Ao cá, vườn hoa trong biệt phủ 10.000 m2 của Phạm Phương Thảo
NSND Phạm Phương Thảo dành nửa năm xây dựng ao cá từ đá tự nhiên đào được trong vườn để tô điểm cho biệt phủ gần 10.000 m2 tại ngoại thành Hà Nội.
Phạm Phương Thảo khoe ao cá, vườn hoa trong biệt phủ gần 10.000 m2
Cuối năm 2025, NSND Phạm Phương Thảo mua thêm đất, mở rộng khuôn viên biệt phủ lên gần 10.000 m2 đồng thời hoàn thành hồ cá, thác nước bằng đá tự nhiên ở cổng chính.
Phạm Phương Thảo cho biết cô mua đất từ 2019, đến khi phải tạm ngưng công việc vì dịch Covid-19, cô mới bắt đầu xây dựng điện thờ Mẫu, nhà ở tại đây. Khu đất rộng gần 10.000 m2, có địa hình đồi núi, mất nhiều công cải tạo mới có thể xây nhà.
Trong quá trình cải tạo đất, cô thấy nhiều hòn đá tự nhiên đủ các kích cỡ nên yêu cầu thợ thu gom lại để làm tiểu cảnh.
Thác nước và hồ cá được ghép từ hàng trăm tảng đá tự nhiên thu được trong quá trình xây dựng, mất hơn một năm thi công và được đặt ở cổng vào biệt phủ.
Phạm Phương Thảo cho biết cô sát sao với hàng chục thợ đá, thợ điều khiển máy cẩu trong thời gian hoàn thiện công trình này để đảm bảo từng viên đá được đặt đúng vị trí.
Sau khi hoàn thiện phần xây dựng, cô chưa vội bơm nước và nuôi cá ngay mà chờ gần một năm cho bể sạch hoàn toàn các dư chất vật liệu xây dựng.
Đầu năm 2026, khi các chuyên gia đảm bảo hồ có đủ điều kiện để cá sinh sống và phát triển tốt, cô mới cho thả hàng trăm chú cá koi và cá chép vàng.
Niềm vui của Phạm Phương Thảo là cùng ông xã cho cá ăn, ngắm cá bơi lội mỗi lúc rảnh rỗi.
Phạm Phương Thảo đùa rằng hồ cá tự nhiên này là sân khấu cho đàn cá rực rỡ biểu diễn còn cô và ông xã là khán giả.
Ca sĩ tạo dáng bên hồ cá được mình dành nhiều tâm huyết xây dựng.
Cô còn trồng thêm nhiều loại cây như thược dược, trạng nguyên, tài lộc... để tô điểm công trình thêm sinh động.
Dịp đầu xuân, biệt phủ gần 10.000 m2 của Phạm Phương Thảo thêm rực rỡ với những khoảnh vườn thược dược, cánh bướm đua nhau khoe sắc.
Ca sĩ trồng hàng trăm gốc hoa thược dược đỏ ở khoảnh vườn trên đường vào điện thờ và khu nhà chính. Bên cạnh đó, cô còn gieo hoa cánh bướm dọc các lối đi và canh thời gian để hoa nở rực rỡ nhất vào Tết.
Biệt phủ của Phạm Phương Thảo là quần thể nhiều công trình gồm điện thờ Mẫu, thác nước, khu giải trí, cơ ngơi làm nhà tân hôn của hai vợ chồng... Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, được nhiều người biết tới sau khi giành giải nhất Sao Mai 2003. Cô rất đắt show ở khu vực phía Bắc, đồng thời chịu khó đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Ca sĩ từng ra nhiều album, MV như Chút tình em gửi, Dọc ngang đò tình, Mười đóa sen thơm, Thương nhau thì đừng... Ngoài ra, Phạm Phương Thảo còn được mến mộ bởi tài năng sáng tác với các ca khúc: Mơ duyên, Gái Nghệ, Chàng vinh quy... Cô được phong tặng danh hiệu NSND năm 2024. Ca sĩ và bạn trai lâu năm tổ chức lễ ăn hỏi hồi đầu 2025, sau đó cùng xây dựng tổ ấm mới ngay trong khuôn viên của biệt phủ.
Diễn viên Hoàng Mập vừa hoàn tất việc xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng 10.000 m2 với 10 phòng ngủ ở Di Linh, Lâm Đồng.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/02/2026 00:07 AM (GMT+7)












