Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại

Qua những góc ảnh chân thực được chụp bởi một y tá, cuộc sống của những bộ lạc ở châu Phi hiện ra rất gần gũi.

American Cohan Zarnoch (54 tuổi) đã làm việc với nhiều tổ chức phi lợi nhuận và đi du lịch trong suốt 12 năm qua. Cô gây ấn tượng mạnh với cộng đồng du lịch quốc tế bởi những bức ảnh chân thực về các bộ lạc ở Ethiopia, Rwanda, Namibia và Morocco.

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 1

Tình yêu nhiếp ảnh bắt đầu vào năm Cohan 15 tuổi, sau khi cô nhận được một chiếc máy ảnh phim. Chiếc máy ảnh đã giúp cô nhìn thấy một thế giới mới, mở ra rất nhiều cơ hội để cô đến được những vùng đất mà mình hằng mong ước.

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 2

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 3

Cohan cho hay: "Vào một ngày, khi đi du lịch cùng với một nhóm hỗ trợ y tế, họ yêu cầu tôi chụp một số bức ảnh để gây quỹ cộng đồng. Từ đó, tôi bắt đầu trở thành nhiếp ảnh gia của họ trên mọi chuyến đi. Tổ chức từ thiện này đã cho tôi cơ hội thực hiện sứ mệnh của mình đối với thế giới".

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 4

Hiện tại, Cohan vẫn đang làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận và hỗ trợ y tế. Cô thường đi du lịch một mình, ghé thăm rất nhiều bộ lạc trên khắp châu Phi. Cô nói rằng châu Phi luôn có một điều gì đó khiến bản thân cảm thấy như đây là quê hương thứ 2 của mình.

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 5

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 6

Nói về quá trình đằng sau việc chụp những bức ảnh ngoạn mục của mình, Cohan giải thích: "Quá trình chụp của tôi rất đơn giản. Tôi mỉm cười và kết nối với trẻ em, sau đó các bà mẹ tin tưởng là tôi thích ở bên con cái họ. Khi sự kết nối được thực hiện, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi họ cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của tôi".

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 7

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 8

Cohan cho biết cô cho phép bọn trẻ nắm tay và xem những bức ảnh đã chụp. Nhiều người ở đây chưa từng thấy gương, nên họ rất ngạc nhiên khi thấy được khuôn mặt của chính mình. Cô thường chụp ảnh hàng giờ đồng hồ, tìm kiếm sự tương tác và cảm xúc của mọi người với nhau.

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 9

Cô nói: "Điều tuyệt vời ở Châu Phi là luôn có thứ gì đó để chụp. Tôi có thể đi bộ suốt một tuần với 5.000 bức ảnh về những con người đậm chất nguyên thủy đang tồn tại".

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 10

Giải thích về cảm hứng đằng sau những hình ảnh của mình, Cohan nói: "Sau những chuyến đi, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người, tất cả đều là nguồn cảm hứng để tôi cho ra đời những bức ảnh tuyệt đẹp. Đôi khi đơn giản chỉ là một nụ cười nhưng đó lại là sự kết nối không thể nói ra thành lời. Nụ cười là ngôn ngữ đơn giản, tử tế, sẵn sàng chấp nhận một ai đó".

Cô đặc biệt bị thu hút bởi phụ nữ và trẻ em và thích chụp 'sự ngây thơ của một đứa trẻ về thế giới xung quanh chúng'. 

Cô nói: "Phụ nữ có con thể hiện rất nhiều tình yêu và sự kết nối với con cái mình".

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 11

Cô cho hay điều khiến bản thân cảm thấy thích thú nhất ở việc chụp ảnh chính là sự trải nghiệm, và sự kết nối với mọi người trên đường đi. Mỗi một người mà cô tiếp xúc đều có một câu chuyện riêng và cô là người sẽ ghi lại điều đó qua những thước phim.

Nói về một kỷ niệm du lịch mà cô đặc biệt yêu thích, Cohan kể rằng mình được mời ở lại với bộ lạc Himba, bộ lạc có những người bán du mục cuối cùng của Namibia (quốc gia Nam Phi)

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những bộ lạc ở Châu Phi được một nữ y tá ghi lại - 12

Cô nhớ lại: "Tôi ở trong một túp lều có mái che với vào người phụ nữ có quyền lực nhất trong bộ lạc. Tôi ngủ trên nền đất cứng đầy bụi bẩn, không có chăn hay gối. Thật vinh dự khi tôi có thể được ở chung với người phụ nữ đứng đầu bộ lạc".

Hiện tại, Cohan đang chuẩn bị cho buổi triển lãm với gần 200 tác phẩm tại một bảo tàng ở Rome.

Nguồn: [Link nguồn]

Những điều kỳ lạ và thú vị khiến du khách kinh ngạc về châu Phi

Châu Phi có những quốc gia kỳ lạ và tuyệt vời nhất, mang đến cho bạn những trải nghiệm du lịch chưa từng có ở bất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Những bộ lạc bí ẩn nhất Thế Giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN