Sững sờ kịch bản ĐT Anh giữ sạch lưới cả giải vẫn không vô địch EURO

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 10:28 AM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Anh đã không lọt lưới bàn nào từ đầu EURO và có thể giữ được thành tích đó cho tới hết giải, nhưng vẫn có khả năng họ không vô địch.

  

ĐT Anh đã đánh bại Ukraine 4-0 để lọt vào bán kết EURO 2020, kết quả có thể nói là ấn tượng và áp đảo nhất của “Tam Sư” từ đầu giải. Ở vòng bảng họ chỉ ghi có 2 bàn nhưng vẫn đủ để đoạt ngôi đầu bảng, và ở vòng 1/8 họ mất tới hiệp 2 để ghi 2 bàn vào lưới Đức.

Hàng phòng ngự Anh chưa một lần bị đánh bại từ đầu EURO

Hàng phòng ngự Anh chưa một lần bị đánh bại từ đầu EURO

Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận là hàng phòng ngự của ĐT Anh đang chơi quá sức chắc chắn, dù gặp đối thủ mạnh hay yếu. Họ chưa lọt lưới một bàn nào từ đầu giải và hiện đã ngang bằng kỷ lục giữ sạch lưới nhiều nhất tại một kỳ EURO với 5 trận của Tây Ban Nha năm 2012.

Hiện ĐT Anh đang giữ sạch lưới 7 trận đấu liên tiếp dưới thời Southgate với tổng thời gian 662 phút, đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử ĐTQG này. Trong lịch sử World Cup và EURO, chỉ có Tây Ban Nha và Italia từng làm được điều tương tự khi họ giữ sạch lưới 5 trận tại EURO 2012, World Cup 2010 & 2006. Thêm một trận đấu nữa và Anh sẽ phá kỷ lục của Tây Ban Nha lẫn vượt qua cột mốc của Italia.

HLV Gareth Southgate dù có bị chê bai, chỉ trích về lối chơi ra sao từ truyền thông trong nước thì ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình và ông đang đúng. Sự bố trí đội hình của nhà cầm quân này luôn đề cao chắc chắn trong phòng thủ nên ngay cả các cầu thủ chạy cánh lẫn tiền vệ trung tâm của ông cũng đều tập trung bảo vệ khung thành trước rồi mới đến tấn công. Ngay cả các tiền đạo cũng phải tham gia tranh chấp để giảm tải áp lực cho tuyến sau.

Thủ môn Pickford chưa bị lọt lưới dù có lúc đã mắc sai lầm

Thủ môn Pickford chưa bị lọt lưới dù có lúc đã mắc sai lầm

Điều đáng nói là trong các vị trí phòng ngự, mới chỉ có thủ môn Jordan Pickford và trung vệ John Stones đá tất cả các trận còn những người còn lại đều được cho nghỉ ở những thời điểm khác nhau. Nếu tính cả tuyến tiền vệ, Kalvin Phillips cùng Declan Rice cũng đã đá tất cả các trận và cả 2 đều có khả năng phòng ngự rất tốt, khiến 3 trung vệ ở dưới luôn được bảo vệ chặt chẽ.

Tất nhiên thành tích giữ sạch lưới này có những thời điểm suýt bị phá vỡ, Thomas Muller bỏ lỡ một cơ hội vàng ở trận đấu vòng 1/8 còn Kyle Walker và Pickford có những thời điểm chơi lập bập trước Ukraine. Tuy nhiên thành tích tốt nào cũng có may mắn song hành và có thủng lưới 1-2 bàn cũng không khiến hàng phòng ngự Anh trở nên đáng chê.

Nhưng sẽ thật trớ trêu nếu ĐT Anh tiếp tục phong độ phòng ngự như hiện tại tới chung kết, nhưng rốt cuộc lại không giành chức vô địch. Họ đủ sức đánh bại Đan Mạch nhưng ở chung kết có thể gặp một đội quân hùng mạnh trong phòng thủ khác là Italia, và không biết chừng hai đội này hòa 0-0 trong 120 phút để rồi tuyển Anh thua ở loạt luân lưu. Đó sẽ là một cái kết khá cay đắng, nhưng khả thi.

ĐT Anh và EURO 2020
Theo bạn ĐT Anh sẽ có thành tích như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu máy tính dự đoán EURO: Anh - Italia - Tây Ban Nha, đội nào sáng cửa vô địch

Siêu máy tính đã đưa ra tỷ lệ phần trăm cho khả năng vô địch EURO 2020 dành cho 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN