ĐT Italia giật vé vào chung kết EURO: "Cáo già" Mancini đánh bại Enrique ra sao?

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 06:27 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Roberto Mancini tỏ ra cực kỳ "cáo già" khi thay đổi chiến thuật trong trận đấu với Tây Ban Nha và ông đã thành công mỹ mãn.

  

Pha đá hỏng trên chấm 11m của Morata khiến Tây Ban Nha thua trận (Nguồn: VTV)

Trận bán kết đầu tiên của EURO 2020 đã đem tới quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Đây là một trận đấu đỉnh cao với những toan tính cực kỳ sâu xa của hai HLV và người giành chiến thắng là Roberto Mancini. Luis Enrique cũng cho thấy được tài năng của mình nhưng những quyết định sử dụng cầu thủ đã khiến ông phải trả giá đắt. 

Italia thắng Tây Ban Nha trên chấm luân lưu

Italia thắng Tây Ban Nha trên chấm luân lưu

HLV Mancini có đúng một sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết. Đó là việc Emerson đá thay Spinazzola bên hành lang cánh trái, một sự thay đổi bắt buộc. Tuy nhiên, ĐT Italia lại thay đổi hoàn toàn chiến thuật so với trận đấu gặp ĐT Bỉ. Họ vẫn đá 4-3-3 giống Tây Ban Nha nhưng đội hình thấp hơn nhiều.

ĐT Ý chủ động co cụm ngay từ đầu thay vì dồn lên tấn công ào ạt. Cầu thủ đá cao nhất trên hàng công là Ciro Immobile thường xuyên có mặt trước vòng cấm để tham gia phòng ngự. Các hậu vệ biên  Đây là quyết định cực kỳ chính xác của HLV Mancini. 

Dường như ông thầy người Ý đọc trước được ý định đánh vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ của Luis Enrique khi HLV người Tây Ban Nha tung 3 cầu thủ trẻ có tốc độ vào sân ngay từ đầu và không sử dụng tiền đạo thực thụ nào cả. Mancini muốn khống chế sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ bên phía đối thủ và thành công mỹ mãn. 

Giành phần lớn nhân sự cho việc phòng thủ, ĐT Italia chỉ có thể phản đòn nhờ những pha lên bóng nhanh và thường là chuyền dài vượt tuyến. Luis Enrique cũng thể hiện sự tinh quái của mình khi yêu cầu các cầu thủ phòng ngự bẫy việt vị từ... giữa sân. Kế hoạch này của ông thầy người Tây Ban Nha cũng rất thành công khi Italia có tới 8 lần bị bắt việt vị trong cả trận đấu. 

Luis Enrique không thua Mancini về mặt chiến thuật nhưng kém hơn về khoản dùng người

Luis Enrique không thua Mancini về mặt chiến thuật nhưng kém hơn về khoản dùng người

ĐT Tây Ban Nha chỉ sai sót đúng một lần trong khâu bắt việt vị và ngay lập tức phải trả giá bằng pha lập công của Chiesa bên phía Italia. Sau khi có được bàn thắng, Mancini có gắng bảo vệ thành quả khi có sự thay đổi ở hàng thủ. Toloi vào sân đá hậu vệ cánh phải trong khi Di Lorenzo được chuyển sang đá cánh trái. 

Tuy nhiên, kế hoạch này bị phá sản bởi một con bài chiến thuật của Luis Enrique - Alvaro Morata. Tiền đạo này vào sân từ ghế dự bị và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Italia. Phút 80, cầu thủ này có một loạt những pha xử lý đỉnh cao để đem về bàn gỡ hòa.

Tưởng như Tây Ban Nha sẽ tiếp đà hưng phấn nhưng ngay lập tức, họ lại vấp phải hàng thủ cứng rắn của Italia. Các cầu thủ Ý cho thấy sự lỳ lợm và thi đấu nhất quán theo đúng chỉ thị của HLV Mancini. Ông thầy người Ý liên tục truyền cảm hứng cho các cầu thủ trong giờ nghỉ trước mỗi hiệp. Hành động này của Mancini tạo nên sự lỳ lợm cho các học trò. 

Nói cho cùng, Luis Enrique cũng chẳng thua Mancini về chiến thuật nhưng những cầu thủ ông sử dụng còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Ngay cả một cầu thủ được thi đấu nhiều như Morata cũng tự biến mình từ anh hùng trở thành tội đồ vì tâm lý yếu. Phải ra về đáng tiếc, Luis Enrique có lẽ cần học Mancini về cách sử dụng con người trong những thời điểm quyết định.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Italia hạ Tây Ban Nha vào chung kết EURO: Truyền thông xoáy vào ”niềm đau” Morata

Báo chí Italia mở hội sau khi đội nhà giành chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận bán kết EURO 2020 và không quên "đá...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN