Modric lập siêu phẩm vẩy má ngoài đưa Croatia đi tiếp, "sánh vai" Ronaldo

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 06:07 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Quả bóng vàng 2018, Luka Modric đã ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt trong chiến thắng 3-1 của Croatia trước Scotland.

  

Siêu phẩm vẩy má ngoài của Modric vào lưới Scotland (Bản quyền VTV):

Tình huống diễn ra ở phút 62 khi tỷ số đang là 1-1 và Croatia cần phải giành chiến thắng để giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020. Từ pha trả về của Kovacic ở trước khu vực vòng cấm, Modric băng lên thực hiện cú vẩy má ngoài bằng chân phải đưa bóng về phía góc cao khung thành của Scotland và cú bay người của thủ môn Marshall chỉ càng tô thêm vẻ đẹp cho siêu phẩm này.

Modric lập siêu phẩm để đời vào lưới Scotland

Modric lập siêu phẩm để đời vào lưới Scotland

Bàn thắng này giúp Modric trở thành cầu thủ già nhất lịch sử bóng đá Croatia ghi bàn tại một kỳ EURO (35 tuổi, 286 ngày). Trước đó vào năm 2008, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid cũng vinh dự là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Croatia ghi bàn tại EURO với bàn thắng vào lưới ĐT Áo (22 tuổi, 273 ngày). Quả bóng vàng 2018 trở thành cầu thủ thứ 2 ghi bàn ở 2 kỳ EURO 2008 và 2020 sau người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

Không chỉ ghi bàn, Modric còn kiến tạo cho Ivan Perisic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Croatia ở phút 77. Tiền vệ 35 tuổi thực hiện quả phạt góc từ bên cánh trái, tạo điều kiện để Perisic băng vào đánh đầu cắt mặt về phía cột xa làm bó tay thủ môn Marshall.

Bên cạnh 1 bàn và 1 kiến tạo, Modric còn sở hữu thống kê cực kỳ ấn tượng trước Scotland. Cụ thể, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid chạm bóng 115 lần, thực hiện 86 đường chuyền, tạo ra 1 cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng và sở hữu tỷ lệ qua người 100%.

Chưa hết, bản độ nhiệt của tờ The Sun cho thấy Modric đã di chuyển khắp mặt sân trong 90 phút chính thức và 4 phút bù giờ. Có thể nói Modric không hề kém Ronaldo khi vẫn thi đấu ở đẳng cấp rất cao và tuổi tác với bộ đôi này có lẽ chỉ là con số mà thôi.

Còn với Croatia, chiến thắng trước Scotland giúp họ giành ngôi nhì bảng D với 4 điểm và xếp sau ĐT Anh (7 điểm). Họ bằng điểm với CH Séc và có cùng hiệu số +1 nhưng xếp trên nhờ ghi bàn nhiều hơn 1 bàn. Theo bốc thăm chia nhánh, Croatia sẽ gặp đội nhì bảng E ở vòng 1/8.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Video Croatia - Scotland: Siêu phẩm Modric, mãn nhãn 4 bàn (EURO)

(Video bóng đá, Croatia - Scotland, lượt 3 bảng D EURO 2020) Croatia và Scotland đều cần 1 chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN