phẩm Mơ duyên cho Thu Hằng. Mơ duyên là một sáng tác của Phạm Phương Thảo được viết dựa trên câu chuyện tình cảm của Tuyết Nga. Hoa hậu Áo dài khẳng định đã mua ca khúc độc quyền với giá 40 triệu nhưng Phạm Phương Thảo phủ nhận và cho biết cô chỉ bán tác quyền trong vòng 1 năm. Lùm xùm về bản quyền Mơ duyên cũng trở thành đề tài được cư dân mạng chú ý bàn tán trong suốt thời gian dài.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Liên Kiệt: Tuổi thơ bần hàn và vụ bán xe năm 4 tuổi

Cha mất sớm từ năm 2 tuổi, để lại mẹ một mình nuôi 5 con cùng ông bà nội già yếu, Lý Liên Kiệt sớm ý thức được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN