Loạt sao nhí nổi đình đám giờ phải nhặt rác kiếm sống, kẻ đi tù vì phạm tội này

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Số phận bi thảm của các sao nhí Hoa ngữ nổi tiếng một thời khiến ai cũng xót xa.

Dương Tử và Trương Nhất Sơn được biết đến là 2 trong số những sao nhí nổi đình nổi đám thông qua bộ phim "Nhà có trai có gái". Cả hai nhanh chóng dành được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả, trở thành gương mặt đắt giá nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Cùng là sao nhí nổi tiếng một thời thế nhưng nghiệp diễn của Lý Truyền hay Nhan Chính Quốc lại tụt dốc đến thảm thương thế này. 

Dương Tử và Trương Nhất Sơn là hai sao nhí nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ 

Dương Tử và Trương Nhất Sơn là hai sao nhí nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ 

Lý Truyền

Lý Truyền sinh năm 1982, anh được khán giả biết đến thông qua các bộ phim truyền hình. Nam diễn viên nhanh chóng trở thành sao nhí được khán giả yêu quý và kỳ vọng nhất nhì màn ảnh lúc bấy giờ. Diễn viên họ Lý cũng sớm tạo dựng được tên tuổi khi đem về giải thưởng “Golden Eagle Award” đầu tiên trong sự nghiệp khi chỉ mới 9 tuổi. 

Vốn là một cậu ấm “ngậm thìa vàng”, bố là giám đốc văn phòng ở Cáp Nhĩ Tân, mẹ là tổng giám đốc một công ty điện ảnh. Lý Truyền được bố mẹ hết lòng ủng hộ, cho theo học tại Học viện Điện ảnh. 

Không may sau khi bố anh qua đời thì mẹ anh cũng mất. Dù được thừa kế gia tài hàng trăm triệu NDT, anh đầu tư chứng khoán thất bại dẫn đến phải bán hết nhà và xe. Chỉ trong một đêm, nam diễn viên trở thành người vô gia cư, sống lang thang trên đường phố.

Lý Truyền sau đó bị mắc chứng Tâm thần phân liệt, ban đêm thì ngủ ở ven đường, ban ngày thì nhặt đồ ăn trong thùng rác để sống qua ngày. Sau đó nam diễn viên được các tình nguyện viên phát hiện và đưa tới bệnh viện điều trị.

Lý Truyền được các tình nguyện viên phát hiện đưa đến bệnh viện 

Lý Truyền được các tình nguyện viên phát hiện đưa đến bệnh viện 

Nhan Chính Quốc

Nhan Chính Quốc sinh năm 1974, anh tham gia đóng phim truyền hình từ năm 6 tuổi và có nhiều tác phẩm tiêu biểu. Sau khi bộ phim “Good boy” được phát sóng vào năm 1985, Nhan Chính Quốc trở thành cái tên đình đám và được khán giả kỳ vọng trở thành một nghệ sĩ tài năng sau này. 

Thế nhưng đến năm 14 tuổi, Nhan Chính Quốc bắt đầu nghiện ma tuý. Năm 17, tuổi nam diễn viên bị bắt và kết án 5 năm với tội trộm cắp. Sau khi ra tù, Nhan Chính Quốc vẫn tiếp tục đóng phim nhưng sau đó lại bị kết án 15 năm tù vì tội bắt cóc tống tiền với số tiền phạm tội là hơn 45 tỷ đồng.

Vốn là một diễn viên tài năng, được khán giả công nhận thế nhưng Nhan Chính Quốc đã tự huỷ hoại sự nghiệp của mình khi liên tục dính dáng đến pháp luật. Hiện tại, nam diễn viên đã kết hôn, anh vẫn tiếp tục đóng phim và làm thầy dạy thư pháp bán thời gian.

Nhan Chính Quốc bị bắt vì sử dụng ma tuý và tống tiền

Nhan Chính Quốc bị bắt vì sử dụng ma tuý và tống tiền

Hác Thiệu Văn

Khi mới 4 tuổi, Hác Thiệu Văn là một trong những sao nhí được yêu thích nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình bụ bẫm, hoạt bát, đáng yêu, Hác Thiệu Văn được nhiều đạo diễn để ý, anh tham gia nhiều bộ phim và kiếm về hàng triệu đô một năm.

Vì còn nhỏ nên tất cả số tiền mà nam diễn viên kiếm được đều giao cho bố mẹ quản lý, thế nhưng bố mẹ anh đã lấy hết số tiền đó đi kinh doanh và bị thua lỗ, không chỉ mất hết số tiền Hác Thiệu Văn kiếm được mà anh còn phải gánh thêm một khoản nợ lớn.

Hác Thiệu Văn kiếm hàng triệu đô khi mới 4 tuổi 

Hác Thiệu Văn kiếm hàng triệu đô khi mới 4 tuổi 

Nam diễn viên lúc này phải đi làm thêm để có thể tự chi trả tiền học phí. Sau khi tốt nghiệp, anh muốn quay trở lại với nghiệp diễn nhưng đều bị từ chối bởi không có ngoại hình ưa nhìn. Ở tuổi 30, Hác Thiệu Văn không có phim truyền hình nào để đóng và sống độc thân một mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Dương Tử, ”mỹ nữ Tân Cương vạn người mê” càng đẹp càng lắm thị phi

Được kỳ vọng có thể thay thế đàn chị như Dương Mịch, Angela Baby... nhưng những tiểu hoa đán mới nổi này dường như...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN