Harry Kane tịt ngòi 3 trận liên tiếp tại EURO, HLV Mourinho chỉ ra lý do

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 13:09 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Harry Kane vẫn chưa có được bàn thắng nào tại EURO 2020 và ông thầy cũ Jose Mourinho chỉ ra vấn đề của cầu thủ này.

  

Harry Kane đang có phong độ thực sự không ổn tại VCK EURO 2020. Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21 vẫn chưa có được bàn thắng nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Trận đấu với ĐT CH Séc mới là lần đầu tiên Kane được thi đấu đủ 90 phút. 

Sau 3 trận đấu, Harry Kane mới có lần đầu tiên sút trúng đích tại EURO 2020

Sau 3 trận đấu, Harry Kane mới có lần đầu tiên sút trúng đích tại EURO 2020

Không những vậy, Kane còn luôn nằm trong nhóm chơi tệ nhất của ĐT Anh theo đánh giá các trang thống kê cũng như tờ báo uy tín tại “xứ sở sương mù”. Trong trận đấu gần nhất, tiền đạo đang thi đấu cho CLB Tottenham chỉ có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương dù là chủ công của đội bóng.

Sau 5 trận đấu, Harry Kane mới có tổng cộng 5 cú sút và cũng chỉ có 1 trong số đó là đi vào khung thành. Người ta không còn thấy được sự sắc sảo cũng như nhạy bén của Harry Kane tại Tottenham trong màu áo “Tam sư”. Vẫn là Harry Kane nhưng ở hai trình độ khác nhau hoàn toàn.

Liệu áp lực của “sư tử đầu đàn” quá lớn hay Harry Kane đã cạn kiệt sức lực hai mùa giải nối tiếp nhau? Đó có thể là một số nguyên nhân nhưng theo Jose Mourinho, điều quan trọng nhất là lối chơi của ĐT Anh khác hoàn toàn so với Tottenham.

“Những gì chúng tôi xây dựng cho Harry Kane ở Tottenham khác hoàn toàn so với ở ĐT Anh. Toàn đội luôn cố tạo ra khoảng trống để cậu ấy di chuyển vào hoặc ít nhất là những “cửa sổ” chỉ xuất hiện vài giây để Kane băng cắt.

Mourinho lên tiếng bảo vệ cậu học trò cũ

Mourinho lên tiếng bảo vệ cậu học trò cũ

Khi cậu ấy chiếm lĩnh được vị trí, có hai khả năng xảy ra. Một là hậu vệ đối phương theo sát được Kane nhưng đó là lúc khoảng trống khác được mở ra cho những mũi nhọn tấn công còn lại của chúng tôi.

Nếu không ai theo kèm Kane, cậu ấy có khoảng trống và thời gian xử lý bóng. Đó là điều cậu ấy làm rất tốt. Tôi hiểu vì sao Kane không có được phong độ như vậy tại ĐTQG. ĐT Anh có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau nên không thể xây dựng hệ thống hoàn chỉnh như ở CLB”.

Jose Mourinho cũng đánh giá Harry Kane đang chơi tiến bộ dần theo thời gian thi đấu tại EURO 2020. Tiền đạo này di chuyển khắp sân, cố tạo ra cầu nối cho các đồng đội. Đó là lý do bản đồ nhiệt của Kane phủ khắp 2/3 sân. Tuy nhiên, di chuyển rộng đồng nghĩa với việc ít cơ hội dứt điểm hơn. Điều đó tạo ra áp lực cực lớn cho Hary Kane nhất là khi ĐT Anh sắp đối đầu ĐT Đức ở vòng 1/8.

ĐT Anh và EURO 2020
Theo bạn ĐT Anh sẽ có thành tích như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch bản những trận đại chiến ở vòng 1/8 EURO : Anh lo đụng Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha

Vòng bảng EURO sắp hết và vòng 1/8 có thể chứng kiến một số cặp đấu "tử thần".

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN