Diễn viên “Hương vị tình thân” bức xúc vì bị ghép ảnh dung tục trên mạng xã hội

Sự kiện: Chuyện của sao

Nam nghệ sĩ bày tỏ sự thất vọng khi bị chế ảnh trong phim với những lời lẽ thiếu tế nhị.

Mới đây, NSƯT Hồ Phong đã thể hiện quan điểm gay gắt trên trang cá nhân. Theo đó, vai diễn đại ca giang hồ Tấn trong phần 2 “Hương vị tình thân” của anh nhận được nhiều chú ý của khán giả, đặc biệt cảnh “tay đôi” giữa Tấn và ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam đóng) càng đẩy kịch bản lên cao trào. Ngay sau khi tập phim này lên sóng, hình ảnh từ hai nhân vật đã bị chế thành ảnh quảng cáo thuốc xịt miệng có nội dung nhạy cảm, khiến NSƯT Hồ Phong rất bức xúc.

Diễn viên “Hương vị tình thân” bức xúc vì bị ghép ảnh dung tục trên mạng xã hội - 1

Cụ thể, NSƯT Hồ Phong trải lòng: “Kính thưa các anh chị “doanh nhân mạng”, tôi không đồng ý nhưng cũng không cấm được các anh chị sử dụng hình ảnh cá nhân và vai diễn trên phim của tôi để gây chú ý, quảng cáo cho các sản phẩm mà các anh chị đang kinh doanh. Vẫn biết các anh chị cũng cần mưu sinh, trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học nhưng việc chế tác hình ảnh của tôi và các nghệ sĩ khác với những lời lẽ kém văn hóa như thế, thử hỏi gia đình, bạn bè, nhất là những đứa trẻ con của chính anh chị sẽ nghĩ gì?”. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân có đầy đủ điều kiện để làm hình ảnh mình lung linh lên, nhưng anh và các diễn viên đã tạo hình nhân vật gần gũi nhất để khán giả cảm nhận trọn vẹn, chân thực nhất về vai diễn mình thể hiện.

Cùng với đó, Hồ Phong cũng chia sẻ kèm những tin nhắn xin lỗi của những người đã chế ảnh nhân vật của mình cũng như diễn viên Võ Hoài Nam để quảng cáo với lời lẽ thô tục mà chưa xin phép. NSƯT Võ Hoài Nam cũng thấy bất ngờ vì hình ảnh của mình xuất hiện trong chia sẻ của NSƯT Hồ Phong. Anh bình luận khuyên đàn em: “Người ta nghĩ cạn, bỏ qua nha em”.

Diễn viên “Hương vị tình thân” bức xúc vì bị ghép ảnh dung tục trên mạng xã hội - 3

Chia sẻ của nam diễn viên “Hương vị tình thân” nhận được nhiều sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Việt lên tiếng về tình trạng bị chế ảnh dung tục hay sử dụng hình ảnh trái phép để kinh doanh trên mạng xã hội. Trước ý kiến cho rằng không nên quá để ý đến mạng xã hội ảo, NSƯT Hồ Phong cho biết anh vốn không quan tâm nhưng lại thường được Facebook tag tên khi có người đăng hình mình nên “biết mà không nói thì cũng khó”.

NSƯT Hồ Phong là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình từ những năm 90. Anh đã được khán giả quen mặt với những vai diễn mang màu sắc phản diện qua các bộ phim: “Cảnh sát hình sự”, “Đất và người”, “Bí mật tam giác vàng”… ít ai biết, nam nghệ sĩ hiện đang mang hàm Trung tá công an và đã được tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019.

Diễn viên “Hương vị tình thân” bức xúc vì bị ghép ảnh dung tục trên mạng xã hội - 4

Hiện tại, NSƯT Hồ Phong cũng đang tạo ấn tượng trong dự án phim “Hương vị tình thân”. Vai diễn ông Tấn – tình cũ của bà Sa cũng là người đàn ông giang hồ đội lốt doanh nhân. Để có ngoại hình phù hợp với vai diễn này, Hồ Phong đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ trang phục, phụ kiện cho đến từng bộ râu làm sao để phù hợp với vai diễn của mình nhất.

Khi được hỏi về cơ duyên nhận những vai phản diện trong các bộ phim ăn khách, NSƯT Hồ Phong chia sẻ điều này xuất phát từ nghề nghiệp ngoài đời thực và sở thích của anh: “Tôi thích đóng phản diện, tôi là một diễn viên công an, được đào tạo nghiệp vụ của ngành nên dễ nhận biết được những mặt trái của xã hội. Tư duy của tội phạm, những kẻ xấu là luôn đưa ra những cái tốt, giấu cái xấu để lừa người. Người gian bao giờ nhìn cũng thể hiện rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình. Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác. Tự nhiên tôi cảm thấy thích thể hiện nhân vật phản diện là như thế”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngã ngửa với loạt “sạn” trong bộ phim truyền hình hot nhất hiện nay “Hương Vị Tình Thân”

Những tình tiết khó hiểu được chỉ ra khiến dân mạng “bối rối”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN