6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn?

“Thần Điêu Đại Hiệp” là kịch bản phim kiếm hiệp được chuyển thể thành nhiều phiên bản khác nhau. Cùng đảm nhận một vai diễn nhưng tạo hình mỗi chàng Dương Quá lại mang đến cho khán giả một cảm giác khác nhau.

Dương Quá có lẽ nhân vật đẹp trai nhất nhì tiểu thuyết Kim Dung. Có một tình tiết, khi Tây Độc Âu Dương Phong truyền thụ võ nghệ cho Dương Quá, lúc đó vì còn nhỏ, cứng đầu cứng cổ khiến Âu Dương Phong tức giận, “định giáng cho vài cái tát, nhưng dưới ánh trăng, thấy cậu bé mặt mũi tuấn mỹ, quá ư khả ái, thì không nỡ đánh.”

Dương Quá đẹp trai, tính tình lại hào sảng nên khiến cho nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ. Ngoài Tiểu Long Nữ, còn có Lục Vô Song, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc, chị em Quách Phù và Quách Tương...

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 1

Cũng chính nét đẹp này đã gây cho Dương Quá không ít họa, trong đó có cái họa bị cô nàng tính cách bốc đồng Quách Phù chém rớt một cánh tay. Về sau, trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ, Dương Quá đã dùng mặt nạ che đi gương mặt “người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở” của mình, cùng chim điêu lang bạt giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.

“Thần Điêu Đại Hiệp” cũng là tác phẩm võ hiệp được các đạo diễn yêu thích và chuyển thể thành nhiều phiên bản khác nhau. Vai nam chính Dương Quá đều do các chàng trai tài sắc thủ diễn. Trong đó, hình tượng Dương Quá đeo mặt nạ lang thang 16 năm có thể xem là một trong những cảnh được khán giả chờ đợi nhất phim.

Lưu Đức Hoa

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 2

Người ta hay nhớ Dương Quá và Cô Long của Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng nhưng Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên mới là cặp đôi được cố nhà văn Kim Dung yêu thích nhất. Mặc dù công nghệ làm phim lúc bấy giờ còn kém, cảnh trí sơ sài nhưng bản dựng “Thần điêu đại hiệp 1983” luôn được đưa ra làm “tiêu chuẩn” để đánh giá những bản dựng sau này. Bên cạnh vẻ đẹp thoát tục của Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên, Dương Quá của Lưu Đức Hoa lại chân chất với khuôn mặt bầu bĩnh hiền lành. Hạn chế về mặt hoá trang khiến chiếc mặt nạ nhìn vừa buồn cười vừa... kinh dị!

Nhậm Hiền Tề

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 3

Phiên bản “Thần Điêu Đại Hiệp” năm 1998 có sự góp mặt của ca sĩ - diễn viên Nhậm Hiền Tề trong vai chính Dương Quá. Tuy nhiên, nam ca sĩ không tạo được điểm nhấn trong lòng khán giả. Bên cạnh diễn xuất chưa đặc sắc và thiếu nét riêng, khán giả còn không hài lòng với trang phục trong phim. Hãy nhìn chiếc mặt nạ chỉ để che mũi của Dương Quá. Anh thiết kế tạo hình ơi, anh có vấn đề gì về khiếu thẩm mỹ không? Nhìn có giống miếng dán mũi lột mụn đầu đen của chị em phụ nữ không cơ chứ?

Cổ Thiên Lạc

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 4

Cùng với Cô Cô Lý Nhược Đồng, hình tượng Dương Quá của chàng diễn viên Cổ Thiên Lạc ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả. Đây cũng là vai diễn đưa Cổ Thiên Lạc trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí Hồng Kông. Công nghệ hóa trang cùng ngoại hình đẹp đã giúp Dương Quá phiên bản 1995 đẹp hơn hẳn các phiên bản trước đó. Tạo hình chiếc mặt nạ màu bạc của anh cũng nhận được sự đánh giá cao. Nó làm tôn lên vẻ phong trần của một đại hiệp lánh đời ẩn thế.

Lý Minh Thuận

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 5

Đài truyền hình Singapore cũng tham gia cuộc đua làm “Thần điêu đại hiệp” với sự tham gia diễn xuất của đôi “tiên đồng ngọc nữ” Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương. Phim được khán giả đánh giá không có gì đặc sắc, trừ vẻ đẹp của nam, nữ chính. Đây cũng là bộ phim se duyên cho đôi diễn viên tài sắc đến với nhau. Chiếc mặt nạ tiệp màu da nhìn rất bình thường và có phần... dị dị!

Huỳnh Hiểu Minh

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 6

Với vai diễn Dương Quá trong bản phim 2006, Huỳnh Hiểu Minh đã tạo được thành công cho riêng mình. Huỳnh Hiểu Minh có tất cả các lợi thế để thể hiện vai diễn: ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, và một người bạn diễn đẹp lung linh là Lưu Diệc Phi. Sau khi bộ phim ra mắt, cả hai diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến và nhanh chóng bước lên một bậc mới trong sự nghiệp. Hình dạng chiếc mặt nạ của Dương Quá trong phim không được “ưa nhìn” cho lắm,  nó được đắp thẳng lên da mặt diễn viên.

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 7

Trần Hiểu

"Tân Thần Điêu đại hiệp 2014”, với sự góp mặt của cặp vợ chồng phim giả tình thật Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy trong vai chính, đã tạo được tiếng vang không nhỏ vào thời điểm đó. Phim bị chê tơi tả về mặt tạo hình, trang phục, bên cạnh phần nội dung bị cải biên quá nhiều so với nguyên tác. Diễn xuất của Trần Hiểu được khen ngợi, nhưng tạo hình nhân vật lại không thể hiện được thần thái “Tây Cuồng”. Nhiều khán giả thẳng thắn chỉ trích mặt nạ của Dương Quá giống... miếng độn mông.

6 phiên bản mặt nạ của Dương Quá: cái nào “dị” hơn? - 8

Theo nhiều nguồn tin, phiên bản mới nhất của “Thần Điêu Đại Hiệp” sẽ được ra mắt khán giả vào cuối năm 2020. Dàn diễn viên chính đều là những gương mặt trẻ trung và mới mẻ của màn ảnh Hoa ngữ như Đồng Mộng Thực, Mao Hiểu Tuệ, Văn Kỳ...

Nguồn: [Link nguồn]

”Dương Quá giàu nhất Hong Kong”: Từ quá khứ tù tội đến ông chủ sở hữu gần 5000 tỷ

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, tài tử đình đám Hong Kong trở thành "ông trùm" được cả làng giải trí kính nể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Anh hùng trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN