Vé trận chung kết Việt Nam – Thái Lan bất ngờ “đại hạ giá” trên chợ online

Sự kiện: Dạo chợ

Sau khi “thổi giá” cao gấp 3-5 lần so với giá gốc, vé trận chung kết AFF Cup 2022 đã được “dân phe vé” hạ giá xuống chỉ còn chênh lệch từ 200-400 nghìn đồng/vé.

Vì không đặt mua được vé xem trận chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày mở bán online, lại thấy người quen của mình cho biết muốn bán lại cặp vé khán đài B nên anh Trung (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngỏ ý muốn mua.

 “Hôm qua tôi hỏi, vé 800 nghìn đồng/vé mà họ “hét giá” lên 3 triệu đồng, cao hơn gần 4 lần nên không mua. Hôm nay thì chỉ còn 2 triệu/cặp, tức là chênh lệch chỉ 200 nghìn đồng/vé so với giá gốc”, anh Trung nói.

Người dân xếp hàng đi nhận vé vào ngày 12/01. (Ảnh: Vũ Tiến Dũng).

Người dân xếp hàng đi nhận vé vào ngày 12/01. (Ảnh: Vũ Tiến Dũng).

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 10/01, ngay từ thời điểm mở bán vé trực tuyến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, toàn bộ vé online đã hết sạch sau 2 giờ đồng hồ.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối vì không thể mua vé, trong khi đó, thị trường vé chợ đen rất nhộn nhịp và bị đẩy lên cao gấp 3-5 lần so với giá gốc.

Cụ thể, vé 400 nghìn đồng/vé được rao bán với giá 1,8 triệu đồng; vé 600 nghìn đồng được “thổi” lên gấp 3-4 lần, lên 2,2-2,5 triệu đồng. Trong khi đó, giá vé 1 triệu đồng/vé đã chạm mốc 6-10 triệu đồng/cặp.

Thậm chí có người còn rao bán vé mời với giá từ 3-4 triệu đồng/cặp. Nhiều người cũng công khai hình ảnh vé và giá bán nhân 2-3 lần so với giá gốc.

Giá vé bị đẩy lên gấp từ 3-5 lần so với giá gốc trên chợ đen trước đó. (Ảnh chụp màn hình).

Giá vé bị đẩy lên gấp từ 3-5 lần so với giá gốc trên chợ đen trước đó. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, trải qua 2 ngày “phe vé” hoạt động hết công suất, nâng giá vé lên cao thì hôm nay, chỉ còn vài tiếng nữa là trận đấu chung kết diễn ra, vé bất ngờ được rao bán với giá gần sát với giá gốc.

Với nhiều lý do như không thể đi xem được hay bận việc đột xuất, dân “phe vé” rao bán vé các hạng ghế chỉ chênh lệch vài trăm nghìn đồng/cặp thay vì hàng triệu đồng so với trước đó.

Đơn cử như loại vé 400 nghìn đồng/vé, khán đài D chỉ được bán với giá 1-1,4 triệu đồng/cặp; loại vé 600 nghìn đồng/vé chỉ được bán với giá từ 1,4-1,8 triệu đồng/cặp; loại vé 800 nghìn đồng/vé được rao bán 1 triệu đồng/vé, nếu mua 2 cặp thì chỉ còn 3,8 triệu đồng/4 vé…

Giá chênh lệch không chỉ được rút ngắn lại còn vài trăm nghìn đồng, nhiều người còn “khuyến mãi” thêm phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc có mặc cả nếu thiện chí.

Chỉ còn vài tiếng nữa trận đấu diễn ra, vé bất ngờ "giảm giá" gần sát với giá gốc.

Chỉ còn vài tiếng nữa trận đấu diễn ra, vé bất ngờ "giảm giá" gần sát với giá gốc.

Trong khi trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình (Việt Nam) còn chưa diễn ra thì 20 nghìn vé chung kết lượt về trên sân Thammasat (Thái Lan) đã được bán hết chỉ sau 5 phút mở bán vào sáng 12/01.

Trận lượt về diễn ra ngày 16/01 trên sân Thammasat có sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Giá vé niêm yết cao nhất cho khán giả chủ nhà là 600Baht (khoảng 420.000 đồng) ở khán đài A. Khán B là 450 baht, còn C và D đồng giá 250Baht.

Vé cho cổ động viên đội khách có giá 750Bath (khoảng 520.000 đồng). Khu vực cổ động viên đội khách nằm sát khu báo chí ở khán đài A.

Giá vé trận chung kết lượt về rẻ hơn gần một nửa so với lượt đi tại sân vận động Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi. Chủ nhà Việt Nam bán 04 loại vé gồm 400.000, 600.000, 800.000 và 01 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu thị điện máy dọn kho, xả hàng tồn trước Tết, tivi giảm giá lên đến hơn 80%

Không chỉ giảm giá hàng loạt các sản phẩm, một số siêu thị điện máy còn tặng vàng, quà tặng hay phiếu mua hàng trị giá hàng triệu đồng khi mua hàng thời điểm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN