Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao?

Lưu Ngọc Thúy thường phải nhận những vai có tính cách cay nghiệt, thậm chí biến thái.

Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung và là cuốn cuối cùng, nhiều lần được chuyển thể thành phim ảnh mang tên Lộc đỉnh ký. Gã có 7 cô vợ đều xinh đẹp tuyệt trần, khôn ngoan, học hành tử tế. Các diễn viên thủ vai vợ của Vi Tiểu Bảo từ trước đến nay luôn được xếp vào hàng mỹ nhân của showbiz Hoa ngữ nhưng mỗi người một ngã rẽ sự nghiệp, cuộc sống.

Tuyến bài: 7 cô vợ của "Vi Tiểu Bảo" giờ sao? sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện đời thực thú vị của các người đẹp nổi tiếng nhờ tác phẩm của Kim Dung này.

Cả đời gắn với vai phụ, bị TVB hắt hủi

Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao? - 1

Tạo hình Kiến Ninh công chúa của Lưu Ngọc Thúy.

Dưới ngòi bút của Kim Dung, công chúa Kiến Ninh được miêu tả có thể gọi là một chút “biến thái” về sinh lý. Điều này có thể nhận thấy trong truyện khi cô vợ này thường đánh đập Vi Tiểu Bảo đến nỗi bầm dập mặt mũi, chân tay, mình mẩy đầy vết thương.

Năm 1998 đài TVB Hong Kong thực hiện phim truyền hình Lộc đỉnh ký phiên bản Vi Tiểu Bảo của tài tử Trần Tiểu Xuân. Trong đó, vai nàng công chúa nhí nhảnh, chanh chua được giao cho nữ diễn viên Lưu Ngọc Thúy (Rain Lau) thể hiện.

Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao? - 2

Video: Kiến Ninh "xấu xí" trong Lộc đỉnh ký

Tạo hình Kiến Ninh của Lưu Ngọc Thúy bị cho rằng thua kém về nhan sắc so với những phiên bản trước và sau này. Bản thân nữ diễn viên cũng từng thừa nhận: “Tôi có lẽ là Kiến Ninh xấu nhất trong lịch sử phim ảnh".

Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét, Lưu Ngọc Thúy đã thành công khi thể hiện tình cảm của Kiến Ninh dành cho Vi Tiểu Bảo giống như vai diễn nàng A Tử hết mình đối với Tiêu Phong mà cô từng đóng trong Thiên long bát bộ năm 1997.

Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao? - 3

Dung nhan hiện tại của Lưu Ngọc Thúy

Khi có người hâm mộ hỏi lý do vì sao Lưu Ngọc Thúy thường vào những vai phụ cay nghiệt và cong cớn như Kiến Ninh công chúa hay A Tử, nữ diễn viên cho hay: “Tôi không biết nói "không" nên đạo diễn cứ giao vai nào thì tôi chỉ biết diễn cho tốt và không bao giờ kén chọn vai”.

Lưu Ngọc Thúy cũng chia sẻ, cô luôn cố gắng nghe lời nhà sản xuất với hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân: “Thế nhưng, càng ngày những vai chính cứ ngày một xa tầm với. Những vai tôi thích thì chẳng bao giờ đến lượt mình”.

Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao? - 4

Vai Tống đại nương cay nghiệt trong Sở Kiểu.

Nữ diễn viên sinh năm 1966 từng tốt nghiệp Học viện diễn xuất Hong Kong. Những năm thập niên 90, Lưu Ngọc Thúy đi theo con đường âm nhạc và sau đó chuyển hướng sang mảng phim truyền hình. Cô ghi dấu ấn với nhiều vai phụ trong những bộ phim đình đám của TVB như Tây Du Ký, Phong Thần Bảng, Lộc Đỉnh Ký...

Dù không có nhan sắc xinh đẹp nhưng Lưu Ngọc Thúy được đánh giá là diễn viên tài năng của TVB với 2 giải Kim Tượng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Diễn viên mới triển vọng.

Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao? - 5

Lưu Ngọc Thúy nhớ lại thời gian bị TVB "cấm vận".

Năm 2011, Lưu Ngọc Thúy chấm dứt hợp đồng với TVB vì nhà đài thay đổi nhiều chính sách: “Áp lực của nhà đài với tôi quá lớn. Tôi làm quần quật nhưng tiền trợ cấp xăng xe cũng không có. Tôi và các đồng nghiệp bị bóc lột và phải chấp nhận bị hành hạ vì không còn chốn nương thân”, cô nói.

Lưu Ngọc Thúy “tố” đài này đối xử tệ bạc và đưa tên cô vào “danh sách đen”. Không nhận được hợp đồng diễn xuất, cô còn bị cấm xuất hiện tại nhiều hoạt động nghệ thuật lẫn thương mại do TVB tổ chức. 

Bất lực trước cục diện khó khăn, Lưu Ngọc Thúy chuyển sang đài HKTV. Thế nhưng, “Đài HKTV gặp rắc rối về giấy phép. Tôi lâm vào cảnh không nghề nghiệp. Ở tuổi này, tôi chỉ còn biết bằng lòng với những gì bản thân đang có”, nữ diễn viên tâm sự.

Người tình 22 năm không bao giờ cưới

Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao? - 6

Lưu Ngọc Thúy hài lòng với cuộc sống không hôn nhân.

Ở tuổi 51, Lưu Ngọc Thúy vẫn chưa kết hôn. Cô có mối tình 22 năm. "Tôi và người yêu ở bên nhau nhiều năm. Thời gian này, anh ấy thường bận rộn, chủ yếu công tác ở Trung Quốc đại lục nên tôi thường phải di chuyển vì anh ấy. Chúng tôi khó có thể kết hôn và cũng không có ý định này. Tôi đành tự nhắn nhủ chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi”, Lưu Ngọc Thúy tâm sự.

Nữ diễn viên U60 cảm thấy bế tắc: “Kết hôn rồi thì sao chứ? Khi bạn đời của bạn về trễ và bạn phải tỏ ra tức giận với người ta ư? Nghĩ đến chuyện đó là tôi thấy sợ. Tôi thích được tự do, không muốn bị trói buộc. Không kết hôn đâu có nghĩa là không yêu nhau. Với tôi hai người ở bên nhau cảm thấy hạnh phúc là được”.

Tháng ngày trầm cảm muốn tự tử

Từng có thời gian, Lưu Ngọc Thúy bị căng thẳng quá độ khiến cô mắc bệnh trầm cảm và muốn tìm đến cái chết. Nữ diễn viên tiết lộ, ở thời điểm "hoàng kim", một tuần cô đi diễn 7 ngày, có khi 2 -3 ngày không ngủ. Hậu quả của chứng "cuồng việc" khiến Lưu Ngọc Thúy trở nên đơn độc, tự ti và dẫn đến trầm cảm.

Mỹ nhân đóng cảnh yêu bạo nhất "Lộc đỉnh ký" dính lệnh cấm vận giờ ra sao? - 7

Lưu Ngọc Thúy xúc động kể lại chuyện quá khứ

Trong suốt thời gian điều trị, nữ diễn viên xa lánh với bạn bè và người thân. Cô tự nhốt mình trong phòng, hàng ngày nhìn qua cửa sổ cho đến khi thành phố lên đèn. Thậm chí có lúc cô hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống và có ý định tự tử.

Năm 2010 là giai đoạn đen tối trong sự nghiệp của Lưu Ngọc Thúy. Lúc đó, cô cảm thấy vô cùng chán nản, lòng tự tin hoàn toàn sụp đổ. Cô tìm đến những khóa học tâm linh và sang Ấn Độ học yoga. Khi không còn niềm tin vào làng giải trí, Lưu Ngọc Thúy từng học qua rất nhiều nghề, bao gồm thẩm mỹ, bất động sản và bảo hiểm, chỉ mong tìm được một công việc ổn định để lo cho bản thân.

May mắn hiện tại nhiệt huyết của cô đối với diễn xuất lại được đốt chá. Cô quyết định chuyển hướng phát triển ở Trung Quốc Đại Lục và ký hợp đồng với công ty quản lý mới tại đây. Thậm chí, nữ diễn viên khẳng định cho dù đến năm 80 tuổi, cô vẫn phải tiếp tục đóng phim. 

Ngây thơ, thuần khiết và yếu đuối nhất trong số 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo, vì thế mà Mộc Kiếm Bình được Tiểu Bảo thương yêu và luôn muốn được che chở, bảo vệ cho nàng.

Mời độc giả đón xem kỳ 4: "Cô vợ ngây thơ nhất của Vi Tiểu Bảo" và ước nguyện lớn nhất trong đời vào 0h30 sáng Thứ Hai ngày 16/10 tại mục Giải trí - Phim!

Thiên thần phim 18+ được ”mua đứt” giá 200 tỷ giờ ra sao?

Sau gần 2 năm thương vụ ồn ào trên, nhiều người hâm mộ tò mò về cuộc sống của Misaki.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Du ([Tên nguồn])
7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo giờ sao? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN