Ca sĩ 14 tuổi làm liveshow tiền tỷ, Bằng Kiều tham gia không màng cát-xê

Sự kiện: Bằng Kiều

Theo Hoàng Thiên Nga, liveshow sắp tới là cột mốc đánh dấu tuổi 14 cùng sự thay đổi về màu sắc âm nhạc để phù hợp với lứa tuổi teen.

Hoàng Thiên Nga (sinh năm 2009) là quán quân chương trình “Hãy nghe tôi hát nhí” mùa đầu tiên. Ngoài ra cô còn được biết đến là con gái nuôi duy nhất của ca sĩ Bằng Kiều.

Sau 2 live show thành công trước đó, mới đây Hoàng Thiên Nga công bố liveshow thứ 3 trong sự nghiệp ca hát mang tên “Love forever”, được diễn ra vào ngày 12/11, tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM, với các khách mời như Bằng Kiều, Đạt Long Vinh, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Sunny Đan Ngọc, MC Quang Bảo, MC Phương Thảo.

Liveshow lần 3 của Hoàng Thiên Nga quy tụ nhiều tên tuổi có tiếng. 

Liveshow lần 3 của Hoàng Thiên Nga quy tụ nhiều tên tuổi có tiếng. 

Trao đổi với chúng tôi, Hoàng Thiên Nga cho biết, liveshow lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cô, khi vừa đón tuổi 14, vừa giới thiệu nghệ danh mới (Izara Thiên Nga), đồng thời định hướng dòng nhạc từ thiếu nhi sang tuổi teen. Dịp này, ca sĩ sinh năm 2009 cũng giới thiệu đến khán giả 2 sáng tác đầu tay của mình.

Quy mô liveshow của Hoàng Thiên Nga với khoảng 1.200 ghế khán giả, thời gian lên ý tưởng, chuẩn bị khoảng 4 tháng. Các tiết mục biểu diễn được đầu tư, dàn dựng chỉn chu theo từng chủ đề, câu chuyện khác nhau. Mẹ Hoàng Thiên Nga tiết lộ, chi phí liveshow lần này là hơn 1 tỷ đồng.

Theo Hoàng Thiên Nga, khi cô ngỏ lời mời Bằng Kiều tham gia liveshow thì bố nuôi đồng ý ngay dù rất bận rộn với lịch trình dày đặc. Đồng thời, nam danh ca cũng không màng đến chuyện cát-xê mà hết lòng ủng hộ, chỉ dẫn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, động viên để con gái nuôi có một chương trình tốt nhất có thể.

Hoàng Thiên Nga là con gái nuôi duy nhất của Bằng Kiều.

Hoàng Thiên Nga là con gái nuôi duy nhất của Bằng Kiều.

Về cơ duyên con gái được giọng ca sinh năm 1973 nhận làm con nuôi, mẹ Hoàng Thiên Nga chia sẻ với chúng tôi: “Bằng Kiều vốn khó tính, chưa bao giờ nhận con nuôi hay học trò. Chúng tôi có dịp gặp gỡ vào Noel 2019 khi cùng lưu diễn ở châu Âu. Vì Bằng Kiều có 4 con trai, khi gặp Hoàng Thiên Nga cảm thấy quý mến nên nhận làm con nuôi. Anh thường xuyên khuyên bảo con rằng phải ưu tiên việc học văn hóa lên hàng đầu, cũng như phải luôn lễ phép, kính trên nhường dưới”.

Ở tuổi 14, Hoàng Thiên Nga muốn chuyển sang thể hiện các ca khúc mang màu sắc vui tươi, với nhiều chủ đề như tình yêu, cuộc sống… Về chất liệu để viết nhạc “người lớn”, ca sĩ bày tỏ: “Đó không hẳn là tình yêu nam – nữ đơn thuần mà sẽ là những rung động đầu đời, cảm xúc trong sáng. Là nghệ sĩ, em có thể vay mượn cảm xúc, kế hợp với nhiều chất liệu âm nhạc khác để đưa vào tác phẩm của mình”.

Ở tuổi 14, Hoàng Thiên Nga sở hữu chiều cao nổi bật - 1m72.

Khi được hỏi về việc con gái bị gắn mác là rich kid (con nhà giàu) đi hát, mẹ Hoàng Thiên Nga cho biết: “Tôi không đặt nặng việc con phải đi hát nhiều chương trình. Tôi chỉ nhận show nào thích hợp với con và thời gian không ảnh hưởng đến việc học. Gia đình luôn theo dõi sát sao bên con và nghiêm khắc giáo dục. Nên việc con đi sai đường là điều không thể”.

Ở tuổi 14, Hoàng Thiên Nga sở hữu chiều cao nổi bật 1m72, cùng ngoại hình xinh xắn. Theo nữ ca sĩ, rất nhiều người thân, bạn bè khuyên cô tương lai nên thi hoa hậu vì hội tụ đủ các tiêu chí. Song cô bày tỏ: “Em rất ngại khi bị nhiều người khuyên như vậy vì bản thân và gia đình chưa từng định hướng hay nhắc đến vấn đề này”.

Hiện ngoài học ở một trường quốc tế tại TP.HCM, Hoàng Thiên Nga còn học chuyên ngành Violin, hệ trung cấp năm thứ 4 khóa 9 năm tại Nhạc Viện TP.HCM. Trước đó, cô đỗ thủ khoa chuyên ngành trên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài sở hữu giọng hát hay, ngoại hình xinh xắn, giọng ca 14 tuổi còn có nhiều lợi thế khi chơi thành thạo các nhạc cụ như piano, organ, ghita, violin và trống. Cô cũng nói được ba thứ tiếng: Anh, Pháp và tiếng Latinh. Mỗi năm vào dịp hè, Hoàng Thiên Nga được gia đình đưa sang Mỹ học thanh nhạc, cũng như lưu diễn nhiều nước.

Tương lai, sau hoàn thành chương trình phổ thông, Hoàng Thiên Nga dự định sẽ du học để hoàn thành ước mơ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng.

Nguồn: [Link nguồn]

“Lật mặt 6” kiếm 270 tỷ, Lý Hải - Minh Hà về miền Tây làm điều đặc biệt

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa có mặt tại Tiền Giang và Đồng Tháp thực hiện các hoạt động có ý nghĩa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒNG TRANG ([Tên nguồn])
Bằng Kiều Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN