Dự đoán tỷ số, soi kèo Ý vs Tây Ban Nha 2h 7/7, bán kết EURO

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 11:18 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Soi kèo Ý vs Tây Ban Nha, bán kết EURO 2020 (2h ngày 7/7). Dự toán tỷ số, tỷ lệ cược Ý vs Tây Ban Nha chính xác nhất.

  

Trận bán kết 1 EURO 2020 giữa Ý và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 7/7.

Ý được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha ở bán kết 1 EURO 2020

Ý được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha ở bán kết 1 EURO 2020

Nhiều người đã kỳ vọng đây sẽ là trận chung kết nhưng việc rơi vào cùng nhánh đấu buộc cả hai phải loại nhau trước trận đấu tranh cúp bạc.

Ở thời điểm này, Ý rõ ràng có phong độ tốt hơn đối thủ. Đoàn quân dưới quyền HLV Mancini trải qua vòng bảng toàn thắng.

Họ gặp chút khó khăn với tuyển Áo ở vòng 1/8 nhưng cũng giải quyết được đối thủ sau 120 phút. Tới tứ kết, Ý xuất sắc đánh bại đối thủ đáng gờm - Bỉ, đội trước đó đã loại Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Tây Ban Nha trải qua vòng bảng khá thất vọng với chỉ 5 điểm. Cả ở vòng 1/8 lẫn tứ kết, Tây Ban Nha đều phải đá hiệp phụ, dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn (Thụy Sĩ, Croatia).

Điểm khác biệt giữa hai đội là Ý tấn công hiệu quả còn Tây Ban Nha thì không. Đội bóng áo đỏ thường chỉ tạo được áp lực lớn khi bị dồn vào chân tường nhưng khả năng tận dụng cơ hội khá hạn chế.

Bù lại, đội ngũ nhân sự của Tây Ban Nha nhỉnh hơn Ý. Họ sở hữu nhiều hảo thủ trong đội hình, bao gồm cả các cầu thủ kinh nghiệm lẫn sức trẻ.

Tuy vậy, ở một kỳ EURO mà sức mạnh tập thể đang lên ngôi, những ngôi sao không có quá nhiều giá trị.

Bỉ cũng rất nhiều tên tuổi lớn nhưng vẫn phải nhận thất bại trước Ý. Đây rõ ràng là bài học quý báu cho Tây Ban Nha.

Tựu chung lại, không phải bỗng dưng các nhà cái đều đánh giá Tây Ban Nha thấp hơn Ý. Theo tỷ lệ châu Á, Ý sẽ chấp đối thủ 1/4 trái.

Bên cạnh đó, cả hai đội đều không phải những chuyên gia phòng ngự nên không loại trừ khả năng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Tỷ lệ cược Ý vs Tây Ban Nha:

Tỷ lệ châu Á FT: 0:1/4

Tài xỉu: 2 1/4

Tư vấn chọn: Ý -1/4, Tài

Dự đoán tỷ số Ý vs Tây Ban Nha: 2-1

Đội hình dự kiến:

Ý (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo.

Thông tin tham khảo:

Trong lịch sử hai đội tuyển Italia và Tây Ban Nha đã có tất cả 37 lần gặp nhau kể cả tại Olimpic. Tây ban nha đang có 13 chiến thắng, 13 trận hòa và 11 thất bại trước Azzurri.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trước Italia.

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là tại vòng loại World Cup 2018, tuyển Italia đã nhận thất bại 0-3 trước “bò tót”.

Italia thắng 14/15 trận gần nhất ở VCK EURO.

Tây Ban Nha không thua ở 15 trận gần nhất tại VCK EURO.

Italia thắng hiệp 1 và cả trận ở 6/8 trận gần nhất tại VCK EURO.

Nguồn: [Link nguồn]

MU - Man City ghi dấu ấn EURO 2020: ĐT Anh bay cao nhờ bộ tứ siêu hậu vệ

Thành Manchester luôn có vai trò lớn trong thành phần ĐT Anh tại các giải đấu lớn. Lần này, bộ tứ hậu vệ trong đội hình...

Chia sẻ
Theo Thùy Linh ([Tên nguồn])
sự kiện Nhận định bóng đá
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN