Nam diễn viên Cảnh sát hình sự bỏ đi làm tài xế, rồi bỗng thành doanh nhân

Sau hơn 20 năm lên sóng, trong khi Võ Hoài Nam hay Hoa Thuý vẫn thường xuyên được báo chí nhắc tới thì Hoàng Hải lại khá im ắng.

Clip trích đoạn phim điện ảnh Cảnh sát hình sự - Vũ điệu tử thần ra mắt năm 2006

“Cảnh sát hình sự” là series phim truyền hình do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (thuộc Đài truyền hình Việt Nam) sản xuất từ năm 1997 với đề tài phòng chống tội phạm.

Đã có nhiều phần phim mới ra đời, với những kịch bản và dàn diễn viên mới, nhưng chắc chắn khán giả vẫn ấn tượng với “bộ tứ” diễn viên chính: NSƯT Võ Hoài Nam, diễn viên Hoa Thúy, NSƯT Hoàng Hải, nghệ sĩ Nguyễn Văn Báu trong loạt phim đầu tiên từ năm 1997 đến năm 2000.

Sau hơn 20 năm lên sóng, những cái tên như Võ Hoài Nam hay Hoa Thuý vẫn thường xuyên được báo chí nhắc tới thì Hoàng Hải lại khá im ắng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thắc mắc về cuộc sống của anh.

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Chạy trốn thanh xuân mà nam diễn viên vừa tham gia, anh đã có dịp trải lòng về con đường sự nghiệp và những biến cố thăng trầm trong cuộc đời. 

Nam diễn viên Cảnh sát hình sự bỏ đi làm tài xế, rồi bỗng thành doanh nhân - 1

Trong bộ phim Chạy trốn thanh xuân, NSƯT Hoàng Hải đóng cặp cùng nữ diễn viên Chiều Xuân. 

- Cho đến bây giờ sau hơn 20 năm nhìn lại sự nghiệp của mình, anh tâm đắc nhất với vai diễn nào?

- Từ xưa đến giờ trong mắt nhìn của đạo diễn tôi là một gương mặt chuyên về chính diện nên rất ít đạo diễn có góc nhìn khác.

Khi có người đặt niềm tin ở tôi ở những màu sắc mới mẻ tôi cảm thấy rất thú vị vì khi được đóng một vai khác với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh, giống như được vẽ lên một bức tranh khác về chính mình.

Thật ra tôi chưa có vai nào thực sự là phản diện bởi vì con người không có có ai ác luôn mà thường do hoàn cảnh xô đẩy hay những vết trượt khiến họ rơi vào vũng lầy. Họ càng cố tìm cách che giấu để cuối cùng là những tội lỗi chồng chất lên nhau.

Chính vì vậy tôi cảm thấy khá ấn tượng với những vai phản diện nhiều hơn. Ví dụ phim Đường lên Điện Biên tôi đóng vài Tài là một gã thủ kho biến chất lấy lương thực chia cho các em văn công, bán đồ lấy tiền đi đánh bài bạc rồi cuối cùng bị tử hình.

Hay vai Minh trong Cảnh sát hình sự là một chiến sĩ công an mạnh mẽ, rắn rỏi, luôn đi đầu xông pha trong mọi mặt trận nguy hiểm để truy bắt tội phạm. Vì quá đam mê công việc mà anh không có thời gian lo lắng cho gia đình khiến vợ bỏ đi cặp bồ rồi lao vào con đường tù tội.

Nam diễn viên Cảnh sát hình sự bỏ đi làm tài xế, rồi bỗng thành doanh nhân - 2

Bên cạnh nhân vật Chiến của NSƯT Võ Hoài Nam, vai Minh do NSƯT Hoàng Hải thể hiện cũng được nhiều người nhớ tới.

- Từng gây được chú ý với Cảnh sát hình sự nhưng bẵng đi một thời gian dài, anh hoàn toàn biến mất và phải tới đầu những năm 2000 mới có sự trở lại qua bộ phim Đường đời, anh nói gì về một quãng trầm trong sự nghiệp của mình?

- Bộ phim Đường đời có lẽ là bộ phim đã đưa tôi quay trở lại với điện ảnh. Có một giai đoạn tôi định bỏ nghiệp diễn vì cuộc sống khó khăn thời bao cấp những năm 90.

Cuộc sống của người diễn viên rất bấp bênh không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Trong khi đó tôi lại có nghề tay trái là lái xe tải đường dài, nên cuối cùng tôi bỏ nhà hát mấy năm để đi chở hàng.

Vào Đà Nẵng lái xe được vài năm tôi được một công ty bán thiết bị xây dựng mời hợp tác và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Lúc bấy giờ tôi vẫn không có ý định trở lại với nghề diễn, nhưng đó đúng như một cơ duyên khi một số đạo diễn vào làm phim ở Đà Nẵng, biết đến tôi và tìm lại mời tôi tham gia vào bộ phim Đường đời.

Khi ấy tôi chỉ định làm lại đúng bộ phim đó rồi lại về lái xe, nhưng thành công của bộ phim kéo theo rất nhiều lời mờ đóng phim khác khiến tôi không dứt ra được.

Nam diễn viên Cảnh sát hình sự bỏ đi làm tài xế, rồi bỗng thành doanh nhân - 3

Sau hơn 20 năm, NSƯT Hoàng Hải vẫn gắn bó với nhiều dự án phim truyền hình của VFC.

- Nói về bộ phim này nhiều khán giả yêu mến cho rằng bộ phim này dường như đã vận vào chính cuộc đời anh, anh có thấy điều này đúng?

- Trong phim, tôi vào vai một võ sư thầy thuốc cũng cùng tên Hải. Thực ra bộ phim này với tôi cũng có sự trùng hợp khi tôi từng trải qua những giai đoạn đúng như nhân vật trong phim. Đó cũng là lý do mà tôi nhận vai diễn này.

Cuộc đời tôi có rất nhiều điều giống với nhân vật trong phim nên khi vào vào vai tôi cảm thấy rất khớp. Sau này ngẫm lại tôi nghĩ nghề diễn cũng là cái nghiệp và tôi được nghề chọn chứ không có lẽ giờ này tôi vẫn an phận làm anh lái xe.

- Thành công của 2 bộ phim Đường đời và Cảnh sát hình sự có phải là dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh?

Cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều người nhớ đến hai vai diễn Hải và Minh. Đúng là trong cuộc đời có tôi may mắn có được những vai diễn để lại dấu ấn. Đó là những điều ngoài tài năng ra không phải diễn viên nào cũng có được.

Có nhiều lúc tôi đi ra ngoài đường khán giả vẫn gọi bằng những cái tên Minh hay Hải dù những bộ phim đã lên sóng từ cách đây 20 năm.

Đó có lẽ là cái bóng lớn cho những vài diễn sau này của tôi khi có người đánh giá những vai diễn mới sau này không thực sự nổi bật. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi và tôi không quá ngạc nhiên vì nhìn lại thời kỳ đó. Khi đóng phim Đường đờiCảnh sát hình sự, tôi ở lứa tuổi sung sức nhất khi mới ngoài 20 và cháy hết mình với nghề.

Đó có lẽ cũng là cái đỉnh của tôi rồi, nếu như bây giờ cho diễn lại những vai của ngày xưa chắc tôi cũng không thể làm được, một phần vì sức khoẻ một phần cũng vì đam mê mạnh liệt với nghề khi còn trẻ.

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn rất vui khi có những vai diễn khi có vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Sau này nếu như có một vai nào đó mới lạ cùng màu sắc đặc biệt thì biết đâu tôi sẽ lại ghi dấu ấn.

Như tôi vẫn nói thành công của một diễn viên ngoài tài năng, nỗ lực còn là sự may mắn và điều đó thường đến bất ngờ nên không ai có thể nói trước được.

- Nhìn lại sự nghiệp của mình có bao giờ anh cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ ngang con đường điện ảnh để giờ làm diễn viên tự do?

- Nhìn lên nhìn xuống, bạn bè của tôi không có ai làm tự do hoặc họ vẫn còn ở nhà hát hoặc bỏ hẳn nghề, có riêng tôi cho đến giờ vẫn diễn tự do không thuộc biên chế nơi nào.

Mặc dù vậy với một người diễn viên như tôi. điều họ luôn hướng đến sau bao năm làm nghệ thuật là những danh hiệu được công nhận. Nghề diễn viên là làm về danh, chứ tiền bạc đâu có nhiều nên cuối cùng ai cũng muốn sau này mình có danh tiếng.

- Với công việc là giám đốc một công ty cho tới giờ cuộc sống của anh bây giờ thế nào?

Nhớ lại ngày tôi mới vào Đà Nẵng, thành phố này vẫn còn rất hoang vu như một tỉnh lẻ còn bây giờ đây đã phát triển hơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi nhiều từ một tài xế đường dài bắt đầu với công việc kinh doanh giúp tôi và gia đình dần ổn định.

Cho tới giờ tôi đi diễn cũng là vì niềm vui và đam mê còn công việc chính vẫn là kinh doanh. Dù làm giám đốc nhưng tôi vẫn biết cách sắp xếp để mỗi khi bận phải đi đóng phim xa nhà, công ty luôn có các anh em cùng tham gia nên có thể hỗ trợ tôi quản lý.

- Vậy gia đình anh ở Đà Nãng có khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn khi thường xuyên phải đi lại nhiều để làm phim?

- Từ trước tới nay tôi vẫn luôn ở Đà Nẵng. Mỗi lần tôi đi diễn đều ở khách sạn. Từ xưa đến giờ tôi đi làm xa nhà quen rồi. Với nhiều dự án làm việc với VFC hoặc trong TP.HCM tôi có những đợt phải đi quay rất xa nhưng đều cố gắng thu xếp công việc và gia đình để hoàn thành vai diễn.

Nam diễn viên Cảnh sát hình sự bỏ đi làm tài xế, rồi bỗng thành doanh nhân - 4

Hình ảnh hiếm hoi của gia đình NSƯT Hoàng Hải tại Đà Nẵng.

Ở nhà tôi còn nhiều việc khác nữa để làm nhưng đoàn cũng thông cảm sắp xếp cho mình quay khoảng 10-20 hôm lại có khoảng 10 hôm được nghỉ ở nhà và xử lý công việc. Còn bây giờ mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều vì phương tiện đi lại thuận tiện, Hà Nội- Đà Nẵng chỉ bay 1 tiếng là tới nơi vấn đề là mình thu xếp được thời gian ổn thoả là được.

- Có khi nào anh nghĩ sẽ chuyển hẳn ra Hà Nội hoặc TP.HCM để tiện cho việc đóng phim hơn?

- Thật ra thì tôi từng có ý định như vậy nhưng cho đến bây giờ, con cái cũng đã lớn nên việc thay đổi cũng kéo theo nhiều vấn đề khác từ chuyện con cái đi học cho đến việc công ty cũng phải rời theo nên tôi vẫn chọn ở lại. 

Còn chuyện khoảng cách xa gần bây giờ cũng không phải là vấn đề lớn gì, chỉ cần lên máy bay một tiếng đồng hồ đã có thể ra Hà Nội hay vào TP.HCM nên tôi vẫn muốn gắn bó với Đà Nẵng.

Võ Hoài Nam: “Đóng Cảnh sát hình sự 2 năm, cát-xê chỉ 38 triệu đồng”

Võ Hoài Nam nhớ lại ngày đóng “Cảnh sát hình sự”, anh mất 2 năm lên rừng xuống biển nhưng cát-xê chỉ 38 triệu đồng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN