Ca sĩ Ngọc Châm quay MV xuyên đêm cùng nhạc sĩ Vũ Thành An

Để đảm bảo việc xây dựng đúng hình ảnh phòng trà và buổi biểu diễn của “Giai nhân”, ekip đã phải làm việc vào ban đêm.

Ngày 6.4, ca sĩ Ngọc Châm chính thức phát hành MV “Giai nhân”, một sáng tác bởi sự kết hợp đặc biệt giữa cô và nhạc sĩ Vũ Thành An.

“Giai nhân” là sáng tác mới do Ngọc Châm viết lời, dựa trên giai điệu của nhạc sĩ Vũ Thành An viết tặng cô 1 năm trước đây. Ca khúc này cũng đã được phát hành bản audio trong album “Giai Nhân- Không tên 91” mà cô ra mắt dịp 8/3 vừa qua, đồng thời cũng là ca khúc chủ đề album.

“Giai nhân” với ca từ của Ngọc Châm, đã được nhạc sĩ Vũ Thành An dành rất nhiều lời khen ngợi cho người học trò của mình. Nhạc sĩ Vũ Thành An cho rằng, đó không chỉ là ca từ bài hát, mà thực sự là một thi phẩm đẹp với một cái tên rất đẹp: Giai nhân.

Sáng tác của Ngọc Châm giúp ông thấy an tâm về người học trò, cũng là người ông coi là hậu duệ của mình. Ông vẫn khẳng định rằng, Ngọc Châm là một “tài năng tiềm ẩn” sẽ còn phát huy được rất nhiều điều thú vị trên con đường nghệ thuật.

Ngọc Châm là ca sĩ trẻ, nhưng các sáng tác của cô lại mang nhiều hoài niệm cùng những hình ảnh khá cổ điển, rất phù hợp với dòng nhạc tình xưa mà cô mê đắm. Đó chính là một trong những yếu tố giúp cô phát triển sáng tác trên giai điệu của nhạc sĩ Vũ Thành An viết một cách thuận lợi. 

Ca sĩ Ngọc Châm quay MV xuyên đêm cùng nhạc sĩ Vũ Thành An - 1

            Để có được ca khúc “Giai nhân”, Ngọc Châm cũng mất 1 năm trời đi “tìm kiếm” cảm xúc và ca từ.

Không chỉ là người đầu tiên mời được nhạc sĩ Vũ Thành An về nước thực hiện đêm nhạc sau bao năm không tạm ngưng sự nghiệp sáng tác, Ngọc Châm sớm được nhạc sĩ coi là hậu duệ khi liên tục đồng hành cùng ông trong chuỗi hành trình thiện nguyện tại Việt Nam.

Có nhiều dịp trò chuyện, chia sẻ, nhạc sĩ Vũ Thành An đã phát hiện ở Ngọc Châm có “tài năng tiềm ẩn” về sáng tác, vì vậy sau khi trở về Mỹ, ông đã gửi tặng cô một bản nhạc, cùng lời động viên Ngọc Châm viết lời, tin cô sẽ làm tốt…

Cảm kích trước sự tin tưởng của nhạc sĩ Vũ Thành An, nhưng Ngọc Châm đã nhiều lần ngồi vào bàn, dự định viết, mà vẫn không viết nổi. Dường như cảm xúc đã chạy trốn cô, để cô loay hoay với bộn bề những show diễn mà cô sản xuất.

Cuối cùng, chính trong sức ép ấy, trong những lo lắng ấy, và trong niềm tin của nhạc sĩ cũng như bạn bè đặt vào mình, Ngọc Châm chỉ mất chưa đầy 2 tiếng để viết nên “Giai nhân”. Cô không giấu diếm rằng, cô đã viết trong một xúc cảm nồng nàn hạnh phúc của tình yêu. Và, “Giai nhân” cũng mang hình ảnh khá rõ nét của chính Ngọc Châm, của người phụ nữ đang yêu cùng trái tim ngọt ngào.

MV “Giai nhân” được thực hiện trên tinh thần ấy, với hình ảnh cổ điển, hoài cổ gợi nhớ đến những giai nhân trong làng nhạc thập niên 60-70 năm nào. Với bối cảnh là một sân khấu phòng trà xưa, cổ điển, lộng lẫy, Ngọc Châm trong hình ảnh của một giai nhân thập niên cũ, trình diễn trên sân khấu làm bao người ngẩn ngơ. Và ở một góc xa xăm của phòng trà, nhạc sĩ Vũ Thành An vào vai một người nhạc sĩ, cũng từng mê đắm, mộng mơ với giọng ca của giai nhân ấy.

Chứng kiến những năm tháng đổi dời, chứng kiến sự đổi thay của giai nhân qua bao năm tháng, giọng ca, hình ảnh Giai Nhân vẫn cứ đong đầy trong ký ức của người nhạc sĩ. Và ông đã đặt bút viết nên bản nhạc đầy kỷ niệm.

Câu chuyện MV khá dung dị, nhẹ nhàng, nhưng khiến người xem thấy ùa về những hoài niệm, như nhìn thấy những không gian xưa cũ vô cùng lãng mạn của không khí phòng trà xưa, và hình ảnh người nhạc sĩ lãng tử, phiêu lãng mơ những giấc mơ năm tháng cùng “Giai nhân”. 

Ca sĩ Ngọc Châm quay MV xuyên đêm cùng nhạc sĩ Vũ Thành An - 2

Nhạc sĩ Vũ Thành An và ekip thực hiện MV.

Toàn bộ bối cảnh phòng trà trong MV “Giai nhân” của Ngọc Châm được dựng tại sảnh của khán phòng Nguỵ Như Kon Tum, địa điểm nổi tiếng của Hà Nội còn giữ nguyên được kiến trúc pháp cổ đặc trưng.

Ekip quay MV đã dựng nên một phòng trà đặc biệt, vừa xưa cũ nhưng lại phảng phất màu sắc sân khấu âm nhạc cổ điển của phương Tây, với dàn nhạc hùng hậu, tạo nên không gian lộng lẫy.

Để đảm bảo việc xây dựng đúng hình ảnh phòng trà và buổi biểu diễn của “Giai nhân”, ekip đã phải làm việc vào ban đêm. MV “Giai nhân” đã được quay xuyên đêm, nhằm hoàn thành cho kịp giới thiệu đến khán giả trước đêm nhạc Vũ Thành An “Tình ca không tên- Giai Nhân” vào tối 13/4/2019 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại viết nhạc tình sau 20 năm tu đạo

Những ca khúc mới nhất của ông bất ngờ xuất hiện trong album nhạc của ca sĩ Ngọc Châm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Không gian âm nhạc: Sắc màu mới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN