Đan Trường: "Hạnh phúc dù hát show chuồng gà"

Sự kiện: Đan Trường

"Đó là những sân khấu trống trơn, chỉ có một bục cao đơn giản, thậm chí còn không có phông màn".

Từ đêm giao thừa Tết Nguyên Đán cho đến hết tháng 2, ngoài việc xuất hiện trên truyền hình với vai trò giám khảo Thần tượng Bolero được ghi hình từ vài tháng trước, Đan Trường gần như "mất tăm" tại các sự kiện, truyền thông. Lý do Đan Trường đưa ra là vì thời gian qua, anh tất bật chạy show, với gần 100 suất diễn phục vụ khán giả ở mọi miền đất nước. 

Đan Trường: "Hạnh phúc dù hát show chuồng gà" - 1

Đan Trường hạn chế xuất hiện trên truyền thông và các sự kiện để tập trung đi hát, phục vụ khán giả vùng xa xôi, hẻo lánh suốt 1 tháng qua.

Chia sẻ về những kỷ niệm thu được trong các chuyến đi, Đan Trường cho biết, do anh là giọng ca chủ lực của đoàn nên đi đến đâu, anh cũng nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.

Thậm chí, khi lên đến thị xã Bồng Sơn (Bình Định) hay thị trấn vùng núi cao Sơn Tây ở Quảng Nam, hàng trăm người hâm mộ vẫn sẵn sàng đội mưa nặng hạt xem Đan Trường biểu diễn. Giọng ca Chim trắng mồ côi cho biết, anh vô cùng cảm động trước tình cảm của bà con vùng xa, sự ủng hộ của họ chính là động lực để anh biểu diễn sung hơn.

Đan Trường: "Hạnh phúc dù hát show chuồng gà" - 2

Mặc cho trời đổ mưa nặng hạt, nhiều khán giả vẫn mang dù, mặc áo mưa xem Đan Trường biểu diễn.

Đan Trường: "Hạnh phúc dù hát show chuồng gà" - 3

Đứng trên sân khấu, anh Bo xúc động trước tình cảm của người hâm mộ dành cho mình.

Đan Trường tâm sự, nhiều nghệ sỹ trong giới thường thích được diễn ở nơi sang trọng, đẳng cấp để giữ gìn hình ảnh sau khi nổi tiếng, nhưng theo anh, người nghệ sỹ được đi đến khắp mọi miền đất nước, được mang lời ca tiếng hát đến mọi tầng lớp, bộ phận khán giả ở vùng sâu vùng xa mới là điều khiến nam ca sỹ hạnh phúc hơn cả.

"Những sân khấu như vậy thường được nhiều người gọi là sân khấu 'chuồng gà'. Đó là những  sân khấu trống trơn, chỉ có một bục cao đơn giản, thậm chí còn không có phông màn vì sợ gió biển quá lớn sẽ gây nguy hiểm cho người xem.

Tuy hơi cực và thậm chí được trả cát xê rất thấp, nhưng suốt 20 năm miệt mài đi hát, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Những chuyến đi này giúp tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả, từ vùng lúa, vùng biển hay cả những vùng cao nguyên hẻo lánh. Vì ở đây, một năm bà con mới có dịp đi xem một đêm nhạc như vậy và được gặp gỡ nghệ sỹ ngoài đời", Đan Trường chia sẻ.

Đan Trường: "Hạnh phúc dù hát show chuồng gà" - 4

Dù hát ở những sân khấu 'chuồng gà' chỉ với một với một sân khấu trông trơn, bục cao đơn giản...

Đan Trường: "Hạnh phúc dù hát show chuồng gà" - 5

... Đan Trường vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được mang lời ca tiếng hát đến với mọi tầng lớp khán giả.

Đan Trường: "Hạnh phúc dù hát show chuồng gà" - 6

Sau mỗi đêm diễn, anh Bo vẫn nhiệt tình nán lại để ký tên và chụp hình cùng fan.

Được biết, sau khi hoàn tất 100 suất diễn từ Nam ra Bắc, vào đầu tháng 3, Đan Trường sẽ trở lại Sài Gòn chuẩn bị dự án mới và cùng các thí sinh Thần tượng Bolero chuẩn bị cho vòng liveshow sắp lên sóng trực tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Đan Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN