Long Nhật trải lòng về chuyện bị ba từ mặt khi đi theo đoàn hát

Sự kiện: Long Nhật

Long Nhật cho biết thời điểm quyết định theo nghề hát, anh đã bị ba ruột từ mặt nhưng may mắn có mẹ và cô ruột "tiếp tế".

Mới đây trong chương trình Đấu trường ngôi sao, Long Nhật trải lòng về quá khứ từng bị ba từ mặt khi rời Huế, đi theo đoàn hát. Long Nhật chia sẻ: "Ban đầu ba giận lắm, nói với mọi người là đừng có tiếp tế gì cho tôi, để cho nó đói là tự khắc quay đầu trở về đi học".

Mặc dù bị "cắt" trợ cấp từ ba, nhưng Long Nhật vẫn được mẹ và cô âm thầm giúp đỡ. Nam ca sĩ cho biết: "Mẹ gửi theo cho tôi một chị giúp việc dù tôi ở tập thể. Mỗi ngày chị lo ủi đồ, nấu cơm tại vì tôi ăn cơm tập thể không hợp. Ngày ấy ốm nhom mà bệnh tật suốt". Sau này, khi Long Nhật nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật và nổi tiếng, gia đình mới đồng ý để anh tiếp tục đi hát.

Long Nhật từng bị ba từ mặt vì đi theo đoàn hát.

Long Nhật từng bị ba từ mặt vì đi theo đoàn hát.

Nhớ về cơ duyên  đến với nghề hát, Long Nhật cho biết mình phải đi "đường vòng". Sau khi được nhận vào đoàn Hải Đăng, anh được phân về đoàn 2 ở Phú Yên vì là ca sĩ trẻ. Trong khi các ngôi sao lớn đều tập trung ở đoàn 1.

Nam ca sĩ trải lòng: "Khi ấy chỉ mới là một cậu bé 18 tuổi nhưng đã làm những điều mà hiện tại chắc chắn tôi không dám làm. Một đoàn hát lớn như vậy, khi người ta đang tập nhạc mà tôi dám chạy vào nói: 'Anh ơi, em là ca sĩ của Huế, em vô đây ứng tuyển bài Nhánh lan rừng - rê thứ'. Vậy mà đậu luôn!".

“Hồi ấy tôi có suy nghĩ khá ngây thơ rằng: 'Tại sao mình bỏ Huế để vào Nha Trang, đang Nam tiến lại đi lùi'. Người Huế có kiêng nếu đi là đi luôn đừng quay đầu lại. Thấy mình thụt lùi về Phú Yên tôi tự nhiên khóc. Thế là tôi điện cho Ngọc Thúy và chị Ánh Tuyết để giãi bày tâm sự, sau đó thì ban lãnh đạo cho tôi về đoàn 1", Long Nhật nói thêm.

Long Nhật tự nhận mình là ca sĩ của Huế để ứng tuyển vào đoàn hát.

Long Nhật tự nhận mình là ca sĩ của Huế để ứng tuyển vào đoàn hát.

Long Nhật sinh năm 1967, được nhiều khán giả yêu mến qua những ca khúc trữ tình như Ai ra xứ Huế, Em yêu anh như câu hò ví dặm, Mấy nhịp cầu tre, Ở hai đầu nỗi nhớ… Hiện tại, anh có cuộc sống viên mãn bên vợ á khôi và 4 người con.

Giọng ca Mấy nhịp cầu tre vướng nhiều ồn ào về giới tính, kể cả khi đã lập gia đình và có con. Nói về những tin đồn, Long Nhật từng chia sẻ: "Bây giờ Long Nhật chính thức xác nhận là: Tôi không chuyển giới gì cả. Hạnh phúc gia đình, sự nghiệp ca hát và diễn xuất gần 30 năm được khán giả bốn phương ái mộ yêu thương, được các thầy cô, anh chị em đồng nghiệp tin tưởng, trân trọng… tất cả là đây rồi.

Long Nhật mãi mãi là Long Nhật nhỏ nhắn của quý vị, luôn ca hát thật hay, nhập vai thật ngọt để phục vụ công chúng, khán giả. Chính vì vậy, tôi không đi tìm hạnh phúc, niềm vui xa xôi, không cần phải thay đổi gì".

Long Nhật có gia đình hạnh phúc nhưng vướng ồn ào về giới tính.

Nguồn: [Link nguồn]

Soi hôn nhân của ”ông bố 4 con” Long Nhật

Ca sĩ Long Nhật và vợ đã có hơn 20 năm chung sống hạnh phúc. Kết tinh của tình yêu đấy là 4 người con ngày càng khôn lớn, hiếu thảo. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạch Huy ([Tên nguồn])
Long Nhật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN