Kỳ thú trượt thác Bạch Mã trong mưa

Núi Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) là một trong những dãy núi cao nhất miền Trung với nhiều thác nước ngoạn mục, đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho giới trẻ.

Vườn quốc gia Bạch Mã là khu vực rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt nên phong cảnh hoang sơ với những thác nước nguyên thủy rất hấp dẫn giới trẻ thích du lịch sinh thái, mạo hiểm.

Thác nước Bạch Mã rất dốc, chảy qua vách núi rậm rạp. Đặc biệt thác có rất nhiều phiến đá lớn khổng lồ cổ xưa rêu phong trơn trượt hiếm có. Chính những tảng đá lớn trên thân núi đã tạo ra một máng trượt tự nhiên đặc sắc của thác Bạch Mã.

Đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế đã đưa vào khai thác tuyến du lịch trượt thác Bạch Mã phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế đã đưa vào khai thác tuyến du lịch trượt thác Bạch Mã phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Cùng ngắm hình ảnh các cô gái, chàng trai xứ Huế và du khách trượt thác Bạch Mã.

Khung cảnh thiên nhiên thuần khiết, hoang sơ không dấu chân người đã thành điểm đến lý tưởng cho giới trẻ yêu thích khám phá và thử thách.

Nguồn: [Link nguồn]

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương

Đến Huế, cô gái Đà thành có cảm giác mới lạ về một thành phố nhẹ nhàng, mọi thứ chậm rãi, nhất là được khám phá nét cổ kính, dạo phố đi bộ, thưởng thức chén đậu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nguyên Anh ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN