Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế

Bạn không cần đi đâu xa, ngay ở Cố đô Huế vừa xuất hiện những bức tranh bích họa đáng yêu, hứa hẹn là điểm đến check in cực hot trong thời gian tới.

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 1

Những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ và du khách rủ nhau đến chiêm ngưỡng con đường bích họa đầu tiên ngay tại TP.Huế. Con đường này nằm ở kiệt 78 đường Huyền Trân Công Chúa (trên địa bàn 2 phường Thủy Biều và phường Thủy Xuân). Ảnh: Đăng Tuyên

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 2

Con đường bích họa dài gần 1 km, được gần 100 họa sĩ ở Huế và nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước cùng thực hiện. Đây vốn là một bức tường thuộc dự án du lịch Làng Việt đã bị bỏ hoang nhiều năm qua, được các họa sĩ sáng tác để trở thành những bức họa đầy màu sắc và nghệ thuật. Ảnh: Võ Thạnh

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 3

Chủ đề của những tác phẩm trên con đường này chính là những nhân vật trong các bộ phim hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng, nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh của những loài vật, những khuôn mặt đáng yêu của trẻ em…Ảnh: I.T

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 4

Sự ra đời của con đường bích họa này như góp thêm một sản phẩm tham quan du lịch, điểm đến hấp dẫn, mới lạ của giới trẻ khắp nơi, bên cạnh sông Hương, núi Ngự, lăng tẩm, đền đài, đồi núi danh thắng như Vọng Cảnh, Thiên An… đã trở nên nức tiếng xứ Huế. Ảnh: Anh Khoa

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 5

Con đường bích họa đẹp như mơ thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan và chụp ảnh.

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 6

Từ khi bức tường này được “khoác” lên bộ áo mới, cuộc sống của người dân quanh bức tường này trở nên sôi động hơn...Ảnh: Đăng Tuyên

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 7

Giới trẻ Huế và du khách có thể kết hợp đi thăm đồi Vọng Cảnh và ghé chụp ảnh với những bức tường đặc biệt này.

Du khách rộn ràng check-in con đường "bích họa" độc nhất xứ Huế - 8

Để đến được đây, du khách thường đi theo đường Điện Biên Phủ rồi rẽ phải qua đường Lê Ngô Cát, cứ chạy đến cuối con đường thì rẽ trái. Sau đó, chạy tiếp khoảng vài trăm mét nhìn bên trái sẽ thấy bức tường dài gần 1km. Ảnh: Đăng Tuyên

Ai về xứ Huế mộng mơ

Hôm nay, mình sẽ review về chuyến đi mới nhất của mình. Một trong những thành phố mình yêu nhất của Việt Nam- Cố đô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN