Biến căng ở ĐT Pháp: Đồng đội chán ngấy Mbappe, dàn SAO miệt thị lẫn nhau

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 06:33 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Bị loại cay đắng ở EURO 2020, ĐT Pháp mới đây còn bị báo chí nước nhà phanh phui những sự vụ đáng xấu hổ trong nội bộ.

  

Tờ L'Equipe mới đây chỉ ra những mâu thuẫn lớn trong nội bộ ĐT Pháp làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội tại EURO 2020. Pháp vượt qua vòng bảng ở vị trí nhất bảng nhưng để thua Thụy Sĩ đầy cay đắng sau loạt luân lưu, dù dẫn trước đối thủ với cách biệt 2 bàn khi thời gian thi đấu chính thức còn 10 phút.

Dàn sao Pháp không có được sự đoàn kết

Dàn sao Pháp không có được sự đoàn kết

Nhiều cầu thủ Pháp cũng chỉ trích lẫn nhau ngay trên sân ở trận đấu này. Theo RMC, Rabiot chửi Pogba vì không chịu hỗ trợ phòng ngự. Trung vệ Raphael Varane lời qua tiếng lại với Benjamin Pavard, còn Pavard lại đổ lỗi cho Pogba.

Trên khán đài, các gia đình tuyển thủ Pháp đã tranh cãi ngay trên khán đài sân National, Bucharest. Người nhà Pogba khơi mào khi phản ứng với những sai sót của Rabiot. Sau đó, khi trận đấu khép lại với thất bại của Pháp, bà Veronique - mẹ của Rabiot - đáp trả bằng cách chỉ trích pha mất bóng của Pogba dẫn tới bàn gỡ 3-3 của Thụy Sĩ cuối hiệp hai.

L'Equipe cho hay nội bộ rạn nứt của ĐT Pháp bắt nguồn từ sự vụ giữa Kylian Mbappe và Olivier Giroud trước khi EURO 2020 khởi tranh. Theo đó, Giroud đã phàn nàn về việc anh nhiều lần không được chuyền bóng, dù đã chạy vào vị trí tốt. Những phát biểu bóng gió này khiến Mbappe nổi giận.

Tiền đạo 22 tuổi thậm chí muốn tổ chức cuộc họp báo để phản bác ý kiến của đàn anh. Kể cả khi Giroud chủ động xin lỗi ở buổi tập sau đó, ngôi sao của PSG vẫn tỏ thái độ không thiện chí. Được biết, Steve Mandanda, Hugo Lloris và Moussa Sissoko là những người không hài lòng với thái độ của Mbappe. Ba cầu thủ kỳ cựu của Pháp được cho là đã quá mệt mỏi với sự hờn dỗi trẻ con của Mbappe.

Ngoài ra, những tác động ngoại cảnh cũng khiến nội bộ ĐT Pháp như mớ bòng bong. L'Equipe cho hay các cầu thủ Pháp còn tỏ ra bực bội, khó chịu với cơ sở vật chất tại khách sạn nơi họ đóng quân. Trong khi các đồng nghiệp ở ĐT Anh, Italia và Tây Ban Nha được đá vòng bảng trên sân nhà, Pháp phải di chuyển tới Munich, Budapest và Bucharest để thi đấu, dẫn đến việc không có chỗ ở cố định.

Khách sạn Marriott ở Budapest được cho là nơi khiến các cầu thủ Pháp ức chế nhất vì “cửa sổ phòng ngủ không mở nổi”, khiến họ cảm thấy như bị “giam cầm”. Pogba thậm chí đã có đề xuất cho cả đội chuyển đến một địa điểm cách xa sân đấu tới 50km, tại một khách sạn nhìn ra hồ nước, nhưng không thành. Ngoài ra, việc không thể gặp người thân trong phần lớn thời gian diễn ra giải cũng khiến cầu thủ Pháp thấy bí bách.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Nhận định bóng đá Thụy Sĩ - Tây Ban Nha: ”Bò tót” dè chừng vết xe đổ Pháp (Tứ kết EURO)

(Nhận định bóng đá Thụy Sĩ - Tây Ban Nha, 23h ngày 2/7, tứ kết EURO 2020) Sau khi tiễn nhà vô địch thế giới Pháp về nước,...

Chia sẻ
Theo Minh Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Pháp
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN