Mbappe điên máu vì bị Giroud gây hấn, ĐT Pháp nổi “sóng ngầm” trước EURO

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 10:13 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Mâu thuẫn nổ ra ở ĐT Pháp sau trận giao hữu cuối cùng trước thềm EURO 2021 thắng Bulgaria 3-0 mới đây.

Pháp vượt qua Bulgaria ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm EURO 2021

Trước Bulgaria, ĐT Pháp đã có một trận đấu dễ dàng. Antoine Griezmann mở tỉ số cho “Les Bleus’ ở phút 29, trước khi Olivier Giroud vào sân ở phút 41 và ghi 2 bàn trong những phút cuối hiệp 2, ấn định chiến thắng 3-0. Hai pha lập công này giúp Giroud chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời cho ĐT Pháp của huyền thoại Thierry Henry vẻn vẹn 5 bàn.

Mbappe bất mãn với phát biểu của Giroud

Mbappe bất mãn với phát biểu của Giroud

Tuy nhiên, sau trận đấu nói trên, chân sút đang khoác áo Chelsea đã có những phàn nàn về cách phối hợp giữa các cầu thủ tấn công của ĐT Pháp. Đi kèm với đó là những phát ngôn được cho là nhắm vào Kylian Mbappe, người đá cặp với Giroud kể từ khi anh vào sân.

“Có vài lần tôi di chuyển mà quả bóng lại không đến”, Giroud nói với phóng viên của tờ L'Equipe sau trận. “Không phải lúc nào tôi cũng có quyết định hợp lý, nhưng tôi luôn nỗ lực đưa ra những giải pháp tốt nhất trong vòng cấm. Các anh nói là không thấy tôi hoạt động nhiều sau khi vào sân, nhưng có lẽ đấy là bởi chúng tôi đáng ra phải phối hợp tốt hơn”.

Cũng theo L'Equipe, sau khi nghe được những phát biểu này của Giroud, ý nói rằng các đồng đội không chịu chuyền bóng cho mình, Mbappe đã rất tức giận và thậm chí “muốn tổ chức một cuộc họp báo công khai để làm cho ra nhẽ”.

Đây chắc chắn không phải là tin tốt lành dành cho các CĐV Pháp khi EURO 2021 đã cận kề. Trước màn gây hấn gần nhất với Mbappe, Giroud cũng đang có mối quan hệ không tốt với Karim Benzema, tiền đạo mới đây đã được gọi lại ĐT Pháp sau 6 năm. Trong một lần mỉa mai trên mạng, Benzema từng ví mình như một chiếc xe đua F1 còn Giroud chỉ là một chiếc xe đua Go-Kart.

Giroud vẫn còn bất đồng với Benzema

Giroud vẫn còn bất đồng với Benzema

Trong khi đó, nói về sự vụ giữa Mbappe và Giroud, HLV Didier Deschamps xoa dịu tình hình: “Nếu anh nhận được bóng sau mỗi lần xin bóng, thì từ trước tới nay vẫn vậy. Các tiền đạo thì bảo là tôi di chuyển rồi, trách nhiệm là ở các tiền vệ. Các tiền vệ thì lại bảo đấy là do các tiền đạo. Đôi lúc, việc chuyền bóng không phải là sắp đặt sẵn, nó phụ thuộc vào cách di chuyển. Ở đây không có chuyện Kylian hay bất kỳ ai kỳ thị ai cả”.

Tuy vậy, ngôn ngữ cơ thể đầy bất mãn của Mbappe trong chiến thắng trước Bulgaria khiến cựu tuyển thủ Pháp Johan Micoud không hài lòng. Ông lên tiếng chỉ trích cầu thủ chạy cánh của PSG: “Mọi thứ trở nên lố bịch, ngay cả khi cậu ta được thay ra sân. Các anh chỉ đá hai trận làm nóng, mọi thứ diễn ra tốt đẹp vậy mà khi rời sân anh ta cư xử như thể đội nhà thua 0-4 vậy”.

Những cá tính lớn của ĐT Pháp sẽ là bài toán khó của HLV Deschamps và ông sẽ phải sớm giải quyết chuyện này nếu muốn có một kỳ EURO ổn thỏa. Ở VCK sắp tới, ĐT Pháp nằm ở “bảng tử thần” cùng Đức, Bồ Đào Nha và Hungary.

ĐT Pháp và EURO 2020
Theo bạn ĐT Pháp có vô địch giải năm nay?

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Anh - Pháp lo ”bão” chấn thương, Tây Ban Nha gặp ác mộng Covid-19 (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

Các ứng viên nặng kí cho chức vô địch EURO 2021 đối diện nhiều khó khăn về lực lượng trong bối cảnh giải đấu sắp...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN