Ngay gần Trương Gia Giới có cảnh đẹp thế này mà ít người biết tới

Nằm cách Trương Gia Giới chỉ hơn 30km, Vũ Lăng Nguyên hiện lên đầy hùng vĩ khiến bao du khách mê mẩn.

Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên (hay Võ Lăng Nguyên) nằm ở phía tây thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 1992 đã được UNESCO ghi nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Tên gọi Vũ Lăng Nguyên có nguồn gốc từ bài thơ "Đào nguyên hành" của một nhà thơ đời Đường ca ngợi vùng đất này, trong đó có chữ "Vũ Lăng Nguyên". Từ đó "Vũ Lăng Nguyên" được dùng để chỉ vùng đất này.

Vũ Lăng Nguyên thời viễn cổ là vùng đại dương mênh mông, thạch anh, nham cát trầm tích lại trên bờ biển. Trải qua quá tình vận động phức tạp của vỏ Trái Đất và tác dụng xâm thực xói mòn của nước đã hình thành một cảnh quan kỳ vĩ.

Vũ Lăng Nguyên thời viễn cổ là vùng đại dương mênh mông, thạch anh, nham cát trầm tích lại trên bờ biển. Trải qua quá tình vận động phức tạp của vỏ Trái Đất và tác dụng xâm thực xói mòn của nước đã hình thành một cảnh quan kỳ vĩ.

Một rừng ngọn núi lô nhô với khoảng 243 ngọn cao trên 1.000 m và 34 con suối dài trên 2.000 m.

Một rừng ngọn núi lô nhô với khoảng 243 ngọn cao trên 1.000 m và 34 con suối dài trên 2.000 m.

Cảnh quan độc đáo chính là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim tạo nên dãy núi Hallelujah trong bộ phim Avatar năm 2009.

Cảnh quan độc đáo chính là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim tạo nên dãy núi Hallelujah trong bộ phim Avatar năm 2009.

Nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ cùng những đỉnh núi kỳ lạ, các hẻm núi sâu, thác nước hay trụ đá khổng lồ và là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật hoang dã.

Nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ cùng những đỉnh núi kỳ lạ, các hẻm núi sâu, thác nước hay trụ đá khổng lồ và là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật hoang dã.

Ở đây tập trung cả năm sắc thái là kỳ vĩ, oai hùng, u tịch, hoang dã và tú lệ.

Ở đây tập trung cả năm sắc thái là kỳ vĩ, oai hùng, u tịch, hoang dã và tú lệ.

Các hành lang đi bộ được xây dựng trên những vách đá.

Các hành lang đi bộ được xây dựng trên những vách đá.

Những hẻm núi thoắt ẩn thoắt hiện.

Những hẻm núi thoắt ẩn thoắt hiện.

"Thiên hạ đệ nhất kiều" là cầu đá tự nhiên trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên.

"Thiên hạ đệ nhất kiều" là cầu đá tự nhiên trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên.

Một trong 3 hệ thống cáp treo hoạt động tại khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên.

Một trong 3 hệ thống cáp treo hoạt động tại khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên.

Vườn quốc gia ở Vũ Lăng Nguyên có lẽ là nới đáng để đi nhất ở Trương Gia Giới.

Vườn quốc gia ở Vũ Lăng Nguyên có lẽ là nới đáng để đi nhất ở Trương Gia Giới.

Ngoài ra bạn có thể thăm quan Thiên Môn Sơn.

Ngoài ra bạn có thể thăm quan Thiên Môn Sơn.

Hoặc Hồ Bảo Phong.

Hoặc Hồ Bảo Phong.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng ngợp với Sân bay quốc tế Thanh Đảo của Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, Sân bay quốc tế Giao Đông Thanh Đảo đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để có thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Long ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN