Danh hài tậu hàng chục xe sang, biệt thự tiết lộ cuộc sống khó khăn vì ế show ở Mỹ

"Ở nước ngoài, tôi chỉ được diễn và có show vào ngày cuối tuần thôi", danh hài Bảo Chung tâm sự.

Mới đây, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm đã đăng tải clip mới ghi lại cảnh cô ngồi trò chuyện với danh hài Bảo Chung trong hậu trường phim thu hút sự quan tâm của khán giả.

Clip: Hồ Bích Trâm trò chuyện cùng danh hài Bảo Chung

Trong clip, Hồ Bích Trâm chia sẻ về những ngày tuổi thơ đi xem danh hài Bảo Chung biểu diễn: "Hồi đó con nhớ có đoàn Vương Tường vì năm nào cũng thấy đoàn về diễn. Trong đó có chị Phi Nhung, anh Long Nhật về diễn và diễn hài lúc nào cũng để cuối cùng nên tụi con đợi mãi luôn. Mấy năm nay chú ở bên ấy à?", Hồ Bích Trâm nói.

Cũng trong video, danh hào Bảo Chung tâm sự về cuộc sống khó khăn tại Mỹ và lí do khiến mình muốn trở về Việt Nam. Anh nói: "Tôi ký hợp đồng với Vân Sơn và ở bên ấy mấy năm rồi. Tôi ký 5 năm là hết hợp đồng, khi nào hết hợp đồng thì mới được về Việt Nam.

Tôi thấy Sài Gòn này đúng là cái nôi của nghệ thuật sân khấu và giải trí. Ở nước ngoài, tôi chỉ được diễn và có show vào ngày cuối tuần thôi, chứ các ngày trong tuần là nghỉ. Người ta đi làm bận rộn, đâu có thời gian xem kịch, nghe nhạc trong tuần. Trong khi đó ở trong nước, ngày nào tôi cũng có show để diễn, có việc để làm.

Ở Mỹ, cứ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là tôi ở nhà, đi chợ nấu cơm không thì chết đói, còn ở Việt Nam tôi không dám đi chợ vì khán giả đều nhận ra mình. Bên đó thì chẳng ai biết, ai cũng như ai thôi, mình cũng phải đi chợ nấu cơm ăn chứ không thì chết đói.

Cứ từ thứ hai đến thứ năm, tôi buồn, khổ lắm. Đến thứ sáu tôi mới vui vẻ vì được đi diễn, nhưng diễn nhiều lắm cũng chỉ được 2 show.

Đã thế năm nay còn dịch bệnh nên khó lắm, nghệ sĩ bên đó gần như không có show, phải ngừng hết mọi hoạt động. Tất cả các dịch vụ văn nghệ đều ngưng hết. Tôi về Việt Nam từ tháng 11 năm 2019 và ở lại đến tận bây giờ luôn.

Ở bên Việt Nam này, tôi vẫn có show diễn dù dịch bệnh. Càng cuối năm này, tôi lại càng nhiều show hơn".

Nam danh hài cho biết ở hải ngoại ít show nên rất buồn 

Nam danh hài cho biết ở hải ngoại ít show nên rất buồn 

Nam danh hài cũng tâm sự thêm rằng, ở Việt Nam dịp cuối năm khá đắt show vì nhiều tiệc tùng, tất niên: "Tôi hay đi diễn miền Tây lắm, dịp này tất niên nhiều tiệc tùng mà. Hiện giờ tôi đang ở quận 6 chứ không ở dưới quê Long An như trước. Trước đây, mỗi lần lên Sài Gòn diễn tôi đều ở khách sạn, nhưng thấy tốn tiền quá nên tôi mua một căn hộ ở quận 6 để ở luôn cho tiện".

Chia sẻ thêm về công việc của nghệ sĩ trong những ngày dịch bệnh, danh hài Bảo Chung nói về việc nghệ sĩ đầu tư làm web drama phát trên YouTube. Anh nói bản thân cũng có một kênh YouTube riêng với gần 300 nghìn lượt đăng ký.

"Nghệ sĩ chúng tôi vẫn kiếm tiền chủ yếu nhờ đi show chứ tiền làm YouTube nhận về đâu có đáng bao nhiêu đâu, còn chưa chắc đủ tiền làm nổi một bộ phim. Tôi cũng mới có kênh YouTube đây thôi, chứ còn trước giờ toàn đi làm thuê cho người ta.

Đến bây giờ tôi mới mạnh dạn làm kênh YouTube nhưng cũng đạt được nút bạc. Tôi phải lo hết kinh phí làm phim trên YouTube, từ đạo cụ, kịch bản do tôi tự làm hết. Vì mình yêu nghề thì làm thôi chứ nhiều khi tôi phải thức đến 3 giờ sáng để làm việc.

Bởi vì làm hài khó lắm. Viết kịch bản hài khó lắm, nhiều khi ngồi đến cả năm trời cũng chưa viết xong nổi một kịch bản, nhưng đôi khi chỉ cần 15 phút cao hứng là viết ra được".

Lắng nghe chia sẻ của bậc tiền bối, Hồ Bích Trâm cũng tâm sự thêm: "Nhiều cô chú trong nghề thương tôi mới nói sao tôi lại gan quá vậy, biết làm phim trên YouTube lỗ vốn mà vẫn làm. Nhưng tôi nghĩ mình có kênh YouTube rồi thì phải đăng sản phẩm mình làm lên, chứ không thể đăng clip Vlog mãi.

Với lại, tôi cũng đam mê và yêu thích nghề này quá nên muốn làm bằng được dù đầu tư tốn kém. Phim này tôi chuẩn bị từ đầu năm 2020 mà đến giờ mới bấm máy được".

Danh hài Bảo Chung là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Vbiz 

Danh hài Bảo Chung là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Vbiz 

Danh hài Bảo Chung sinh năm 1955, khởi đầu từ bộ môn cải lương, sau đó sang mảng hài kịch sân khấu. Ông từng được khán giả bầu chọn là "1 trong 10 danh hài được yêu thích nhất" trong năm 1992. Ngoài danh hiệu này, Bảo Chung còn 2 lần được trao huy chương vàng trong cuộc thi "Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh" trong 2 năm 1996 và 2000.

Ở thời kỳ đỉnh cao, 1 năm chạy show, cát-xê của danh hài Bảo Chung có thể mua được nhà mặt tiền. Bảo Chung chia sẻ danh tiếng của ông trong thời kỳ đỉnh cao giúp ông kiếm được bội tiền. Theo chia sẻ của danh hài, nếu như ở Sài thành, cát-xê của ông khi đó là 500.000 đồng thì ra Bắc, mức giá này được tăng lên 3 triệu đồng: "3 triệu đồng lúc đó là kinh khủng lắm. Mỗi ngày tôi ăn tiêu thoải mái mà chỉ hết 50.000 đồng. Còn ở Sài thành thì mỗi đêm chạy 7-9 show. Ngày lễ nhiều gấp đôi. Tính ra mỗi đêm so với bây giờ là cỡ 70 - 80 triệu đồng. Tuy không nhiều bằng bây giờ nhưng tiền lúc đó giá trị lắm. Tôi nhớ một năm chạy show đã mua được căn nhà mặt tiền ở Sài thành rồi".

Bên cạnh bất động sản, có thời điểm, danh hài Bảo Chung sở hữu tới 38 chiếc xe đủ chủng loại, kiểu dáng, có chiếc trị giá vài chục cây vàng. Vào năm 2000, danh hài Bảo Chung bị người ta giật nợ và ông quyết định sang Mỹ định cư để làm lại cuộc đời và đoàn tụ với vợ con. Thời điểm đó, ông vướng tin đồn vỡ nợ, sau này phải lên tiếng đính chính thông tin: "Tôi khẳng định lại lần nữa mình chưa từng bị vỡ nợ. Tôi có bị giật nợ. Khi làm ăn, người ta vay mượn tiền hay lừa gạt mình cũng có nhiều nhưng tôi xem đó là của đi thay người".

Nguồn: [Link nguồn]

Từng có hàng chục xe và biệt thự rồi vỡ nợ, danh hài Bảo Chung giờ ra sao?

Từng sở hữu hàng chục siêu xe, nhiều biệt thự tiền tỉ nhưng khối tài sản “khủng” của danh hài Bảo Chung bỗng chốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN