Ca sĩ Minh Tuyết: “Tôi không quá cầu toàn khi yêu vì ai cũng có khuyết điểm”

Sự kiện: Minh Tuyết

Em gái Cẩm Ly có những chia sẻ bất ngờ về tình yêu khiến khán giả thích thú.

Trong số mới nhất của chương trình “Chuyện của Tuyết”, ca sĩ Minh Tuyết chọn Viện Hải dương học Nha Trang để làm địa điểm ghi hình, thể hiện các ca khúc như Yêu lại từ đầu, Mong manh tình về, Đã sai từ đầu…

Minh Tuyết làm show ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Minh Tuyết làm show ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Đặc biệt trong chương trình, Minh Tuyết có những chia sẻ về tình yêu nhận được sự quan tâm của khán giả.

Em gái Cẩm Ly nói với những cuộc tình lâu năm, đôi lúc vì cuộc sống mà người trong cuộc vô tình lơ đãng nhau. “Chúng ta cần hâm nóng, tập yêu lại từ đầu. Tôi tin tình yêu nó vẫn nằm ở đó, chỉ là vì chúng ta không biết cách hâm nóng nên để đánh rơi nhau”, cô bộc bạch.

Minh Tuyết thừa nhận, trong tình yêu cô không quá cầu toàn vì nghĩ ai cũng có khuyết điểm riêng. “Mình không hoàn hảo thì mình cũng không đòi hỏi người đối diện mình phải hoàn hảo. Cần phải học cách yêu vì hai người là hai thế giới khác nhau. Lúc nào mình cũng phải hướng đến những điều tốt đẹp nhất”, ca sĩ nói.

Minh Tuyết kết hôn năm 2013 với ông xã doanh nhân.

Minh Tuyết kết hôn năm 2013 với ông xã doanh nhân.

Cũng theo Minh Tuyết, những đau khổ, vấp ngã trong cuộc đời sẽ không khiến cô mất đi hi vọng và niềm tin vào tình yêu. “Tất cả những gì tôi làm trong cuộc sống đều bằng một trái tim chân thành. Tôi nghĩ như vậy thì mình sẽ nhận về điều mình mong muốn. Tôi luôn thích hai từ chân thành và vị tha”, cô bày tỏ.

Minh Tuyết có hai chị gái nổi tiếng là Cẩm Ly và Hà Phương.

Năm 1993, Minh Tuyết cùng chị gái Cẩm Ly đi hát và trong năm đó cả hai đoạt giải nhất song ca do Nhà hát Hòa Bình tổ chức.

Đến năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ du học và trở thành ngôi sao tại hải ngoại.

Minh Tuyết được xem là người gợi cảm nhất trong 3 chị em. Trong khi Hà Phương và Cẩm Ly chọn hình ảnh an toàn thì Minh Tuyết luôn táo bạo trên sân khấu.

Minh Tuyết kết hôn năm 2013 với ông xã doanh nhân ở bang California, Mỹ - Diệp Nghi Keith. Cả hai yêu nhau từ rất lâu mới đi đến đám cưới. Ông xã luôn hết mình hỗ trợ công việc của Minh Tuyết.

Ngoài công việc ca hát ở trong và ngoài nước, Minh Tuyết và chồng hiếm chia sẻ nhiều về đời tư và tài sản đang sở hữu. Cả hai không có con nhưng vẫn giữ được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

"Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa đến mức phải nhất nhất có một đứa con và bắt buộc phải nhận một đứa trẻ về nuôi. Nếu sau này có duyên, tôi gặp một đứa bé và tôi cảm thấy có duyên với đứa bé đó thì tôi sẵn sàng nhận con về nuôi", Minh Tuyết trải lòng.

Ca sĩ Minh Tuyết: “Tôi không quá cầu toàn khi yêu vì ai cũng có khuyết điểm” - 3

Minh Tuyết và chồng có hôn nhân viên mãn dù không có con chung. 

Minh Tuyết và chồng có hôn nhân viên mãn dù không có con chung. 

Trong sự nghiệp ca hát, Minh Tuyết mong muốn nhận những lời góp ý chân thành, không định kiến để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

"Trong âm nhạc, tôi hát bằng tất cả trái tim, sự chân thành của mình, mang tới những điều tuyệt vời nhất trong âm nhạc của người nhạc sĩ đặt để vào trong đó, truyền tải cho người nghe”, cô chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cùng dự thảm đỏ ra mắt phim “Quý cô thừa kế 2” nhưng Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng không có tương tác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Minh Tuyết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN