ĐT Italia vào chung kết EURO 2020: Tái lập kỳ tích 5 SAO ghi bàn, chờ thư hùng ĐT Anh

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 05:55 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Chiến thắng nghẹt thở trên loạt luân lưu trước Tây Ban Nha giúp ĐT Italia có lần thứ 10 vào chung kết các giải lớn.

  

Loạt luân lưu cân não giữa Italia và Tây Ban Nha (nguồn VTV)

Có bàn dẫn trước ở phút 60 do công của Chiesa, nhưng Italia bị Morata chọc thủng lưới chỉ 10 phút trước khi quãng thời gian thi đấu chính thức khép lại. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội chơi giằng co ở hiệp phụ và cuối cùng phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, bản lĩnh của người Italia được thể hiện, khi họ có số lần dứt điểm thành công nhiều gấp đôi so với đối thủ và có chiến thắng chung cuộc.

Chiesa ăn mừng bàn mở tỉ số cho Italia

Chiesa ăn mừng bàn mở tỉ số cho Italia

Chiến thắng đầy khó nhọc trước Tây Ban Nha giúp Italia trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết EURO 2020. Thống kê từ Opta cho hay đây là lần thứ 10 ĐT Italia lọt vào chung kết các giải lớn (World Cup/EURO), chỉ kém ĐT Đức (14 lần).

Đây là lần thứ 2 ở EURO 2020, Italia phải cần hơn 90 phút ở vòng knock-out để vượt qua đối thủ. Trước đó, thầy trò HLV Roberto Mancini phải nhờ đến pha lập công của Matteo Pessina ở phút 105 để vượt qua ĐT Áo với tỉ số 2-1 ở vòng 1/8. Dẫu vậy, đây là lần đầu tiên ở vòng knock-out, họ bị kéo tới loạt sút luân lưu.

Đội bóng của đất nước hình chiếc ủng vẫn đang thể hiện phong độ vô cùng tuyệt vời ở giải năm nay, xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Họ kết thúc vòng bảng với 7 bàn thắng và không để lọt lưới bàn thua nào. Tính đến sau trận bán kết với Tây Ban Nha, Italia đã ghi 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 bàn, thành tích tốt thứ hai tại giải (sau ĐT Anh với 0 bàn thua).

Phong cách tấn công rực lửa mà HLV Mancini tạo nên cho ĐT Italia ở giải năm nay giúp họ tái lập một kỳ tích của ĐT Pháp ở EURO 2000, đấy là việc có 5 cầu thủ ghi không dưới 2 bàn/người ở một VCK EURO. Với ĐT Italia ở giải năm nay, 5 cầu thủ này là Chiesa, Pessina, Insigne, Immobile và Locatelli. Họ có cơ hội phá kỷ lục này khi còn 1 trận đấu nữa.

Bên cạnh đó, với việc không để thua Tây Ban Nha sau 90 phút giao tranh, Italia đã cán mốc 33 trận bất bại (từ năm 2018 đến hiện tại). Họ sẽ cần 3 trận không thua nữa để phá kỷ lục của Brazil (1993 – 1996) và Tây Ban Nha (2007 – 2009) với cùng 35 trận bất bại.

Giới mộ điệu chắc chắn sẽ chờ đợi một cuộc đại chiến Anh – Italia ở chung kết EURO năm nay, một cuộc đấu nhiều duyên nợ của những đội bóng sở hữu các thông số tốt bậc nhất ở giải năm nay.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Italia hạ Tây Ban Nha vào chung kết EURO: Truyền thông xoáy vào ”niềm đau” Morata

Báo chí Italia mở hội sau khi đội nhà giành chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận bán kết EURO 2020 và không quên "đá...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN