Huỳnh Đông được xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" sau khi tham gia Đất Rừng Phương Nam

Nam diễn viên đình đám của các bộ phim Việt vừa được nhà nước trao tặng danh hiệu "nghệ sĩ ưu tú" cùng Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân,...

Chủ tịch nước vừa có Quyết định về việc phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, Nghệ sĩ Ưu tú cho 102 nghệ sĩ trên các lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Múa; Sân khấu, Phát thanh - Truyền hình. Các nghệ sĩ được vinh danh vì đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.

Những nghệ sĩ nổi bật được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Trong số 102 gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật, một số cái tên nổi bật được đông đảo khán giả biết đến có thể kể đến diễn viên Đại Nghĩa, MC - diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Huỳnh Đông, nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, giọng hát opera Phạm Khánh Ngọc.

Diễn viên Huỳnh Đông là cái tên khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách này. Lý do vì cuối tháng 7, vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông - Ái Châu đã thông báo sang Canada định cư. Cặp đôi đã lên kế hoạch sinh sống ở nước ngoài từ 4 năm trước. Hiện gia đình nam diễn viên dần hòa nhập với cuộc sống mới.

Gần đây, anh xuất hiện trong phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Huỳnh Đông đảm nhận vai Hai Thành - cha của bé An. Là nhân vật chủ chốt của lực lượng nghĩa quân, Hai Thành đã chỉ huy thành công cuộc giải cứu Võ Tòng trên pháp trường và bị thực dân Pháp truy cùng diệt tận.

Huỳnh Đông khẳng định sẵn sàng di chuyển giữa Việt Nam và Canada khi có dự án phù hợp.

Huỳnh Đông khẳng định sẵn sàng di chuyển giữa Việt Nam và Canada khi có dự án phù hợp.

Huỳnh Đông sinh năm 1983 tại TPHCM, là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình, điện ảnh. Anh đóng đa dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Gọi Giấc Mơ Về, Thiên Mệnh Anh Hùng Mặt Trời, Lật Mặt: 48h là những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Huỳnh Đông. 

Anh còn gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò đạo diễn của một số bộ phim như Giấc Mơ Của Mẹ, Oán, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi. Chính vì vậy, danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú" được trao cho Huỳnh Đông là điều hợp lý nếu xét những đóng góp của anh.

Đại Nghĩa cũng là một cái tên ấn tượng khi góp mặt trong danh sách lần này. Đại Nghĩa được khán giả biết đến trước tiên với vai trò là một diễn viên, đặc biệt là diễn viên sân khấu kịch. Anh được biết nhiều qua các vở kịch thiếu nhi như: Cô Bé Lọ Lem, Cậu Bé Rừng Xanh, Na Tra Đại Náo Thủy Cung... Sau đó anh tiếp tục thử sức với vai trò MC và gặt hái nhiều thành công.

Diễn viên Đại Nghĩa và MC - diễn viên Ốc Thanh Vân cùng được trao trặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" trong đợt mới nhất.

Trong khi Đại Nghĩa gắn bó nhiều năm với sân khấu IDECAF, Ốc Thanh Vân cũng là gương mặt sáng giá ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Bộ đôi tham gia dự thi các hội diễn và đạt nhiều huy chương, bằng khen cùng các giải thưởng tại các lễ trao giải của HTV, Mai Vàng…

Với Phạm Khánh Ngọc, cô tập trung nỗ lực để trở thành một nghệ sĩ opera sau thời gian ngắn là diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 7.

Trong giới yêu nhạc cổ điển ở Việt Nam, cả trong nghề và ngoài nghề, ấn tượng mạnh mọi người dành cho cô từ khi cô đóng vai Nữ hoàng đêm tối trong vở opera Cây Sáo Thần Của Mozart, bản dựng của Nhà hát Giao hưởng, nhạc – vũ kịch TPHCM – HBSO năm 2016.

Phạm Khánh Ngọc được giới chuyên môn nước ngoài đánh giá tốt. Cô thường xuyên được mời đi diễn quốc tế, hát chung với nhiều ca sĩ cổ điển phương Tây và không hề kém cạnh.

Phạm Khánh Ngọc được giới chuyên môn nước ngoài đánh giá tốt. Cô thường xuyên được mời đi diễn quốc tế, hát chung với nhiều ca sĩ cổ điển phương Tây và không hề kém cạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

NSƯT Hữu Châu, NSND Lê Khanh nói gì về chủ đề “tiểu tam“ trong điện ảnh?

Sự kết hợp của hai nghệ sĩ gạo cội tạo nên điểm sáng thú vị cho buổi casting phim “Vũ trụ tiểu tam“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Đất rừng phương Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN