Mô hình nhóm nhạc không có "đất" ở Việt Nam?

Các nhóm nhạc đều trầy trật khi vượt qua được những thử thách của hành trình nghệ thuật tại Việt Nam, dẫn đến việc nhiều nhóm cũng tan rã trước cột mốc 10 năm.

Các nhóm nhạc dần tan rã

Cá Hồi Hoang được xem là đối trọng với nhóm Ngọt ở phía Bắc. Cả hai nhóm đều mang chủ nghĩa hiện sinh đậm đặc trong mỗi MV. Nhưng nếu Ngọt là hiện thân của những cậu trai Hà Thành có gì đó lãng đãng và thâm sâu thì Cá Hồi Hoang mang cái phong trần, đời thường của người trẻ phố thị phương Nam. 

Cá Hồi Hoang và Ngọt lần lượt tan rã.

Điểm chung của hai nhóm là đều thông báo tan rã trong thời gian gần đây. Lời nguyền 10 năm của các nhóm nhạc cũng trở thành đề tài được bàn luận xuyên suốt thời gian qua. 

Nhìn lại thị trường nhạc Việt hiện nay sẽ dễ dàng nhận thấy nghịch lý: nhóm nhạc dần biến mất trong khi ca sĩ solo liên tiếp xuất hiện và nhanh chóng trở thành những nhân tố nổi bật.

Trong MV mới của Suni Hạ Linh, nhóm LIME cũng có lần tái hợp hiếm hoi. Cách đây 8 năm, Suni Hạ Linh từng nằm trong đội hình ban đầu của nhóm. Nữ ca sĩ đã rời nhóm để hoạt động độc lập ngay trước thời điểm LIME được ra mắt công chúng.

Dù vậy, Suni Hạ Linh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Liz Kim Cương, Yoon, Ivone và Emma. Khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau này cũng khiến nhiều người cảm thấy bồi hồi.

LIME từng được chờ đợi sẽ là nhóm nhạc nữ khuấy đảo nhạc Việt.

LIME từng được chờ đợi sẽ là nhóm nhạc nữ khuấy đảo nhạc Việt.

Nhìn lại những nhóm nhạc từng xuất hiện tại Việt Nam, dễ dàng nhận thấy vấn đề ở khâu định hướng có phần mơ hồ và gu âm nhạc không thực sự thu hút. Và với việc thêm một nhóm nhạc nữa tan rã, câu hỏi về việc liệu mô hình nhóm nhạc có thể thực sự hoạt động được ở Việt Nam hay không lại được nêu lên.

Các nhóm nhạc vẫn thay nhau xuất hiện

Nếu hát solo, thù lao ca sĩ được hưởng trọn vẹn. Khi hoạt động nhóm nhạc cũng chỉ được hưởng mức tương đương nhưng phải chia đều cho các thành viên. Đó là câu chuyện về "cơm áo gạo tiền" vốn đã phổ biến trong âm nhạc Việt.

Bên cạnh đó, với những nhóm nhạc indie, các thành viên đóng vai trò vocal như Thắng (Ngọt band) hay Trần Duy Khang (Chillies) còn có thể ra những sản phẩm solo, đi diễn riêng nhưng các thành viên chơi nhạc cụ thì không. Đó cũng là một vấn đề lớn đối với nhiều band nhạc indie khác. 

Những vocal trong ban nhạc hoàn toàn có thể solo, dẫn đến sự liên kết giữa các thành viên không còn thực sự chặt chẽ.

Những vocal trong ban nhạc hoàn toàn có thể solo, dẫn đến sự liên kết giữa các thành viên không còn thực sự chặt chẽ.

Buổi trưa ngày 22/3, ban tổ chức chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng công bố ra mắt nhóm nhạc nữ thế hệ mới gồm 5 thành viên với tên gọi LUNAS. Đơn vị quản lý cho biết họ là những người tài năng và có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.

5 cái tên sẽ debut cũng đã được khán giả tìm ra. Đó là Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc và quán quân Trang Pháp. Trong cuộc thi, đây đều là những nhân tố đã ghi dấu ấn. Tuy vậy, ra ngoài và cạnh tranh với những nhân tố đình đám khác trong âm nhạc lại là câu chuyện khác.

Cách đây không lâu, công ty chủ quản của nhiều hoa, á hậu đình đám cũng hé lộ sẽ có một nhóm nhạc nữ được debut trong năm 2024. Thông tin này khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều đồn đoán về những cái tên sẽ góp mặt trong nhóm nhạc 4 thành viên này.

Những Ngọc Hằng hay Kiều Loan được dự đoán sẽ xuất hiện trong nhóm nhạc mới này.

Dù mô hình nhóm nhạc khó có thể duy trì, nhiều ekip vẫn đã và đang tiếp tục nỗ lực tạo ra những nhóm nhạc để "thử nghiệm". Sắp đến, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Anh Trai Say Hi cũng là những dự án để tạo ra các nhóm nghệ sĩ "cũ mà mới" của nghệ thuật Việt.

Việc giới indie cũng liên tục phát triển những nhóm nhạc mới như Meow Lạc, Catchellers hay THEMÈO cũng là dấu hiệu cho thấy các nhóm nhạc vẫn là mô hình được nhiều khán giả yêu thích tại Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN