“Hai Lúa” chịu chơi nhất màn ảnh Việt: “Trong nhà tôi lo từ A-Z, từ con đến rể và cả cháu”

NSND Thanh Nam cho biết, vợ chồng ông sống chung với gia đình các con và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Thanh Nam là nghệ sĩ đa tài khi tham gia nhiều lĩnh vực như cải lương, diễn hài, đóng phim... Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông nhận được nhiều giải thưởng lớn. Năm 2019, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Đặc biệt, khi nhắc đến NSND Thanh Nam, khán giả nhớ ngay đến vai diễn “Hai Lúa” chịu chơi trong bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa”. Về sau, ông gắn liền với các vai diễn người nông dân Nam Bộ giản dị, chất phác. Chính NSND Thanh Nam thừa nhận: “Đóng vai “Hai Lúa” riết quen mặt rồi, bây giờ cứ vai nông dân là người ta lại nhớ đến tôi. Tôi cũng không nhớ nổi đã đóng bao nhiêu vai “Hai Lúa”.

NSND Thanh Nam gắn liền với các vai người nông dân

NSND Thanh Nam gắn liền với các vai người nông dân

Nhân dịp năm mới 2022, chúng tôi có cuộc trò chuyện với NSND Thanh Nam. Đây cũng là lần hiếm hoi ông chịu trải lòng về chuyện nghề lẫn cuộc sống ở tuổi 61.

- Gắn bó với các vai diễn người nông dân, “Hai Lúa”... có bao giờ ông sợ khán giả sẽ nhàm chán mình?

- Tôi rất vui khi ra đường khán giả gọi mình là “Hai Lúa”. Mọi người khắp nơi yêu thích vai diễn của tôi, thành ra tôi bị chết tên luôn. Bản chất tôi ngoài đời cũng vậy nên mình cũng không có gì phải đắn đo. Nhưng mỗi vai diễn nông dân mỗi khác chứ không phải ông "Hai Lúa" nào cũng giống ông nào.

Trước khi nhận bất cứ bộ phim nào tôi cũng đọc kịch bản rất kỹ. Những vai diễn thương vợ con, sống vì gia đình tôi rất thích vì nó tương đồng với tôi ở đời thực. Những vai phản diện, ác độc... tôi thường rất ít nhận lời.

- Ở tuổi ngoài 60, ông có gặp nhiều trở ngại khi phải theo đoàn phim nhiều tháng?

- Đóng phim cực lắm, thường mọi người phải thức khuya dậy sớm. Ăn uống cũng thất thường chứ không đúng giờ. Nhiều khi quay ngoài ruộng phải ăn cơm hộp. Tôi nghĩ mỗi nghề có mỗi cái khó cái cực riêng, ai cũng phải vất vả lao động để kiếm sống, quan trọng là tinh thần của mình phải luôn vui vẻ, lạc quan. Rất may mắn khi sức khỏe tôi vẫn đảm bảo để theo kịp tiến độ của đoàn phim.

NSND Thanh Nam hăng say làm nghệ thuật suốt hơn 40 năm

NSND Thanh Nam hăng say làm nghệ thuật suốt hơn 40 năm

- Mỗi lần đi đóng phim xa nhà nhiều tháng, bà xã có theo hỗ trợ ông?

- Hiện vợ chồng tôi cùng các con sống ở Rạch Giá, Kiên Giang. Mỗi lần có phim là một mình tôi lên Sài Gòn đi làm. Tôi thuê nhà khách của tỉnh ủy Kiên Giang để ngủ lại.

Từ trước đến giờ, tôi tự làm việc trực tiếp chứ không có quản lý hay trợ lý nào cả. Nhiều người bảo sao tôi không thuê một người để hỗ trợ nhưng tôi thấy không cần thiết. Trước đây, vợ tôi đi theo, có người nói chuyện cũng vui. Sau này có cháu ngoại và mở quán cà phê nên tôi cho vợ ở nhà quản lý công việc.

Quay phim xong là tôi về Kiên Giang liền nên không có thời gian để gặp gỡ, trò chuyện với ai. Nhậu nhẹt tôi cũng ít lắm và bản thân cũng hạn chế. Trong showbiz tôi cũng ít đi chơi nhưng ai tôi cũng vui vẻ, hòa đồng.

- Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ lớn vướng ồn ào về đời tư, hoạt động thiện nguyện... gây ảnh hưởng không ít về hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt công chúng. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi không quan tâm nhiều lắm. Tôi cũng không rành về mạng xã hội. Tôi chỉ chú tâm làm nghệ thuật. Những thị phi mình quan tâm thì cũng chẳng được lợi gì. Thay vào đó, tôi làm điều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Còn làm nghề, tôi cũng không quan tâm mình đóng với diễn viên nào, ai cũng được. Chủ yếu là lo cho nhân vật của mình. Và quan trọng nhất làm sao làm, đoàn phim anh em phải vui vẻ thì đóng phim nó mới hay, phải vui từ trên xuống, từ đạo diễn cho tới nghệ sĩ. Còn nếu em út, con cháu còn yếu thì tôi và đạo diễn sẵn sàng chỉ dẫn.

- Trong quá trình đóng phim với các diễn viên trẻ, ông có gặp trường hợp nào mắc bệnh ngôi sao, thiếu tôn trọng người lớn?

- Chưa, tôi chưa từng gặp cảnh đó. Làm nghệ thuật mà, mình có nổi tiếng thì mình có nhiều tiền chút, còn em út còn yếu thì từ từ nó cũng sẽ tiến lên. Cái nào tôi biết thì tôi chỉ, còn nghe hay không nghe thì thôi, vui vẻ cho nó hoà đồng. Kệ, cuộc sống này nó ngắn ngủi, sống sao anh em yêu thương, gặp nhau cho vui vẻ, dù tiền ít chút cũng không sao.

NSND Thanh Nam trong phim Tết 2022 "Hẹn hò cùng thần tượng". Ông đóng cùng nhiều diễn viên trẻ như Gia Huy, Nhật Hạ...

NSND Thanh Nam trong phim Tết 2022 "Hẹn hò cùng thần tượng". Ông đóng cùng nhiều diễn viên trẻ như Gia Huy, Nhật Hạ...

- Nhiều đạo diễn tiết lộ làm phim truyền hình hiện tại thu hồi lại vốn là điều bất khả thi và cũng hiếm nhà sản xuất chịu bỏ vốn đầu tư. Vậy ông có sẵn sàn giảm cát-xê để chia sẻ khó khăn với nhà sản xuất?

- Nghệ sĩ có tên tuổi thì cát-xê càng cao và có khung sẵn. Như tôi đã nói, tôi rất hòa đồng, vui vẻ. Tôi nghĩ nhà sản xuất nào cũng vậy, họ cũng tính toán, cân đo đong đếm sao để có lời mà duy trì nhân sự cũng như tiếp tục làm phim mới. Có nhà sản xuất mới có diễn viên, có diễn viên mới có nhà sản xuất làm ra hãng phim...

- Ông có nhắc là ở quê có mở quán cà phê. Vậy thu nhập của ông không chỉ đến từ công việc đóng phim?

- Ngoài kinh doanh quán cà phê, tôi còn có công ty tổ chức sự kiện, làm nhiều show truyền hình trực tiếp lớn. Tôi cũng đi hát, làm đủ nghề.

Vợ chồng tôi sống chung gia đình với con trai lớn và con gái út. Con rể và con dâu cũng giúp tôi quản lý quán cà phê. Ai cũng hỏi tôi ở chung với con vậy có xung đột gì không, tôi trả lời nhiều lúc thấy buồn còn muốn kiếm thêm nữa đó chứ. Trong nhà, tôi lo hết từ A-Z, từ con đến rể và cả cháu. Tôi rất vui và hài lòng với mọi thứ trong cuộc sống hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh mới nhất của “bé” Xuân Mai bên chồng và 3 con, sắc vóc gây ngỡ ngàng

Ca sĩ Xuân Mai vừa đón sinh nhật lần thứ 26 bên chồng con, mẹ và người thân ở Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN