Giới trẻ ở Hải Phòng đổ xô check-in vườn cúc họa mi

Những ngày cuối tháng 11, nhiều bạn trẻ ở Hải Phòng đổ xô về các nhà vườn ở khu nông trường Thành Tô (phường Tràng Cát, quận Hải An) để vui chơi, chụp ảnh với hoa cúc họa mi.

Cúc họa mi hay còn được gọi là hoa “báo đông” là một loại cây cúc dại thường sinh trưởng ở nơi hoang dã như cánh đồng, triền đê. Họa mi mang vẻ ngoài nhỏ bé với cánh hoa màu trắng trắng ngần tỏa ra như hình nan hoa bao quanh nhụy vàng tươi. Khoảng 3 năm trở lại đây, cúc họa mi được đặc biệt yêu thích bởi vẻ đẹp mộc mạc, tinh khôi. Nắm bắt thị hiếu, các nhà vườn thường trồng cúc họa mi theo từng luống trải dài, khi bung nở sẽ trở thành một rừng hoa trắng tinh khiết hấp dẫn du khách.

Giới trẻ ở Hải Phòng đổ xô check-in vườn cúc họa mi - 1

Tại Hải Phòng, người dân thường lựa chọn các vườn cúc họa mi ở khu nông trường Thành Tô, phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) làm điểm đến “check-in”.

Tại Hải Phòng, người dân thường lựa chọn các vườn cúc họa mi ở khu nông trường Thành Tô, phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) làm điểm đến “check-in”.

Các nhà vườn ở đây thường trồng cúc họa mi trên diện tích từ 1.000 đến 2.000m2. Mỗi dịp chớm đông, các hộ gia đình ở đây lại tấp nập chuẩn bị kinh doanh dịch vụ chụp ảnh cùng cúc họa mi.

Các nhà vườn ở đây thường trồng cúc họa mi trên diện tích từ 1.000 đến 2.000m2. Mỗi dịp chớm đông, các hộ gia đình ở đây lại tấp nập chuẩn bị kinh doanh dịch vụ chụp ảnh cùng cúc họa mi.

Cúc họa mi được ươm mầm từ tháng 4 (âm lịch), sau khoảng 6 tháng hoa sẽ bung nở khi tiết trời chuẩn bị sang đông.

Cúc họa mi được ươm mầm từ tháng 4 (âm lịch), sau khoảng 6 tháng hoa sẽ bung nở khi tiết trời chuẩn bị sang đông.

Giới trẻ ở Hải Phòng đổ xô check-in vườn cúc họa mi - 5

Chủ vườn Dũng Hương (đường Thành Tô, phường Tràng Cát) cho biết, năm nay, khu Tràng Cát chỉ có 3 nhà vườn trồng cúc họa mi nên lượng khách tới đông hơn mọi năm. Thời tiết thuận lợi, hoa nở sớm nên vườn mở cửa từ giữa tháng 11 đón khách. Bình quân mỗi ngày khoảng 200 – 300 lượt khách tới ngắm hoa, chụp ảnh. Nhiều người đến từ 4-5h để có không gian riêng tư chụp ảnh.

Theo đó, phí vào vườn hoa "check-in" là 50.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em. Chủ các vườn hoa còn bán thêm những bó hoa cúc họa mi cầm tay với giá 50.000 đồng/bó để phục vụ khách.

Theo đó, phí vào vườn hoa "check-in" là 50.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em. Chủ các vườn hoa còn bán thêm những bó hoa cúc họa mi cầm tay với giá 50.000 đồng/bó để phục vụ khách.

Ước tính, khi vào mùa, bình quân mỗi ngày các nhà vườn tại khu nông trường Thành Tô thu từ 7-20 triệu đồng/ngày vé vào vãn cảnh, chụp ảnh và bán hoa cầm tay.

Ước tính, khi vào mùa, bình quân mỗi ngày các nhà vườn tại khu nông trường Thành Tô thu từ 7-20 triệu đồng/ngày vé vào vãn cảnh, chụp ảnh và bán hoa cầm tay.

Giới trẻ ở Hải Phòng đổ xô check-in vườn cúc họa mi - 8

Nguyễn Thu Huyền (SN 2000, ở quận Lê Chân) chia sẻ, năm nay hoa nở sớm hơn. Đầu mùa, những dãy cúc họa mi nở rộ trắng sáng cả khu vườn nhìn giống những đám mây bồng bềnh. "Tới đây, không những được chụp ảnh, mà em cùng với bạn bè được cảm nhận không khí thật vui tươi, trẻ trung. Nhóm em cũng chụp rất nhiều hình ảnh đẹp làm kỷ niệm".

Không chỉ thanh niên, nhiều các em nhỏ cũng theo bố mẹ tới vườn cúc họa mi vui chơi, chụp ảnh.

Không chỉ thanh niên, nhiều các em nhỏ cũng theo bố mẹ tới vườn cúc họa mi vui chơi, chụp ảnh.

Dự kiến, mùa cúc họa mi tại Hải Phòng năm nay sẽ kéo dài đến cuối tháng 12/2020.

Dự kiến, mùa cúc họa mi tại Hải Phòng năm nay sẽ kéo dài đến cuối tháng 12/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Một mùa cúc hoạ mi xinh xắn lại đến: “Lên đồ” cùng hội BFF để có những tấm ảnh “nghìn like” nào!

Tháng 11, khi gió đầu mùa về cũng là thời điểm cúc hoạ mi nở rộ, xuất hiện khắp phố phường Hà Nội. Giới trẻ lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN