Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD

Phần hậu truyện của "Cô gái có hình xăm rồng" hứa hẹn nhiều yếu tố hấp dẫn.

Con số doanh thu hơn 230 triệu USD là minh chứng cho thành công của The Girl with the Dragon Tattoo (Cô Gái Với Hình Xăm Rồng) ra mắt vào năm 2011. Năm nay, phần hậu truyện mang tên The Girl in the Spider’s Web (Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo) sẽ tái xuất người xem và hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo phòng vé.

1. Nữ chính Rooney Mara được thay thế bởi Claire Foy

Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD - 1

Claire Foy là sự thay thế cho Rooney Mara trong vai Lisbeth Salander.

Không thể phủ nhận vai diễn xuất sắc của Rooney Mara trong vai cô gái có hình xăm rồng. Nhưng lần này, dự án đã đưa ra một quyết định đặc biệt, đó là thay thế diễn viên nữ chính bằng Claire Foy. Theo đạo diễn Fede Alvarez, nữ nhân vật sẽ trở thành trung tâm câu chuyện thay vì nhà báo Mikael Blomkvist.

Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD - 2

Rooney Mara đã có một vai diễn thành công ngoài mong đợi, vụt sáng chỉ sau 1 đêm

Vai diễn trong Cô Gái Với Hình Xăm Rồng đã mang về cho Rooney Mara, vốn là một diễn viên không mấy tên tuổi khi đó, đề cử Oscar và Quả cầu Vàng cho Nữ chính Xuất sắc nhất. Trong khi đó, người thay thế là Claire Foy tỏ ra vượt trội hơn hẳn với hàng loạt giải thưởng và đề cử danh giá khác.

Ngày 18.9 vừa qua, cô đã nhận được giải Emmy cho Nữ chính Xuất sắc khi hóa thân thành Nữ hoàng Elizabeth II trong series ăn khách The Crown. Màn trình diễn của nữ diễn viên người Anh trong First Man cũng nhận được vô số bình luận tích cực từ báo giới. Các chuyên gia dự đoán Claire Foy sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm nay.

2. Bộ đôi đạo diễn và biên kịch tên tuổi

Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD - 3

Nữ chính Claire Foy và đạo diễn Fede Alvarez hợp tác ăn ý

Ngoài nguyên tác ăn khách, phần hậu truyện còn có sự góp mặt của biên kịch tên tuổi Steven Knight và đạo diễn Fede Alvarez.

Biên kịch Steven Knight là tác giả của những bộ phim trinh thám như Peaky Blinders, Allied (2016) hay November Criminals (2017). Biên kịch người Anh từng đạo diễn Locke (2013) với sự góp mặt của tài tử Tom Hardy và thắng giải Phim Độc lập Anh quốc 2013 cho Kịch bản Xuất sắc.

Trong khi đó đạo diễn Fede Alvarez từng tạo nên 2 tác phẩm kinh dị cực kỳ ăn khách gồm Evil Dead (2013) và Don't Breathe (2016).

Clip giới thiệu The Girl in the Spider’s Web (Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo)

3. Hai nam diễn viên phụ ấn tượng

Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD - 4

Nam diễn viên phụ đóng cặp cùng Claire Foy là Sverrir Gudnason

Bên cạnh Claire Foy, phần hậu truyện còn sở hữu một dàn diễn viên phụ rất ấn tượng. Đóng cặp cùng cô là Sverrir Gudnason – một nam diễn viên nổi tiếng người Thụy Điển. Anh từng nhận được giải Nam chính Xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải 2009 cho vai diễn trong Original (2009). Ngoài ra, nam diễn viên gốc Iceland còn góp mặt trong hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình và sân khấu kịch tại vương quốc Bắc Âu này.

Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD - 5

Lakeith Stanfield - rapper đóng phim cực chất

Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên triển vọng của Hollywood là Lakeith Stanfield của phim Selma (2014), Straight Outta Compton (2015), Get Out (2017).

4. Đẩy cao yếu tố trinh thám và hành động

Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD - 6

Phim tăng thêm yếu tố hành động và trinh thám so với phần 1

Phim được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết Millennium đính đám. Đó là bộ sách từng đoạt hàng loạt giải thưởng danh giá như Tiểu thuyết Tội phạm Thụy Điển Xuất sắc và Glass Key năm 2006 hay Tozai Mystery Best 100 năm 2012, đồng thời là sách bán được gần 100 triệu bản trên toàn thế giới.

Lần này, yếu tố trinh thám trong phim được nâng lên một tầm cao mới khi Lisbeth Salander được Frans Balder (Stephen Merchant) nhờ phá huỷ chương trình Firewall vốn có khả năng truy cập vào hệ thống vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô không hề dễ dàng khi hàng loạt tổ chức tội phạm cũng như chính phủ đều muốn sở hữu phần mềm trên.

5. Hình tượng nữ anh hùng đặc sắc

Hậu trường phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" từng đem về 230 triệu USD - 7

Cô gái trong lưới nhện ảo tạo nên một hình tượng mới lạ

Một trong những điểm nhấn của loạt Millennium chính là nữ chính Lisbeth Salander với cá tính khác lạ. Cô được xem là nữ anh hùng khi sống ngoài vòng pháp luật và chiến đấu giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành. Ngoài ra, nữ nhân vật cũng chuyên mặc trang phục đen, đeo mặt nạ với khả năng hack máy tính siêu cấp.

Lisbeth cũng có quá khứ đau thương không kém khi là nạn nhân của lạm dụng tình dục ngay từ lúc bé. Điều này dẫn đến tính cách khó gần và ít khi tin tưởng ai của nhân vật. Nhiều nhà phê bình cho rằng cô chính là “Người Dơi” phiên bản nữ cũng như đại diện cho nữ quyền trong thời đại mới.

Trong The Girl in the Spider's Web, khán giả sẽ được khám phá quá khứ bi thương của nhân vật thông qua diễn xuất của nữ diễn viên nhí Beau Gadsdon cùng sự xuất hiện của cô em gái song sinh Camilla Salander. Cùng chịu nhiều đau đớn tinh thần nhưng họ lại trở thành hai con người hoàn toàn khác biệt. Những mâu thuẫn giữa chị em nhà Salander hứa hẹn sẽ để lại nhiều triết lý không kém Batman và Joker – hai nhân vật huyền thoại của DC Comics.

The Girl In The Spider’s Web (Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo) dự kiến khởi chiếu vào ngày 9.11 năm nay.

Mỹ nữ khiến Chiến Thắng, Quang Tèo ”giành giật” nóng bỏng với nội y

Với số đo hoàn hảo, người đẹp “Đại gia chân đất“ khiến mỗi bức ảnh diện nội y thêm hút mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN