Ngân Khánh sau 4 năm "mất tích" khỏi showbiz Việt giờ ra sao?

Trở lại với showbiz, ngoài theo đuổi đam mê diễn xuất, Ngân Khánh sẽ tự làm phim sau 4 năm được học về sản xuất.

Ngân Khánh từng để lại nhiều ấn tượng với vai diễn trong bộ phim “Gọi giấc mơ về”. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, lối diễn xuất nhẹ nhàng, tự nhiên… cái tên Ngân Khánh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Khi tên tuổi được nhiều người biết đến và yêu mến, nữ diễn viên tiếp tục gặt hái thành công trong loạt các dự án truyền hình và điện ảnh như "Tường vy cánh mỏng", "Mây trắng ngang trời", "Cô dâu đại chiến", "Ma dai"...

Giữa lúc danh tiếng đang đi lên, ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ngân Khánh bất ngờ thông báo kết hôn với ông xã Việt kiều và sau đó là quyết định rút lui khỏi showbiz để đi du học ở Singapore.

Mới đây, Ngân Khánh rục rịch trở lại showbiz với những dự án mới dù chưa kết thúc khoá học 4 năm ở Singapore. Chia sẻ với chúng tôi, nữ diễn viên cho biết sẽ hoàn thành khoá học của mình vào năm sau. Hiện tại, ngoài việc học ở Singapore, cô vừa đồng hành và đem chương trình đào đạo diễn xuất quốc tế về Việt Nam. Nữ diễn viên cho biết, ngay khoảng thời gian này cô cũng gặp khó khăn khi cùng lúc đảm nhận nhiều việc. Đặc biệt việc đưa chương trình diễn xuất về Việt Nam ngay thời điểm Ngân Khánh phải nộp khá nhiều bài thi ở trường khiến cô gặp áp lực.

Ngân Khánh từng là nữ diễn viên được yêu mến qua hàng loạt các bộ phim truyền hình, điện ảnh.

Ngân Khánh từng là nữ diễn viên được yêu mến qua hàng loạt các bộ phim truyền hình, điện ảnh.

Sắp sửa trở lại showbiz Việt sau 4 năm gắn bó, Ngân Khánh phủ nhận việc lo sợ sẽ bị khán giả quên. “Khi biết và hiểu rõ mục đích, những gì mà mình muốn làm, tôi thấy sự trở lại của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ngoài vai trò là một diễn viên thì tôi có cơ hội làm cầu nối cho các bạn trẻ Việt Nam có niềm đam mê diễn xuất, cho các bạn được tiếp xúc với một nền kiến thức mới về điện ảnh quốc tế. Chính vì vậy tôi thấy hào hứng hơn so với việc lo lắng hay áp lực. Tôi cũng không đặt nặng về việc khán giả còn nhớ, đã quên hay còn quan tâm đến mình hay không” – Ngân Khánh chia sẻ.

Nói về quyết định tạm ngưng sự nghiệp và mất 4 năm để đi du học, Ngân Khánh cho rằng khoảng thời gian đó đã cho cô học được rất nhiều điều. Thậm chí, Ngân Khánh cảm thấy tiếc vì sao mình không đi học sớm hơn. Theo đó, ngoài kiến thức ở trường, trên sách vở, cô còn có được nhưng kinh nghiệm trong cuộc sống khi ở môi trường nước ngoài. Riêng việc nói được thứ ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh - từng là hạn chế của Ngân Khánh mà cô cho rằng nó là rào cản rất lớn trong việc tiếp thu văn hoá thế giới thì đến nay cô đã hoàn toàn tự tin trong giao tiếp và xem đó là một thành công sau 4 năm đi du học.

“Đó là khoảng thời gian mà tôi tự góp nhặt kinh nghiệm, bài học cho bản thân để tạo nên một Ngân Khánh ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình trở nên tốt hơn, có ý nghĩa hơn cho ngày mình trở lại showbiz Việt.” – Ngân Khánh bộc bạch.

Ngân Khánh tỏ ra rất tự tin cho việc trở lại với showbiz Việt trong thời gian tới.

Ngân Khánh tỏ ra rất tự tin cho việc trở lại với showbiz Việt trong thời gian tới.

Trở lại với showbiz, ngoài theo đuổi đam mê diễn xuất, Ngân Khánh sẽ tự làm phim sau 4 năm được học về sản xuất: "Chắc chắn tôi mong muốn thực hiện cả 2 vai trò bởi vì diễn xuất là niềm đam mê không có giới hạn của mình và trong tương lai tôi mong muốn sẽ tự sản xuất phim để truyền tải được những thông điệp của riêng mình đến khán giả. Tạo ra hướng đi, con đường cho riêng cho bản thân”.

Ngoài vai trò diễn viên, Ngân Khánh mong muốn sẽ tự sản xuất phim để truyền tải thông điệp riêng đến khán giả.

Ngoài vai trò diễn viên, Ngân Khánh mong muốn sẽ tự sản xuất phim để truyền tải thông điệp riêng đến khán giả.

Sau 4 năm đi du học, Ngân Khánh cho biết đã quen với cuộc sống ở nước ngoài nhưng càng lâu lại càng nhớ nhà nhiều hơn. "Tôi rất nhớ nhà, ở Singapore càng lâu, cảm giác nhớ gia đình, nhớ Việt Nam càng lớn. Tôi cảm nhận nỗi buồn, nỗi cơ đơn càng thấm sâu vào con người mình nên có cảm giác muốn kết thúc sớm khoá học để được trở về. Ngoài ra, nhìn thấy nền điện ảnh Việt Nam đang rất phát triển, mình càng khao khát được trở lại quê nhà làm việc". Trong khoảng thời gian đó, Ngân Khánh ở Singapore còn chồng làm việc ở Việt Nam. Hai vợ chồng cũng có thể bay qua, bay về để gặp nhau.

Kết hôn nhiều năm, nữ diễn viên chia sẻ, cô cũng giống những người phụ nữ khác, cũng rất mong muốn có con và nuôi dạy con theo cách của mình. "Đó cũng là cái duyên và một món quà mà mình phải chờ đợi chứ không thể gấp rút hay hối thúc được. Mọi thứ là tự nhiên và tuỳ duyên. Hai bên gia đình, ông bà nội ông và ngoại luôn hối thúc chuyện sinh con để có cháu ẵm bồng. Dù cả hai bên đều đã có rất nhiều cháu nhưng tâm lý của ba mẹ luôn muốn con cái ổn định, kết hôn rồi sẽ sinh con. Tôi và chồng cũng giải thích cho mọi người hiểu rằng, cả hai cũng rất mong muốn có con nhưng mọi thứ phải để tuỳ duyên. Đến nay thì mọi người đã hiểu và không gây thêm áp lực nữa" - Ngân Khánh bộc bạch.

Ngân Khánh lên xe hoa với chồng Việt kiều Hà Lan vào năm 2015.

Ngân Khánh lên xe hoa với chồng Việt kiều Hà Lan vào năm 2015.

Ngân Khánh tiết lộ đã nhiều lần ngồi lại với chồng lên kế hoạch về công việc, sinh con. Sau khi hoàn thành chương trình học, khi không còn khoảng cách địa lý với ông xã, nữ diễn viên sẽ tập trung cho gia đình nhỏ, đặc biệt là chuyện sinh con. Ngân Khánh chia sẻ, cô không có suy tính sẽ chỉ sinh 1 hoặc 2 con mà muốn có thật nhiều con. Tuy nhiên, chuyện con cái là món quà đặc biệt mà không thể nói trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngân Khánh ”chơi lớn” với màn lột xác sau 3 năm ở ẩn

Vai diễn mới của Ngân Khánh đã khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Ca sĩ, diễn viên Ngân Khánh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN