Nhóm nhạc cha đẻ hit "Touch by touch" tin tưởng tuyển VN thắng Nhật

“Các chàng trai nước Áo” gây bất ngờ khi tỏ ra khá am hiểu và quan tâm đội tuyển VN ở Asian Cup 2019.

Sự kiện Boney M & Joy Live in Concert diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hai nhóm nhạc huyền thoại một thời. Tuy còn đến gần 2 tháng nhưng ngay từ lúc này, các nghệ sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến lưu diễn ở Việt Nam.

Ngoài việc lên danh sách ca khúc, trao đổi về thiết kế sân khấu, âm thanh ánh sang với Ban tổ chức ở Việt Nam, Joy cũng cất công tìm hiểu về mảnh đất hình chữ S mà họ lần đầu có cơ hội đặt chân đến. Khác với Boney M đã từng sang Việt nam biểu diễn, Joy khá hồi hộp.

Nhóm nhạc cha đẻ hit "Touch by touch" tin tưởng tuyển VN thắng Nhật - 1

Nhóm nhạc Joy sau thời hoàng kim vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của các fan trung thành.

“Chúng tôi như những chàng trai bước vào một cuộc phiêu lưu, không biết điều gì đón đợi mình ở phía trước. Cả nhóm cùng ngồi trước máy tính, tìm hiểu các thông tin về Việt Nam để không bị bỡ ngỡ khi đứng trước các bạn.

Hóa ra ở Việt Nam người ta nghe Joy nhiều, chúng tôi thậm chí còn thấy những bản cover ca khúc Touch by touch từ nhiều ca sĩ Việt Nam, trong đó có ca sĩ Ngọc Sơn đã đặt lại lời Việt cho Touch by touch.

Vì thế chúng tôi tin khi Joy hát Touch by touch, Hello trên sân khấu, sẽ có những khán giả Việt Nam đứng ở dưới hát và nhảy theo” – Joy hào hứng.

Các quý ông vùng Bad Aussee cũng cho biết, khi lên Google tìm hiểu thông tin về Việt Nam, họ thấy dày đặc các thông tin về bóng đá. “Là những người đàn ông, chúng tôi cũng bị mê hoặc túc cầu. Chúng tôi thấy báo chí ca ngợi Việt Nam như ngôi sao đang lên của khu vực và đã tò mò xem lại trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Jordan.

Thật là một trận bóng hồi hộp nghẹt thở, các chàng trai của các bạn rất dũng cảm, kiên trì và xứng đáng đi tiếp. Họ thi đấu không chỉ bằng đôi chân mà bằng cả cái đầu, vì thế chúng tôi cho rằng trận Việt Nam gặp Nhật Bản sắp tới là một trận đáng xem.

Dù Nhật Bản là đội tham dự World Cup nhưng nếu cứ xuất sắc như hiện tại, các bạn có thể làm được bất ngờ. Mà sức hấp dẫn của thể thao chính là những điều bất ngờ” – Joy nói.

Vì vậy, bên cạnh lời chúc Tết may mắn nhiều sức khỏe gửi tới khán giả Hà Nội, Joy cũng gửi lời chúc riêng tới đội tuyển Việt Nam với mong muốn các chàng trai trẻ đi vào sâu hơn ở giải chung kết bóng đá châu Á.

Nhóm nhạc cha đẻ hit "Touch by touch" tin tưởng tuyển VN thắng Nhật - 2

3 chàng trai từng làm mưa làm gió tại Châu Âu thập niên 80 của thế kỷ trước. 

Joy là một ban nhạc pop của Áo nổi tiếng trong thập niên 1980 với các bài hát Touch by Touch, Valerie, Hello, Japanese Girls... Nhóm có 3 thành viên đồng thời cũng là những người bạn học từ thời trung học: Freddy Jaklitsch, Manfred Temmel và Andy Schweitzer.

Thành lập tại Bad Aussee, một thị trấn Áo với 5.000 dân, khó ai nghĩ một band nhạc gồm một cảnh sát, một giáo viên tiếng Đức và một DJ lại có thể nổi tiếng toàn thế giới. Rất nhiều hãng thu âm đã từ chối họ cho đến khi ba chàng trai lọt vào mắt xanh ông chủ hãng đĩa OK Musica.

Single đầu tiên của JOY, Lost In Hong Kong (sáng tác bởi Michael Scheickl), được phát hành vào tháng 2 năm 1985 giúp band thu hút được sự chú ý.

Đĩa đơn tiếp theo Touch By Touch, phát hành vào tháng 9 năm 1985, sáng tác bởi hai thành viên nhóm là Schweitzer và Jaklitsch, mới thực sự đưa tên tuổi Joy ra toàn thế giới.

Họ dựa trên tứ là một câu chuyện tình cảm của một đôi nam nữ, cả hai đang say đắm nhau và cả ngày lẫn đêm vẫn “touch by touch” (vuốt ve) và chàng trai thì dùng những lời đường mật nhất để ca tụng cô gái và thề nguyền sẽ mãi ở bên nhau.

Tiếp đến họ xây dựng một cấu trúc giai điệu gọn nhẹ, dễ nghe và lồng thêm phần phối mang âm hưởng disco và new wage với keyboard làm chủ lực cộng thêm vài nhấn nhá của guitar điện. Freddy Jaklitsch là giọng ca lĩnh xướng ca khúc này.

Bài hát đứng 14 tuần ở bảng xếp hạng âm nhạc Áo, trong đó 5 tuần đứng quán quân.Tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bài hát này đã đạt đĩa vàng khi bán ra 50 ngàn bản chỉ trong 1 tuần.

Touch by Touch đã đưa Joy trở thành nhóm nhạc châu Âu được yêu thích rộng khắp. Họ trở thành nhóm nhạc hiếm hoi được mời diễn ở Liên Xô trước cử tọa khổng lồ. Nhiều tờ báo châu Âu đã ví họ như cánh chim đầu đàn của dòng eurodance đang rất được hâm mộ. Có tờ báo còn giật tít  rằng “Nhịp điệu châu Âu – Eurobeat, được sản sinh từ nước Áo”.

Tại các nước châu Á, bài hát này len lỏi khắp nơi và thành công vang dội. Giai điệu sôi động của nó được cả bọn nhóm tì cũng thuộc lòng. Tại Việt Nam những năm ấy, nguồn băng cassette của nhóm Joy bao giờ cũng cháy hàng và sau đó phải nhập thêm cả băng lậu của Thái Lan.

Rất nhiều ca sĩ Việt Nam đã hát lại bài này như Lê Tuấn, Ngọc Sơn… và một thời Touch by touch là bài hát không bao giờ thiếu ở những quán café hay vũ trường. Năm 2014, vua nhạc sến Ngọc Sơn còn phát hành lại bài này với tựa đề Việt ngữ Đến với nhau và vẫn tiếp tục được yêu thích.

“Rõ ràng con đường âm nhạc của chúng tôi thẳng tiến từ thành công của Touch by touch”, Andy Schweitzer nhớ lại. Nhờ thành công của single này, họ quyết định làm album đầu tay lấy tên gọi Hello cũng là một thành công bom tấn ở châu Âu và châu Á.

Single thứ ba, Hello cũng được sáng tác bởi Michael Scheickl, một lần nữa trở thành một ca khúc nổi tiếng (hit), đạt được vị trí thứ 26 trong bảng xếp hạng quốc gia Áo. Album đầu tiên cũng mang tựa đề Hello – ngay lập tức bước vào bảng xếp hạng quốc gia Áo, và xếp ở nhiều nước Châu Âu. Điều đó đã mang lại sự nổi tiếng trên toàn thế giới để ban nhạc với album của Joy được bán tại hơn 30 quốc gia.

Do giai điệu tích cực của họ và lời ca phi chính trị mà Joy đã trở thành một trong số ít những ban nhạc trình diễn phía sau “the Iron Curtain”, vào năm 1986 và 1987 họ trình diễn tại Đông Đức, trong chương trình truyền hình TV-show de: Ein Kessel Buntes.

Tour châu Á của Joy vào tháng Giêng và tháng 2 năm 1987 đã đến Bangkok, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Seoul, với sự tham dự của hơn 60.000 khán giả. Tại Seoul, Hàn Quốc, JOY đã hai lần biểu diễn cho 12.000 người xem tại sân vận động Jamsil Olympic, và thể hiện một phiên bản của bài hit Japanese Girls, với tựa đề là Korean Girls.

Từ đó đến nay, Joy chưa từng ngừng nghỉ. Họ lưu diễn không mệt mỏi ở hàng loạt các nước châu Âu, tiếp tục phát hành các sản phẩm mới và vẫn luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Chúng tôi giờ đã già nhưng sẽ vẫn sẵn sàng đứng trên sân khấu đến lúc nào mà công chúng vẫn còn quý mến. Âm nhạc của chúng tôi mang đến niềm vui, ca ngợi tuổi trẻ và vì thế tôi tin Touch by Touch hay nhiều ca khúc khác của nhóm vẫn được yêu thích bất chấp thời gian là bởi chúng được viết ra cho tuổi trẻ”, Andy Schweitzer tâm sự.

Nhóm Boney M muốn ăn ”bún chả Obama” trong lần trở lại Việt Nam

Liz Mitchell – giọng ca chính của nhóm nhạc nữ huyền thoại – không giấu nổi sung sướng khi biết sau nhiều thập kỷ, những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Ngôi nhà âm nhạc 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN