Chelsea “phủ bóng” bán kết EURO 2020, 7 SAO tranh giành ngôi vương

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Chelsea chắc chắn sở hữu nhà vô địch EURO 2020 khi đều có đại diện ở 4 đội tuyển quốc gia vào bán kết giải.

  

Siêu phẩm của Christensen vào lưới Nga (nguồn VTV)

Tình cảnh của Chelsea trái ngược hoàn toàn với Real Madrid, đội bóng không còn bất kỳ đại diện nào thi đấu ở loạt trận bán kết EURO 2020. Hai đại diện cuối cùng của Real là Thibaut Courtois và Eden Hazard đã phải ra về sau trận thua Italia ở tứ kết. Trước đó, hầu hết các cầu thủ đang chơi cho Real đều dừng bước ở vòng 1/8.

Mason Mount trong màu áo ĐT Anh

Mason Mount trong màu áo ĐT Anh

Trong khi đó, Chelsea cho thấy tại sao họ đang là CLB mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Đội hình của nhà vô địch Champions League 2020/21 đều có đại diện đến từ 4 đội tuyển quốc gia mạnh nhất châu Âu tính đến thời điểm này, cụ thể là 7 người.

Là một đội bóng Anh nên không có gì bất ngờ khi số lượng tuyển thủ Anh của Chelsea chiếm đa số. Mason Mount, Ben Chilwell và Reece James là 3 cầu thủ Anh đang khoác áo Chelsea.

Ở trận gặp Ukraine, Mount trở lại đội hình xuất phát của tuyển Anh sau 10 ngày cách ly do tiếp xúc với Billy Gilmour, tuyển thủ Scotland dính Covid-19. Anh chơi khá ổn, tạo ra 2 cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Trong khi đó, Chilwell và James chưa có lần ra sân nào ở EURO 2020, do sự cạnh tranh quá khốc liệt ở vị trí của mỗi người.

Tiếp đó, 2 tuyển thủ Italia đang chơi cho Chelsea là Jorginho và Emerson. Trong khi Jorginho là mắt xích quan trọng trong hệ thống của tuyển Italia, thì Emerson mới chỉ có một lần đá chính ở EURO 2020 khi tuyển Italy đối đầu Xứ Wales ở vòng bảng. Tuy nhiên, sau khi Spinazzola dính chấn thương nghiêm trọng, cơ hội ra sân của Emerson sẽ cao hơn ở loạt trận bán kết.

Azpilicueta (áo trắng) trong màu áo ĐT Tây Ban Nha

Azpilicueta (áo trắng) trong màu áo ĐT Tây Ban Nha

Andreas Christensen là tuyển thủ Đan Mạch duy nhất trong đội hình Chelsea. Trung vệ này đang là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình đầy quả cảm của “Những chú lính chì” tại EURO 2020. Anh chơi chững chạc và điềm tĩnh, chưa phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào, thậm chí còn ghi một siêu phẩm vào lưới tuyển Nga.

Cesar Azpilicueta là đại diện còn lại của Chelsea chơi tại bán kết EURO 2020. Anh là hậu vệ phải số một của tuyển Tây Ban Nha. Ngoài sự chắc chắn mang lại cho hàng thủ “La Roja”, Azpilicueta còn đóng góp cho mặt trận tấn công với 1 bàn thắng.

Một trong những đại diện của Chelsea gây tiếc nuối ở EURO 2020 chính là tiền vệ N'Golo Kante. Sau một mùa giải thành công cùng “The Blues”, Kante thể hiện phong độ tuyệt vời cùng ĐT Pháp nhưng lại không thể tiến xa hơn vòng 1/8. Thành tích này sẽ không thể giúp ích cho Kante trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng 2021.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Dàn SAO Real Madrid lũ lượt bị loại, chính thức sạch bóng tại EURO 2020

Dù vòng tứ kết EURO 2020 mới chỉ đi quả nửa chặng đường nhưng đã không còn một ngôi sao nào đang thuộc biên chế của...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Chelsea
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN