Đạo diễn "Táo quân" được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Cùng với vị trí Phó Tổng giám đốc VTV, thời gian tới, ông Đỗ Thanh Hải vẫn sẽ kiêm nhiệm vị trí Giám đốc VFC.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 1468, trong đó bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hải sẽ giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC).

Chia sẻ với truyền thông, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết ông vinh dự và tự hào khi được bổ nhiệm vào vị trí công tác mới. Trong thời gian tới, cùng với vị trí Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Đỗ Thanh Hải sẽ kiêm nhiệm vị trí Giám đốc VFC cho khi có quyết định tiếp theo.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa được bổ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa được bổ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, từng tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996, tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật điện ảnh, truyền hình năm 2010, từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại DW - Học viện Deutsche Welle, CHLB Đức năm 2008.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là nghệ sĩ ưu tú và là nhà sản xuất các dự án phim đình đám của VFC như "Xin hãy tin em", "Của để dành", "Phía trước là bầu trời"... Nhiều năm qua, trong thời gian đảm nhận vị trí Giám đốc VFC, đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người đứng sau loạt bộ phim truyền hình ăn khách của VTV như "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử", "Về nhà đi con", "Hoa hồng trên ngực trái"...

Ngoài phim ảnh, đạo diễn Đỗ Thanh Hải còn chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình như "Táo quân - Gặp nhau cuối năm", "Gặp nhau cuối tuần" (2000 - 2006), "Thư giãn cuối tuần" (2010 - 2015)...

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người đứng sau thành công của loạt phim truyền hình, chương trình đình đám trên VTV.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người đứng sau thành công của loạt phim truyền hình, chương trình đình đám trên VTV.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngô Kiến Huy, Lam Trường đau lòng rơi lệ vì một câu nói của con ruột

Nước mắt chảy ngược của các sao nam khi nghe lời nói của con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN