Báo Pháp phẫn nộ kể tội UEFA, tố bị trọng tài xử ép 4 trận EURO 2020

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 19:15 PM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Pháp đã chính thức khép lại hành trình EURO 2020 theo cách không thể cay đắng hơn. Ở đó, nhà vô địch thế giới dù có muôn vàn lợi thế, nhưng rồi vẫn kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/8 trong nước mắt.

  

Video 2 tình huống gây tranh cãi trận Pháp - Thụy Sỹ (Nguồn: VTV)

Trận đấu giữa Pháp và Thụy Sỹ, trọng tài điều khiển được LĐBĐ châu Âu (UEFA) thuê từ Nam Mỹ. Đó là trọng tài Fernando Rapallini cùng tổ trọng tài người Argentina. Trước đó, toàn bộ 3 trận đấu của Pháp ở vòng bảng đều được điều khiển bởi các trọng tài châu Âu. Tuy nhiên, đã có một làn sóng phản đối dữ dội của báo chí Pháp khi cho rằng "Les Bleus" bị các trọng tài xử ép.

Tình huống Pogba mất bóng khiến ĐT Pháp nhận bàn thua

Tình huống Pogba mất bóng khiến ĐT Pháp nhận bàn thua

Trận thua Thụy Sĩ vừa qua cũng không ngoại lệ. Theo tờ L'Equipe, trọng tài chính Fernando Rapallini cũng như tổ trọng tài người Argentina đã có một số quyết định gây bất lợi cho nhà đương kim vô địch thế giới. Trong đó, tờ báo này cam đoan rằng tình huống Paul Pogba mất bóng ở giữa sân phút 90 dẫn đến bàn gỡ hòa 3-3 là một pha phạm lỗi.

Đây chính là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Phút 90, khi Paul Pogba nhận bóng từ Karim Benzema, anh thực hiện tình huống che chắn bóng. Cầu thủ mang áo số 16 Christian Fassnacht của Thụy Sĩ lao vào tranh cướp bóng quyết liệt với Pogba, khiến ngôi sao của tuyển Pháp ngã xuống.

Sau pha tranh chấp ở giữa sân, bóng đến chân của Granit Xhaka và tiền vệ thuộc biên chế Arsenal này lập tức thực hiện một đường chọc khe hoàn hảo cho Mario Gavranovic. Cầu thủ vào thay người khéo léo vượt qua Kimpembe trước khi tung ra cú đá chéo góc cực kỳ hiểm hóc, gỡ hòa 3-3 cho Thụy Sĩ. Trọng tài chính Rapallini công nhận bàn thắng cho đội bóng xứ sở đồng hồ, bất chấp một số cầu thủ Pháp phản đối.

Bàn thua của Pháp ở phút 15, báo Pháp cho rằng Lenglet đã bị Seferovic phạm lỗi

Bàn thua của Pháp ở phút 15, báo Pháp cho rằng Lenglet đã bị Seferovic phạm lỗi

Sau trận, báo chí Pháp lôi tình huống này ra mổ xẻ rất nhiều. Tương tự L'Equipe, tờ Le Parisien cho rằng đây là tình huống Pogba đã bị phạm lỗi từ phía sau. Bên cạnh đó, tờ báo này chỉ ra nhiều tình huống khác mà trọng tài Rapallini gây bất lợi cho thầy trò HLV Didier Deschamps. Trong đó, tình huống Haris Seferovic đánh đầu tung lưới Hugo Lloris mở tỷ số ở phút 15, tiền đạo bên phía Thụy Sỹ cũng bị cho là đã phạm lỗi đẩy sau đối với trung vệ Lenglet.

3 trận đấu vòng bảng EURO 2020 của ĐT Pháp, đội bóng áo lam gặp không ít khó khăn trong bảng F tử thần. Nhưng bản lĩnh và sự xuất sắc của các ngôi sao, nhà vô địch thế giới vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi vòng bảng kết thúc, báo chí Pháp tỏ cơn thịnh nộ khi cho rằng cả 3 trận với Đức, Hungary và Bồ Đào Nha, đội bóng quê nhà đều đã bị các trọng tài xử ép.

Trước đó ở vòng bảng, báo chí Pháp chỉ ra ít nhất 3 tình huống ĐT Pháp bị các trọng tài xử ép. Đó là khi Benjamin Pavard bị Robin Gosens của Đức phạm lỗi thô bạo khiến hậu vệ phải của "Gà trống Gaulois" choáng váng trong 15 giây, như tiết lộ của cầu thủ này. Khi đó, đã không có bất cứ thẻ phạt nào với cầu thủ của tuyển Đức, dù trọng tài chính người Tây Ban Nha Carlos Del Cerro ở rất gần phạm vi quan sát.

Trận đấu với Bồ Đào Nha, tờ Le Parisien cho rằng Bruno Fernandes đã phạm lỗi với Kingsley Coman trong vòng cấm địa và Pháp phải được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz người Tây Ban Nha lại bỏ qua tình huống ấy.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Anh lo ”lời nguyền EURO” tái hiện: 53 năm chỉ thắng 1 trận knock-out

Được mệnh danh là quê hương của bóng đá và là một trong những ông lớn có sức hút nhất hành tinh, vậy nhưng ĐT Anh chưa...

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN