Đêm nhạc ở sân vận động Mỹ Đình gây tranh cãi vì giá vé lên đến 15 triệu đồng

Sự kiện: Kim Jae Joong

Dàn nghệ sĩ chưa phải là tên tuổi đủ sức hút lôi kéo khán giả lấp đầy sân vận động Mỹ Đình.

Sau nhiều ngày chờ đợi, đêm nhạc Giáng sinh Open Air tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã chính thức công khai sơ đồ và giá vé. Theo đó, ban tổ chức chia làm 8 hạng vé, thấp nhất là 900.000 đồng, cao nhất là 15 triệu đồng. Toàn bộ đều là vé ngồi.

Đêm nhạc qui tụ dàn sao Hàn Quốc và Việt Nam ở Mỹ Đình công khai giá vé.

Mỗi hạng vé sẽ đi kèm với quyền lợi, trong đó vé VVIP và VIP có cơ hội tham gia fansign (buổi ký tặng) trực tiếp từ các ngôi sao Hàn Quốc. Ngoài ra, các khán giả ở hai hạng vé này còn nhận được quà và 1 quyền lợi đặc biệt chưa được công bố.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi chính là ban tổ chức cho biết khán giả tham gia buổi ký tặng và nhận chữ ký được lựa chọn ngẫu nhiên, tức là khán giả bỏ 10 - 15 triệu đồng mua vé nhưng chưa chắc được gặp gỡ thần tượng mình yêu thích.

Giá vé cũng được cho đắt hơn rất nhiều so với các concert nghệ sĩ nước ngoài từng tổ chức ở Việt Nam.

Đêm nhạc ở sân vận động Mỹ Đình gây tranh cãi vì giá vé lên đến 15 triệu đồng - 3

Cùng tổ chức ở Mỹ Đình, giá vé concert BLACKPINK cao nhất là 9,8 triệu đồng.

Trước đó, vào hồi tháng 7, nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BLACKPINK cũng mở concert 2 đêm ở sân vận động Mỹ Đình, với mức giá dao động từ 1,4 tới 9,8 triệu đồng. Truyền thông từng nhận định, đây là mức giá khá cao so với nhiều nước khác trong khuôn khổ tour diễn thế giới của BLACKPINK. Thời điểm đó, có nhiều ý kiến cho rằng giá vé đắt, thậm chí cỏn xảy ra tình trạng “ế vé”, nhượng vé lại với giá lỗ ngay trước thềm đêm diễn đầu tiên.

Theo thông tin từ ban tổ chức, danh sách các ca sĩ trình diễn trong chương trình gồm Kim Jae Joong, Highlight, Mamamoo+, Infinite, Nichkhun - Jun.K (nhóm 2PM), THE WIND, Đức Phúc, Chi Pu, Tăng Duy Tân. Còn 4 nghệ sĩ chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều dân mạng nhận định, các tên tuổi trên chưa phải là tên tuổi đủ sức hút để lôi kéo lượng khán giả đông đảo, lấp đầy sân vận động Mỹ Đình.

Kim Jae Joong và Mamamoo+ sẽ tham gia đêm diễn.

Bên cạnh đó, quyền lợi ban tổ chức đưa ra cũng không hấp dẫn, việc bỏ ra số tiền lớn nhưng chỉ được xem thần tượng biểu diễn trong vài phút cũng khiến một số khán giả băn khoăn. Chưa kể, sự kiện diễn ra đúng dịp Giáng sinh, đồng nghĩa mọi chi phí có thể tăng, đặc biệt giá máy bay. Đây cũng là một cản trở lớn với những khán giả ở xa.

Trên các diễn đàn giải trí, cộng đồng mạng đặt câu hỏi về giá vé “chót vót” gây hoang mang này. 

Khán giả K.H bình luận: “15 – 20 triệu mua hẳn vé vip concert bên Hàn, có phòng khách sạn, có xe công ty đưa đón, được tham gia tổng duyệt và có quà riêng. Lại còn được ngắm mỗi thần tượng mình cả mấy tiếng đồng hồ. Đây bỏ 15 triệu chắc xem thần tượng được 30 phút, kể cả là có quà gì thì với một đêm nhạc là quá đắt. Tầm 3 triệu là hợp lí”.

Tài khoản Yi Yi bày tỏ: “15 triệu mà được ngồi vào lòng thần tượng thì mua”.

Bạn C.N bức xúc: “Tổ chức ở Việt Nam có nhiều người giàu nhưng cũng có các bạn là học sinh sinh viên hay dân làm văn phòng. Tôi nghĩ không ai dư tiền chấp nhận mức giá mà mọi thứ đều ngẫu nhiên và tổ chức bí mật trong khi bây giờ là giữa tháng 11, sự kiện diễn ra tháng 12”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngỡ ngàng vì giá vé của Westlife khi so với các concert khác tại Việt Nam

Nhóm Westlife tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với giá vé được đánh giá là "rất dễ chịu", dao động từ 1,2 triệu đồng đến mức cao nhất là 4 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Vi ([Tên nguồn])
Kim Jae Joong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN