“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn

Cùng chung cốt Bạch xà truyện, thế nhưng, những sự khác nhau đáng chú ý khiến người xem thích thú.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp xuất chúng, Cúc Tịnh Y đã được người hâm mộ Nhật Bản gọi là "Thần tượng 4000 năm có một" từ năm 2014, tuy nhiên, do sự sai sót khi dịch, cô được gọi thành "Mỹ nữ 4000 năm có một". Tại Trung Quốc, “mỹ nữ 4.000 năm” cũng là cách công chúng nước này gọi Cúc Tịnh Y.

Ngay sau khi lệnh cấm chiếu với loạt phim cổ trang được nới lỏng, tối 3.4, bộ phim “Tân Bạch nương tử truyền thuyết” do Vu Mông Lung - Cúc Tịnh Y đóng vai chính đã lên sóng và thu hút sự chú ý theo dõi của khán giả.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 1

Vu Mông Lung - Cúc Tịnh Y là cặp đôi được ngóng chờ nhất trong bộ phim.

Bộ phim được làm lại sau 27 năm do đạo diễn Trí Lỗi “đánh bóng” lại một sản phẩm kinh điển. “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” là một tác phẩm kinh điển kể về chuyện tình yêu giữa con người tên Hứa Tiên (Vu Mông Lung) và nàng Bạch xà - Bạch Tổ Trinh (Cúc Tịnh Y). Sau ngàn năm tu luyện, Bạch Xà tinh có thể hóa thân thành người và xuống thành Lâm An dạo chơi.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 2

Hứa Tiên là một thầy thuốc, một người phàm đúng nghĩa.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 3

VÌ hiểu nhầm là Hoa Đà mà Bạch Tố Trinh giả nam đến "vạch mặt" Hứa Tiên.

Trên đường du ngoạn, Bạch Xà kết tình tỉ muội với Tiểu Thanh (Thanh Xà). Trong lễ Nguyên Tiêu, Bạch Tố Trinh gặp được thầy thuốc Hứa Tiên, dung mạo khuynh thành. Với bản tính lương thiện, một lòng tu tiên tại núi Nga Mi, nàng Bạch xà gặp chàng thư sinh nho nhã Hứa Tiên mà rung động để nên duyên vợ chồng, báo đáp ân tình khi xưa.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 4

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 5

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 6

Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong "Tân Bạch nương tử truyền kỳ"

Thế nhưng, duyên trời oan nghiệt, sau chuỗi sóng gió cuộc đời, vào ngày tết Đoan Ngọ, chẳng may nàng lỡ uống phải rượu Hùng hoàng mà hiện nguyên hình là một Bạch xà tinh dọa chết Hứa Tiên. Thương xót khôn nguôi, nàng quyết tâm dùng hết nghìn năm công lực để đi trộm tiên thảo cứu sống tướng công của mình. Cuối cùng, Bạch Tố Trinh lại bị giam dưới tháp Lôi Phong khiến khán giả không thôi thương xót mối tình cay đắng này.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 7

Góc quay được lựa chọn đầy hợp lý dẫn đến sự thu hút lớn với người xem.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 8

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 9

Một số cảnh quay được ghi lại tại phim trường.

Vai diễn Hứa Tiên được Vu Mông Lung thực hiện vô cùng hợp lý so với bản gốc năm 1992. Nữ diễn viên Diệp Đồng từng thực hiện đóng giả trai rất tốt nên được đạo diễn phiên bản 1992 lựa chọn. Mặt khác, bộ phim gốc vốn được làm theo lối diễn kịch Hoàng Mai nên thường có đoạn hát nối. Khán giả nhận xét rằng Vu Mông Lung dù bị nói “ẻo lả” nhưng lại rất hợp với nhân vật Hứa Tiên này.

Khác biệt hoàn toàn so với bản gốc, bộ phim “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” đẩy cao trào, phong ba trắc trở trong mối tình ngang trái này khiến khán giả phải trầm trồ kinh ngạc. 1.000 bức ảnh, mô hình, hơn 4.000 trang phục thêu tay, 10.000 đạo cụ được sử dụng trong ê-kíp sản xuất sáng tạo sao cho phù hợp với bối cảnh mà không mất tính thần thoại của tác phẩm.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 10

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn - 11

"Tân Bạch nương tử truyền kỳ" hứa hẹn sự thay đổi và thành công rực rỡ.

Bộ phim “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” năm 1992 là phim Đài Loan được phát lại nhiều nhất tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm được đầu tư với bao nhiêu tâm huyết suốt 5 tháng mưa nắng của hơn 500 con người trong đoàn làm phim. “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” hứa hẹn sẽ mang đến sự trẻ trung, mới mẻ, cốt truyện rõ ràng mạch lạc của đạo diễn trong năm 2019 này kỳ vọng sẽ thành công.

”Truyền Thuyết Bạch Xà” bị tuýt còi vì sợ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ

Câu chuyện tình yêu trong “Truyền Thuyết Bạch Xà” phiên bản nhí được cho là ảnh hưởng đến tâm sinh lý khán giả nhỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc An ([Tên nguồn])
Tác giả truyện kiếm hiệp huyền thoại Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN