DANH MỤC

Bảo Nhân - Nam Cito: Trước cái danh "đạo diễn phim trăm tỷ" đã từng bán nhà, bán xe, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn

Đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito từ những kẻ "ngoại đạo" với điện ảnh đến cặp đôi "đạo diễn phim trăm tỷ".

Luôn được khán giả nhớ mặt, gọi tên với danh xưng là "cặp đôi đạo diễn triệu đô", đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân là hai "ca lạ" của làng điện ảnh Việt. Không qua trường lớp đào tạo, mỗi người lại có xuất phát điểm khác nhau nhưng lại cùng có duyên với điện ảnh và cùng quan điểm làm nghề. Nhắc đến hai đạo diễn này, khán giả nhớ ngay đến những bộ phim như: "Mối tình đầu của tôi", "Mùa oải hương năm ấy" hay "Gái già lắm chiêu"... Đặc biệt, sau thành công của "Gái già lắm chiêu 3", Nam Cito - Bảo Nhân càng làm cho công chúng tò mò về cảm hứng làm nghề cũng như cuộc sống của cả hai sau những tác phẩm điện ảnh đình đám.

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 2

-“Gái già lắm chiêu 3” được ra mắt chỉ trước khi xảy ra dịch bệnh ít ngày, và đây là thời điểm vô cùng hợp lí. Điều này khiến nhiều người cho rằng bộ phim “hay không bằng hên”, hai anh nghĩ sao về ý kiến này?

-Đạo diễn Bảo Nhân: Thật ra lí do phía sau câu chuyện chúng tôi quyết định dời lịch chiếu ở phút cuối rất đơn giản thôi, đó là vì ý kiến của nhà phát hành. Từ ban đầu họ đã muốn phim của chúng tôi chiếu Tết vì họ không có phim Việt chiếu dịp Tết. Trong suốt thời gian dài, họ đã thuyết phục chúng tôi ra mắt dịp Tết vì thấy rằng không khí phim này rất hợp. Lúc đó, chúng tôi vẫn chưa đồng ý vì chủ đích ra phim ngày 7/2 là trùng với dịp Tết Nguyên tiêu, và trong phim cũng có cảnh ngắm trăng cầu kì cũng là vì vậy. Sau đó, tôi có nói để chúng tôi suy nghĩ và bàn bạc thêm vì lúc đó mọi công tác chuẩn bị cho lịch chiếu đã công bố và gần như hoàn thành, bây giờ thay đổi ngay giai đoạn nước rút sẽ khó kịp. 

Tôi nhớ sau vài ngày ra trailer, chúng tôi đã họp lại để đưa ra quyết định đồng ý với nhà phát hành về việc dời lịch chiếu. Lí do tôi đồng ý dù xác định những thiệt thòi có thể mình phải chịu về doanh thu, vì đây là phim đầu tiên chúng tôi làm việc với bên thứ 3, trước đó chúng tôi hoàn toàn tự lo mọi thứ nên tôi nghĩ mình cũng phải tôn trọng đối tác. Thứ hai, họ là nhà phát hành đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, họ có những con số cụ thể để đưa ra lí do dời lịch chiếu nên đã thuyết phục được chúng tôi. Đặc biệt, sau khi xem lại bản phim cuối cùng, tôi nhận thấy bộ phim của mình cũng mang không khí gia đình, mang câu chuyện về gia đình nên cũng hợp lí nếu chiếu Tết. Nhưng có nói thế nào đi nữa thì trước buổi ra mắt, tôi vẫn chưa thể tin quyết định dời lịch là đúng. Tôi còn nhớ ngày ra mắt, cả ê-kíp đã áp lực đến thế nào. Lịch thay đổi nên lời mời gửi đến mọi người cũng rất gấp rút, ngày đó cũng đã 26 Tết, không biết có nghệ sĩ nào đến không. Rất may mắn là sau buổi công chiếu, nhà phát hành còn nói với chúng tôi chưa có buổi công chiếu nào lại đông nghệ sĩ đến như vậy. Lúc đó, tôi mới dám tin quyết định dời lịch là không sai.

Ai gặp tôi cũng phải nói năm nay tôi và Nam Cito quá may mắn vì phim dời lịch. Tôi cũng khẳng định là trong lần này, chúng tôi thật sự rất may. Rõ ràng một bộ phim có đầu tư triệu đô đi nữa nếu không ra vào thời điểm thích hợp thì cũng thua thôi. Huống gì là thời điểm dịch bệnh như hiện tại, tôi không dám nghĩ nếu phim mình ra đúng lịch ban đầu sẽ như thế nào. 

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 4

-Hai anh từng chia sẻ rất nhiều về quá trình làm “Gái già lắm chiêu 3” cũng như tâm huyết dành cho “đứa con tinh thần” của mình. Vậy hai anh có nghĩ đến chuyện bộ phim không được như kì vọng, thậm chí đến phá sản vì khoản đầu tư triệu đô?

-Đạo diễn Nam Cito: Như chúng tôi từng nói từ đầu, đây là dự án rất tâm huyết của chúng tôi, nếu nó không thắng có lẽ chúng tôi sẽ giải nghệ. Công sức, tâm huyết của cả ê-kíp bỏ ra suốt gần 1 năm, sự cầu toàn, chỉn chu từ những khâu nhỏ nhất đã lấy đi chất xám, năng lượng và sức lực của cả ê-kíp. Cái chúng tôi lo lắng nhất không phải là doanh thu mà là uy tín. Khi đã đưa cái uy tín của mình ra để mời những người cộng sự tham gia vào dự án của mình thì phải có trách nhiệm với điều đó. Chúng tôi cũng không dễ dàng gì để xây dựng được uy tín trong một môi trường thế này, đến bây giờ cũng đã 5 - 6 năm chúng tôi làm nghề, cái uy tín cũng đủ để đối tác, diễn viên hay ê-kíp tin tưởng, nên không thể nào không làm đến nơi đến chốn được.

Tính ra thì “Gái già lắm chiêu” đã khác rất nhiều so với những phim ngày xưa chúng tôi mới bắt đầu làm nghề. Tôi nhớ ngày xưa làm phim “Mùa oải hương năm ấy” đã phải bán hết nhà, xe để dồn vào làm phim. Còn phim này, bây giờ chúng tôi cũng đã đủ tiềm lực kinh tế để phân bổ hợp lí cho từng dự án, chứ không còn ngây thơ như xưa (cười).

-Đạo diễn Bảo Nhân: Ngày xưa có 10 đồng sẽ dùng hết 10 đồng để làm phim, đến nỗi đi quay về không có đủ 50 nghìn đồng để đổ xăng nữa, phải mượn cả tiền diễn viên. Thời điểm đó vì bao nhiêu tiền chúng tôi đã đổ hết vào phim, cũng chưa có công ty và quy trình bài bản nên cứ xem như cuộc chơi thôi. Cứ đem tiền đi chơi, chơi hết tiền thì về, làm phim trong tâm thế thoải mái. Bây giờ mình đã bước vào “cuộc chiến” trên thương trường rồi, không thể cứ sống vì đam mê của mình mà để nhân viên đói được. Khi chúng tôi đã bước sang một đẳng cấp khác, làm chuyên nghiệp hơn thì vấn đề phá sản hay không sẽ không còn là vấn đề lớn nhất nữa. Với một bộ phim mình đã đặt niềm tin rất lớn vào nó, phía sau mình còn các nhà đầu tư, các cộng sự của mình cũng đã cống hiến rất nhiều thì tôi nghĩ rằng phải bằng mọi giá, chúng tôi phải làm sao để bộ phim của mình đạt được một thành công nhất định. Phim của tôi có thể thắng phim này, thua phim kia, đó là chuyện bình thường và không thể nói trước được. Cái quan trọng nhất sau mỗi dự án là chứng minh được niềm tin của mọi người dành cho mình là xứng đáng.

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 5

-Hai anh vẫn hay được khán giả gọi là “cặp đôi đạo diễn triệu đô”, có bao giờ Bảo Nhân hay Nam Cito từng nghĩ rằng nếu không phải là đối phương đồng hành cùng mình mà là một người khác, liệu có thành công như hiện tại?

-Đạo diễn Bảo Nhân: Tôi nghĩ mọi thứ đều là chữ duyên và là sự sắp đặt từ tạo hoá rồi. Đến một lúc nào đó, mình sẽ gặp được người để cùng đồng hành, đi trên một đoạn đường mới. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành đạo diễn vì gần như cả tuổi trẻ của tôi đã ở Huế, làm một ngành không liên quan gì đến điện ảnh. Ở Huế đến rạp chiếu phim còn không có thì nói gì đến chuyện làm điện ảnh. Tôi lại là người không thích xem phim, đến bây giờ tôi vẫn không thích ra rạp xem phim, những bộ phim hot được nhiều người quan tâm thì với tôi cũng bằng con số 0. Tôi có tìm hiểu, có biết đó nhưng nói xem thì không bao giờ xem được quá 5 phút sẽ ngủ ngay. Tôi vào rạp cũng mang theo cái mền vì biết thế nào mình cũng sẽ ngủ (cười).

Tôi là người ngoại đạo hoàn toàn với điện ảnh, kể cả môi trường sống của tôi cũng không một chút liên quan đến điện ảnh nên tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày này. Khi tôi vào Sài Gòn thì vẫn làm bác sĩ như ở Huế thôi, nhưng đến một lúc, tôi cảm thấy công việc của mình bị tẻ nhạt. Tôi không hề biết đường phố Sài Gòn ra sao vì mỗi ngày của tôi cứ lặp lại như một cái máy, 8 giờ sáng đến bệnh viện sau đó vào phòng mổ và cứ liên tục như vậy ngày này qua tháng nọ.

Khi tôi vừa vào Sài Gòn thì có cuộc gặp bạn bè, lúc đó Nam cũng là bạn trong nhóm bạn đó của tôi. Sau đó, khi tôi quyết định nghỉ làm bệnh viện thì Nam cũng nghỉ làm ở một công ty truyền thông, thời điểm đó hai đứa cũng mới quen biết nhau thôi, cũng không ai nói với ai hay có dự định gì trước cả. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, buộc lòng mình phải bước sang một trang mới, đọc hết một trang sách thì buộc phải lật sang trang nhưng với chúng tôi, trang tiếp theo lại vô tình là một chương khác trong cuộc đời mình.

Điện ảnh là một lĩnh vực đã chọn chúng tôi chứ chúng tôi không chọn điện ảnh. Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người cũng sẽ gặp rất nhiều cơ hội, do cách chúng ta lựa chọn và quyết định thôi. Thậm chí đến khi chúng tôi làm phim cũng chưa nghĩ mình sẽ làm chuyên nghiệp đâu, chỉ xem đây là cuộc dạo chơi để thư giãn thôi. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn giữ được tâm thế rất thoải mái trước mỗi dự án. Cả tôi và Nam đều là những người rất tự do, tự tại trong cuộc đời của mình.

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 7

-Nhắc đến những bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh của Nam Cito – Bảo Nhân, cảm giác của người xem là rất nhẹ nhàng, từ cách xử lí tình huống đến cái kết. Điều này phải chăng cũng do tính cách của hai anh?

-Đạo diễn Bảo Nhân: Người ta cũng hay thắc mắc tại sao phim của Bảo Nhân và Nam Cito lúc nào cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng như một cô gái đẹp mà sao không có những đoạn đánh đập, hành hạ dã man như nhiều phim khác. Đến hiện tại, phân đoạn khác biệt nhất trong chuỗi phim của chúng tôi đó chính là cảnh hai mẹ con tranh cãi trong “Gái già lắm chiêu 3”. Tôi cũng nghĩ nếu không phải mình làm thì chắc đoạn đó sẽ còn gay gắt và dữ dội hơn nhiều, nhưng với tôi nó vẫn cứ nhẹ nhàng thôi, tôi xử lí vẫn rất êm đềm nên tôi nghĩ đó chính là tính cách của tôi.

Tôi thấy Ms Q là giống mình nhất, luôn luôn “xù lông nhím”, tỏ ra mình rất nguy hiểm chứ thực chất rất đơn giản. Tôi là người rất vô tư, ai tiếp xúc với tôi ở đời thường sẽ thấy tôi rất thoải mái, muốn sao cũng được, tôi chỉ cực kì khó khăn trong công việc thôi. Tính cách của tôi cũng một phần nào đó tác động đến các nhân vật của tôi, họ sẽ luôn luôn có sự cởi mở, thoải mái và cảm nhận cuộc sống toàn màu hồng. Các diễn viên hay nói tất cả các nhân vật của Bảo Nhân thì đều là Bảo Nhân cộng hưởng lại, tôi thấy cũng đúng. Mọi người có thể thấy các nhân vật của tôi vẫn gặp phải những sự việc hơi drama trong cuộc sống hay những biến cố, nhưng hướng giải quyết sẽ luôn là đối mặt trực diện với vấn đề, có như vậy thì mọi chuyện mới được giải quyết và đi đến sự trọn vẹn. Tôi biết rằng cũng có một số khán giả không thích điều đó, họ cần những “cú twist” gay cấn hơn chứ không phải nhẹ nhàng như vậy nhưng tôi nghĩ, nếu là tôi và Nam Cito sẽ chỉ làm được như vậy thôi. 

-Đạo diễn Nam Cito: Đúng là tinh thần trong phim của chúng tôi cũng chính là tính cách của chúng tôi. Luôn suy nghĩ mọi thứ tính cực, nghĩ đơn giản hoá mọi thứ trong cuộc sống. Tính cách cả hai đứa đều không phải kiểu thích bon chen, sân si hay quá tham vọng nên nhiều khi nhân vật của mình cũng không thể đẩy lên đỉnh điểm như mọi người mong đợi. Tôi vẫn biết nhiều nhận xét sao nhân vật của chúng tôi cứ nhẹ nhàng, bình bình như vậy, thậm chí như nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc, cô Ms Q này vẫn có nhiều ý kiến mong đợi cô ấy phải tham vọng hơn, phải dữ dằn hơn nhưng chúng tôi không dữ được. Hơn nữa, có lẽ do chúng tôi chơi với ai cũng như thế nên cũng bị hạn chế về tư liệu, những hình mẫu kiểu như vậy để làm dày hơn cho nhân vật của mình. 

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 8
Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 9
Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 10

- Đồng hành cùng nhau đã qua nhiều dự án, hai anh đã từng xảy ra mâu thuẫn lớn trong công việc? Và điều gì ở đối phương khiến các anh trân quý nhất?

-Đạo diễn Bảo Nhân: Đã không biết bao nhiêu lần chúng tôi tranh cãi từ chuyện lớn đến nhỏ xoay quanh công việc, thậm chí có lúc muốn dừng hợp tác vì không tìm được tiếng nói chung. Rất may điều đó đã không xảy ra nên mới có Bảo Nhân và Nam Cito của ngày hôm nay. Với Nam Cito, tôi đề cao ở cậu ấy sự chăm chỉ và sự cẩn trọng đến từng chi tiết trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đó cũng chính là điều mà tôi luôn cố gắng học hỏi để thay đổi chính bản thân mình. 

-Đạo diễn Nam Cito: Gặp câu hỏi này tôi mới để ý là chúng tôi đã hợp tác cùng nhau gần 8 năm rồi. Mâu thuẫn là chuyện rất bình thường và đương nhiên phải có. Nhưng tôi cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để chúng tôi hợp tác được lâu dài đến như vậy chính là do có sự phân chia công việc hợp lý. Mỗi người sẽ là một cá thể độc lập trong phần công việc được giao theo thế mạnh và chuyên môn của mỗi người. Cụ thể, trong tất cả các dự án phim của Bảo Nhân và Nam Cito, Bảo Nhân là người viết kịch bản, đạo diễn ở phim trường cũng như những công việc liên quan đến chỉ đạo diễn xuất của diễn viên. Tôi là giám đốc sản xuất, là người phụ trách khâu sản xuất, hậu kỳ, âm nhạc... Khi ở trong công ty, tôi là giám đốc điều hành còn Bảo Nhân là nhân viên, dù có như thế nào cũng phải tuân thủ mọi yêu cầu công việc của sếp giao như các nhân viên khác trong công ty.

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 11
Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 12
Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 13

- Làm phim nhưng rõ ràng mục đích cuối cùng vẫn phải nói đến kinh doanh và yếu tố tiền bạc. Những vấn đề như chia lợi nhuận trong kinh doanh giữa hai anh thế nào?

-Đạo diễn Bảo Nhân: Như đã nói, mặc dù công ty do tôi và Nam Cito đồng sáng lập để sản xuất những dự án phim của chúng tôi, nhưng vị trí của tôi trong công ty là nhân viên phòng đạo diễn, sáng tạo nội dung và Nam Cito là giám đốc điều hành. Tôi cũng như bao nhân viên khác của công ty là được nhận lương tháng. Lợi nhuận chung trong kinh doanh thì đã được qui định theo phần trăm cổ phần của mỗi người. Chúng tôi không chỉ rất rạch ròi trong chuyện phân công công việc mà còn sòng phẳng trong chuyện tiền bạc.

-Gắn bó từ công việc đến đời sống, thậm chí đã nhắc đến Bảo Nhân thì không thể không nói đến Nam Cito, vì vậy những tin đồn tình cảm cũng không thiếu. Hai anh nghĩ thế nào về điều này?

-Đạo diễn Bảo Nhân: Ngay từ khi bước vào ngành giải trí, chúng tôi đã gắn tên mình cạnh nhau trong tất cả các dự án như một dấu ấn cho thương hiệu phim của Bảo Nhân và Nam Cito. Còn những tin đồn thì tôi thấy mình chưa dính vào bất cứ tin đồn nào hết, bởi những ai quen biết hay có theo dõi tôi qua Facebook cá nhân đều sẽ thấy tôi sống khá cởi mở và tự do. Tôi công khai tất cả các quan hệ cũng như cuộc sống thường nhật của mình một cách hài hước và thẳng thắng. Tôi cũng không quen việc giấu diếm bất cứ điều bí mật gì của bản thân, mà chỉ giấu diếm những bí mật kinh doanh của công ty thôi.

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 14

-Sau hai phần “Gái già lắm chiêu”, khán giả gọi Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền là "nàng thơ" và "chàng thơ" của hai anh. Liệu ở đây có sự ưu ái nào không và những dự án “gái già” tiếp theo sẽ vẫn là cặp đôi này?

-Đạo diễn Nam Cito: Tiêu chí chọn diễn viên của chúng tôi là luôn muốn khai phá những điều mới mẻ nhất trong mỗi diễn viên. Cái mới ở đây không phải là người “no name” với khán giả thì sẽ mới, mà là mới so với chính bản thân họ. Chúng tôi muốn để khán giả nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác về người diễn viên đó chứ không quan trọng đó là ai. Có thể thấy, từ dự án đầu tiên của “Gái già lắm chiêu”, Diễm My 9X ban đầu cũng bị nhận xét là một người không có style nhưng qua bộ phim, chúng tôi đã “lột xác” thành một quý cô sành điệu, thời trang. Rồi đến Ninh Dương Lan Ngọc hay NSND Lê Khanh cũng vậy, đặc biệt là cô Lê Khanh, mọi người vẫn nghĩ cô ấy chỉ có thể đóng những vai hiền dịu, những vai chính kịch, truyền thống, đoan trang… nhưng đến vai diễn này, NSND Lê Khanh đã bộc lộ một màu sắc hoàn toàn khác và làm cho không ít người bất ngờ.

Chúng tôi khi làm kịch bản sẽ “đo ni đóng giày” cho từng diễn viên trong từng nhân vật, nên sẽ khai thác được những thế mạnh của họ và đưa vào nhân vật đó. Nhờ có công đoạn này mà người diễn viên khi vào vai cứ thoải mái thể hiện bản thân mình mà không cần diễn quá nhiều. Họ không cần cố gắng trở thành một người khác và để khán giả phải khó chịu vì nhận ra họ chỉ đang diễn thôi.

-Đạo diễn Bảo Nhân: Với tôi sẽ chẳng có "nàng thơ" hay "chàng thơ" nào ở đây cả. Chúng tôi làm phim và kinh doanh phim mà, sản phẩm của chúng tôi mục đích cuối cùng cũng là bán ra nên sẽ không có sự ưu ái nào nếu bạn không phù hợp, dù có là Ninh Dương Lan Ngọc thì ưu ái cũng bằng con số 0. Chúng tôi sẽ không sử dụng những hình ảnh đã có mà tập trung khai thác những góc khuất của mỗi diễn viên, thậm chí họ cũng không biết mình có thể làm được đến đâu. Bản thân mỗi diễn viên cũng rất ít cơ hội được “lột xác”, được đóng những nhân vật mới nên chúng tôi luôn làm việc theo cách này để giúp họ nhìn thấy được hết những khả năng của mình.

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 16

-Nói tới phim của Bảo Nhân và Nam Cito, chưa cần biết là chủ đề gì nhưng người ta sẽ chắc chắn nó phải giàu và hào nhoáng. Có bao giờ hai anh nghĩ sẽ làm những thể loại “đời” hơn, gần hơn với cuộc sống của số đông người Việt Nam?

- Đạo diễn Bảo Nhân: Chúng tôi hoàn toàn không cổ suý lối sống quá phóng khoáng hay xa hoa, nhưng nếu mọi người hỏi tại sao phim của Bảo Nhân và Nam Cito lúc nào cũng hào nhoáng, giàu có và hiện đại, trong khi mặt bằng chung của người Việt Nam lại chưa được như vậy, thì tôi lại phải đặt ngược lại một câu hỏi rằng: Tại sao cứ Việt Nam là phải ra đồng chăn trâu? Việt Nam là phải nghèo khổ? Trong khi các bạn chưa biết rằng dù là xã hội nào thì cũng sẽ có đầy đủ sự phân tầng, ai cũng muốn đi lên chứ nào có ai muốn đi xuống. Vì vậy tôi muốn phô cái hào nhoáng ra để người ta thấy, đưa cái tia sáng ra phía trước để người ta hướng tới, chẳng có lí do gì phải bắt người ta cứ phải nhìn về quá khứ, quay lưng lại phía bóng tối. Đây là cách chúng tôi muốn gửi gắm đến mọi người, muốn phát triển xã hội hay thay đổi tư duy thì cũng phải có đích đến, và đích đến của chúng tôi trong công việc lẫn cuộc sống cũng là mục đích chung của lớp trẻ, đó là sự giàu có và mới mẻ.

-Đạo diễn Nam Cito: Thật ra khi khán giả xem và để ý kĩ thì cũng sẽ thấy trong phim của chúng tôi có lồng ghép những thông điệp phê phán. Sự phù phiếm và những “chiếc mặt nạ” của những người giàu đều là những thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm. Ngay cả hình ảnh Ms Q hay Linh San (Diễm My 9X đóng) trong phần đầu của "Gái già lắm chiêu" cũng vậy, họ cũng là những con người quá theo đuổi sự nghiệp mà bỏ quên hạnh phúc cá nhân, cuối cùng họ cũng nhận lại chính cái không trọn vẹn trong cuộc sống của mình. Hay ngay cả Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh), chỉ theo đuổi những giá trị hư ảo, tô vẽ sự quyền quý cho bản thân nhưng thực tế không có cái gọi là hạnh phúc thật sự… Luôn cần có quá trình để họ nhận ra được những giá trị cốt lõi của cuộc sống, đó là cách làm của chúng tôi. Giàu chỉ là cái bề nổi để qua đó thấy được những góc khuất, những giá trị thật sự mà con người cần hướng đến.

Bảo Nhân - Nam Cito: "Đạo diễn phim trăm tỷ" từng bán nhà, đến tiền đổ xăng cũng phải mượn - 17

Content - Media - Ảnh: Loan Trần

Thứ Bảy, ngày 07/03/2020 00:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Loan Trần ([Tên nguồn])