Cặp sao Việt "đi nhà nghỉ để đóng cảnh nhạy cảm": Sự thật bất ngờ

Không để khán giả phải đồn đoán nhiều, Mạnh Hưng đã lên tiếng về tin đồn anh cùng nữ diễn viên trẻ Lương Thanh đi vào nhà nghỉ hay có quan hệ bất chính.

Những ngày gần đây, bộ phim Hoa hồng trên ngực trái đang nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả Việt. Với chủ đề gần gũi như gia đình, cuộc sống hôn nhân vợ chồng cho đến cuộc tranh cãi về ngoại tình, Hoa hồng trên ngực trái trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều trang mạng xã hội.

Mạnh Hưng và Lương Thanh là hai người bị ghét nhiều nhất trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái

Mạnh Hưng và Lương Thanh là hai người bị ghét nhiều nhất trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Mạnh Hưng - người đảm nhận vai phản diện "đểu nhất" trong Hoa hồng trong ngực trái khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ anh bị nhiều khán giả chửi rủa, ghét cay ghét đắng vì đóng vai diễn này. Trong phim, Mạnh Hưng đảm nhận vai Hùng - một đàn em của Thái (Ngọc Quỳnh). Hùng luôn rình rập nghe lén và nắm khá nhiều thông tin tuyệt mật của Thái và Trà. Không chỉ vậy, Hùng còn cố tình ve vãn, động chạm thân thể từ vợ đến nhân tình của Thái.

Vì quá mưu mô, thủ đoạn, vai diễn của Mạnh Hưng khiến khán giả bất bình và ném đá rất nhiều. Mạnh Hưng còn cho biết thêm có một cư dân mạng đã để lại bình luận rằng nhìn thấy anh và nữ diễn viên trẻ Lương Thanh đi vào nhà nghỉ, vì trong phim vai của anh cùng Lương Thanh - người đảm nhận vai Trà "tiểu tam", có rất nhiều cảnh nóng, nên người đó cho rằng ngoài đời cả hai có quan hệ bất chính nên đóng phim mới nhập vai được thế.

Vướng tin đồn đi nhà nghỉ cùng Lương Thanh, Mạnh Hưng cho biết anh không muốn đôi co nhiều vì quá quen với việc bị ghét khi đóng vai phản diện 

Vướng tin đồn đi nhà nghỉ cùng Lương Thanh, Mạnh Hưng cho biết anh không muốn đôi co nhiều vì quá quen với việc bị ghét khi đóng vai phản diện 

Trước tin đồn thất thiệt, Mạnh Hưng cho biết anh không đôi co chuyện này, vì là diễn viên nên anh quá quen với việc khán giả ghét vai diễn của mình, thế nên chỉ việc gì khiến anh khó chịu quá, ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của gia đình thì anh mới mở lời giải thích.

Mạnh Hưng là một gương mặt khá quen thuộc với các khán giả màn ảnh nhỏ. Trước khi được biết đến với vai Hùng, Mạnh Hưng từng thành công qua rất nhiều bộ phim đình đám trên màn ảnh phía Bắc như: Đi qua ngày biển động, Để gió cuốn đi, Bản di chúc bí ẩn, Đường lên Điện Biên, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hôn nhân trong ngõ hẹp…

Mạnh Hưng đóng trong Khi đàn ông góa vợ bật khóc

Mạnh Hưng đóng trong Khi đàn ông góa vợ bật khóc

Dù yêu thích nghệ thuật diễn xuất từ bé, nhưng con đường đến với nghệ thuật của Mạnh Hưng không hề dễ dàng. Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nhưng Mạnh Hưng lại quyết tâm thi vào trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Tuy nhiên, trong năm đầu đi thi, may mắn đã không đến với anh khi anh không trúng tuyển. Thế nhưng Mạnh Hưng vẫn không nản lòng, anh vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi cho đến năm thứ hai được trúng tuyển. Duyên số đến với Mạnh Hưng và giúp anh thực sự tỏa sáng, đó là khi anh gặp được NSND Công Lý. Chính "cô Đẩu" là người phát hiện ra tài năng của anh.

Thường đảm nhận vai phản diện nhưng ngoài đời, Mạnh Hưng là người rất hiền lành và ít nói

Thường đảm nhận vai phản diện nhưng ngoài đời, Mạnh Hưng là người rất hiền lành và ít nói

Vì vậy, Mạnh Hưng luôn kiên nhẫn và bình tĩnh trên con đường nghệ thuật mình đã chọn. Nam diễn viên sinh năm 1986 chia sẻ: "Diễn viên nào cũng có tham vọng về danh tiếng, nhưng đó chỉ là về bề nổi, đằng sau nó còn rất nhiều chuyện khác. Bản thân tôi thì không ghen tỵ với bất cứ đồng nghiệp nào dù họ nổi bật hơn mình".

Lương Thanh đảm nhận vai Trà "tiểu tam" đáng ghét trong Hoa hồng trên ngực trái

Lương Thanh đảm nhận vai Trà "tiểu tam" đáng ghét trong Hoa hồng trên ngực trái

Còn Lương Thanh là nữ diễn viên trẻ của làng giải trí Việt. Cô sinh năm 1996 tại Thanh Hóa, là thủ khoa trong số 600 thí sinh dự thi vào khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2014. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Lương Thanh còn sở hữu chiều cao lý tưởng 1m73, ba vòng gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp. Cô từng có ý định tham gia cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt 2019 nhưng vì bận rộn đóng phim nên rút lui.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe dáng nóng bỏng trong những bộ đồ bikini. Trước khi tham gia Hoa hồng trên ngực trái, cô đã được biết tới với các vai hiền lành trong Những cô gái trong thành phố và Cả một đời ân oán.

Lương Thanh sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao ấn tượng cùng ba vòng gợi cảm

Lương Thanh sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao ấn tượng cùng ba vòng gợi cảm

Ngoài đời, Lương Thanh được nhiều người nhận xét là hiền lành, nữ tính, dễ thương chứ không mưu mô, thủ đoạn như các nhân vật trong phim mà cô đảm nhận. Để vào vai Trà "tiểu tam", Lương Thanh cho biết cô đã chuẩn bị rất nhiều, từ đầu tư cho nhân vật đến tâm lý khi lên sóng sẽ bị khán giả ghét. Thế nhưng nữ diễn viên trẻ cho biết, thành công của một nữ diễn viên là được khán giả quan tâm, vì thế dù vai Trà bị ghét, bị ném đá nhưng đó là thành công của cô vì đã hóa thân thành công nhân vật phản diện.

Nguồn: [Link nguồn]

Hot girl ở khách sạn cùng nam diễn viên có nhà 35 tỷ hé lộ cảnh nóng gây 'nghẽn sóng' VTV

Vừa gặp mặt lần đầu tiên vào buổi sáng, Cao Diệp Anh và Quốc Trường đã phải diễn cảnh nóng ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN