Chấn động EURO 2020, 4 ông trùm bán kết 2016 đều bị loại sớm

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 19:12 PM (GMT+7)
Chia sẻ

EURO 2020 đang trở thành vòng chung kết khắc nghiệt bậc nhất lịch sử giải đấu, với những kịch bản thực sự điên rồ. Trong đó, lần đầu tiên giải đấu này chứng kiến "tứ đệ anh hào" của mùa trước rơi rụng sau vòng 1/8.

  

Video Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương (Bản quyền clip thuộc VTV):

ĐT Pháp được đánh giá cao nhất vòng chung kết EURO 2020, và là ứng viên số một cho chức vô địch. Thế nhưng, sau loạt luân lưu cân não với Thụy Sĩ, nhà đương kim vô địch thế giới đã chính thức kết thúc hành trình của mình. Nên nhớ, tại VCK EURO 2016 mà họ là chủ nhà, đoàn quân dưới trướng HLV Didier Deschamps còn đi đến trận chung kết và chỉ chịu thua Bồ Đào Nha với pha lập công phút 109 của Eder.

4 đội bóng lọt đến bán kết EURO 2016 gồm Bồ Đào Nha, Đức, Xứ Wales và Pháp

4 đội bóng lọt đến bán kết EURO 2016 gồm Bồ Đào Nha, Đức, Xứ Wales và Pháp

Nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha cũng chẳng khá hơn. Thất bại 0-1 trước Bỉ biến "Brazil châu Âu" thành cựu vương. Như vậy, EURO 2020 lần này, lục địa già sẽ tìm ra một vị vua mới. Kịch bản tương tự xảy ra với Xứ Wales và Đức. Hai đại diện còn lại của bán kết EURO 2016 kết thúc "giấc mộng bá vương" theo cách cay đắng, lần lượt thua Đan Mạch 0-4 và Anh 0-2.

Theo thống kê của Daily Mail, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết EURO, toàn bộ 4 đội bóng lọt vào bán kết giải đấu trước (Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Xứ Wales) đều không thể đi đến vòng tứ kết của giải đấu kế tiếp. Việc cả 4 anh hào mạnh nhất EURO 2016 đều dừng chân ở vòng 1/8 EURO 2020 cho thấy giải đấu này khốc liệt biết nhường nào.

Tất nhiên, có những yếu tố chủ quan và khách quan để dẫn tới kết quả trên. Một phần lý do không thể chối cãi, 3 ông lớn Đức, Pháp và Bồ Đào Nha đã hao tổn binh lực không ít sau khi họ cùng đứng chung bảng F tử thần. Chỉ trừ Pháp, cả Bồ Đào Nha và Đức đều nghẹt thở giành vé vượt qua vòng bảng ở lượt đấu cuối cùng.

Việc phải rơi vào một bảng đấu khó ảnh hưởng không nhỏ đến tiền đồ của các đội bóng ở vòng knock-out. Vì thế, sau khi kết thúc vòng bảng, với việc 3 ông lớn Pháp, Bồ Đào Nha và Đức phải hỗn chiến - chưa kể Hungary chơi cực kỳ quyết liệt - sức mạnh của mỗi đội đều đã suy yếu.

Bên cạnh đó, yếu tố chủ quan cũng góp phần dẫn đến kết quả đáng buồn với 4 anh hào của kỳ EURO 2016. Sau 5 năm, Xứ Wales đã không còn mạnh như trước. Tại giải đấu trên đất Pháp cách đây 5 năm, Xứ Wales dẫn đầu bảng B nơi có Anh, Slovakia và Nga. Nhưng lần này, cái cách Gareth Bale và đồng đội vượt qua vòng bảng không mấy ấn tượng.

Cả 4 đội Pháp, Bồ Đào Nha, Đức và Xứ Wales đều dừng chân ở vòng 1/8

Cả 4 đội Pháp, Bồ Đào Nha, Đức và Xứ Wales đều dừng chân ở vòng 1/8

Và đương nhiên không thể không nói về thất bại gây sốc của ĐT Pháp. Cho đến nay, thất bại của "Gà trống Gaulois" trước Thụy Sỹ có thể xem là cú sốc lớn nhất giải đấu. Việc Pháp dẫn 3-1 đến phút 80, nhưng rồi vẫn phải đưa trận đấu vào loạt penalty là kịch bản khó ngờ.

Về cơ bản, yếu tố Pháp tự thua nhiều hơn là Thụy Sỹ xuất sắc. Sự chủ quan đã khiến người Pháp phải trả giá, và giờ là thời cơ của các ông lớn khác như Anh, Tây Ban Nha hay Bỉ... Chính những điều đó đã góp phần giúp EURO 2020 thành công, tính đến hết vòng 1/8 bất chấp những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Pháp phẫn nộ kể tội UEFA, tố bị trọng tài xử ép 4 trận EURO 2020

ĐT Pháp đã chính thức khép lại hành trình EURO 2020 theo cách không thể cay đắng hơn. Ở đó, nhà vô địch thế giới dù có...

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN