Sững sờ Griezmann & SAO Bayern bị lộ là gián điệp ở ĐT Pháp, Benzema bị oan

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 19:07 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Griezmann bị chỉ đích danh là 1 trong 3 cầu thủ ĐT Pháp tiết lộ lục đục nội bộ ra ngoài.

  

ĐT Pháp đã bị loại khỏi EURO một cách bất ngờ dưới tay Thụy Sĩ ở loạt luân lưu của vòng 1/8, và sau trận đấu rất nhiều chuyện không hay của đội tuyển này đã bị bóc tách. Mẹ của Adrien Rabiot được cho là gây căng thẳng với phụ huynh của các tuyển thủ khác trên sân, Kylian Mbappe bị nghi có thái độ kiêu căng và kinh thường một số đồng đội, trong khi Karim Benzema cũng nằm trong vòng nghi ngờ gây ra lục đục nội bộ.

ĐT Pháp bị loại ê mặt bởi Thụy Sĩ ở vòng 1/8 EURO

ĐT Pháp bị loại ê mặt bởi Thụy Sĩ ở vòng 1/8 EURO

Nhưng câu chuyện hóa ra còn tệ hơn vì những luồng thông tin ấy có vẻ cũng bị điều khiển bởi một vài người trong thành phần tuyển Pháp dự giải, thậm chí cả từ LĐBĐ Pháp. Mới đây nhà báo Romain Molina đã công bố một số thông tin rất đáng chú ý về nội bộ tuyển Pháp. Molina là một trong những nhà báo uy tín nhất nước Pháp bởi ông từng phanh phui nhiều scandal thể thao, trong đó có vụ nhiều thiếu niên bị gạ gẫm và lạm dụng bởi thành viên LĐBĐ Pháp nhiều năm trước.

Điều gây sốc từ những tiết lộ mới đây của Molina là trong quá trình chuẩn bị cho EURO của ĐT Pháp, Antoine Griezmann, Leo Dubois và Benjamin Pavard là 3 cầu thủ bị chỉ đích danh có vai trò trong việc tuồn tin nội bộ của Pháp ra ngoài. Ngoài ra Molina còn cho biết sự trở lại của Karim Benzema với ĐTQG đã khiến nội bộ Pháp trở nên căng thẳng mặc dù bản thân Benzema không làm điều gì gây tiêu cực tới tinh thần của các đồng đội.

Theo tiết lộ của Molina, việc Benzema trở lại được LĐBĐ Pháp đề ra cho HLV Didier Deschamps và có vẻ một phần quyết định này đến từ sự tác động của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cách đây 3 tuần đã khen Benzema là “một hình mẫu cho thế hệ thanh niên xuất thân từ các gia đình nhập cư”. Việc Benzema trở lại vì sao được Macron ủng hộ thì chỉ người trong nội các chính phủ hiểu.

Tổng thống Emmanuel Macron được cho là có tác động khiến Benzema được trở lại ĐT Pháp

Tổng thống Emmanuel Macron được cho là có tác động khiến Benzema được trở lại ĐT Pháp

Dù thế nào thì điều đó cũng khiến một số cầu thủ Pháp không hài lòng, bởi đội ngũ PR của ĐT Pháp đã dành trọng tâm cho sự trở lại của Benzema khi những bức ảnh chụp, video quảng bá cho ĐTQG đều có Benzema là nhân vật chính. Griezmann và Pogba là 2 trong số đó, họ có sự nghi ngại bởi Benzema vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi những rắc rối pháp lý kể từ sau vụ tống tiền Mathieu Valbuena.

Tuy nhiên Griezmann cũng không phải được lòng các đồng đội, Molina cho biết ngay từ World Cup 2018 một số cầu thủ đã khó chịu với Griezmann vì nhiều lời nói có ý nhận công Thái độ của Griezmann được cho là khiến Mbappe không bằng lòng, Mbappe lại thân với Benzema khiến bộ ba tấn công này có nhiều căng thẳng trong quá trình làm việc với nhau.

Vấn đề là Griezmann đã tuồn tin ra ngoài cho báo chí biết từ cách đây 2 năm, ngôi sao của Barcelona có nhiều bạn bè trong giới truyền thông và để tránh bị lộ đã nhờ người nhà chuyển tin cho các phóng viên thân quen. Các thông tin đa phần được “bẻ cong” để tô vẽ hình ảnh xấu xí về Mbappe & Benzema.

Griezmann tiết lộ tin nội bộ ĐT Pháp cho báo chí thông qua người nhà

Griezmann tiết lộ tin nội bộ ĐT Pháp cho báo chí thông qua người nhà

Không chỉ Griezmann, 2 hậu vệ Leo Dubois và Benjamin Pavard cũng tiết lộ tin tức cho báo giới, Dubois đưa tin cho nhà báo Bertrand Latour của tờ L’Equipe trong khi Pavard tuồn tin cho Loic Tanzi của kênh thể thao RMC Sport. Dubois là một tiết lộ rất mới, trong khi Pavard có vẻ đã bị HLV Deschamps nghi ngờ thời gian gần đây nhưng ông không chắc.

Phía LĐBĐ Pháp (FFF) cũng chẳng trong sạch gì, mặc dù họ hối thúc HLV Deschamps triệu tập Benzema nhưng cũng sẵn sàng bộ máy truyền thông để đổ lỗi cho Benzema nếu Pháp bị loại sớm, chứng tỏ việc gọi lại Benzema dường như đến từ chính tổng thống Macron hơn là FFF. Có điều Mbappe lại là người mắc tội ở kỳ EURO này chứ không phải Benzema, người được Molina cho biết là khá hòa đồng với nhiều đồng đội khác.

Nhà báo Molina kết luận rằng mặc dù căng thẳng nội bộ không phải lý do duy nhất dẫn đến thất bại của ĐT Pháp, nhưng nó cho thấy HLV Deschamps và các thành viên ban huấn luyện đã bị đẩy vào thế khó bởi nhiều quyết định họ đưa ra bị gây áp lực từ bên ngoài. Không những vậy cầu thủ của ông còn tiết lộ tin cho báo chí lẫn trực tiếp tạo ra bầu không khí căng thẳng đó.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Ngã ngửa lý do hơn 240.000 fan cay cú đòi đá lại trận Pháp - Thụy Sĩ ở EURO

Các CĐV Pháp đang kêu gọi UEFA tổ chức lại trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ vì thủ môn Sommer phạm luật nhưng điều này...

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Pháp
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN